Vừa phản chủ vừa quyến rũ cả Càn Long nhưng Nhĩ Tình của “Diên Hi” phải gọi A Nhược “Như Ý” là sư phụ!

Mai Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:34 26/08/2018

Nếu như Nhĩ Tình trong “Diên Hi Công Lược” bị khán giả ghét cay ghét đắng thì bây giờ ngôi vị ấy chắc phải nhường lại cho A Nhược của “Như Ý Truyện”. Không chỉ bò lên giường của chồng chủ nhân mà A Nhược còn phản bội, vu khống Như Ý làm hại hoàng tự.

Có thể nói rằng, trong "vũ trụ tranh sủng" của Càn Long luôn có những tình huống đầy bất ngờ và tình cờ đến ngạc nhiên. Nhưng nói chung, hễ tranh giành có liên quan đến đàn ông thì y như rằng các cô gái sẽ không từ một thủ đoạn nào.

Trong Diên Hi Công Lược, Nhĩ Tình (Tô Thanh) là một ví dụ điển hình cho một người vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Từ một nhân vật hiền lành, dịu dàng và chiếm được thiện cảm của khán giả. Nhưng chỉ sau một đêm, mọi hình tượng tốt đẹp đó đã bị sụp đổ.

Cùng phản chủ, quyến rũ cả Càn Long nhưng Nhĩ Tình của “Diên Hi” phải gọi A Nhược “Như Ý Truyện” là sư phụ! - Ảnh 1.

Nhĩ Tình bị ghét cay, ghét đắng sau một đêm rực rỡ

Quyến rũ chồng của chủ nhân không thành, đến khi cưới Phó Hằng rồi lại hạ dược để leo lên giường của Hoàng thượng. Đã vậy, cô còn là nguyên nhân gián tiếp khiến cho Phú Sát hoàng hậu tự tử vì đem chuyện Hoàng thượng thị tẩm kể với nàng khi nàng đang trong cơn tuyệt vọng vì mất con. Chưa dừng lại ở đó, cô nàng và em trai của Phó Hằng lại có dây dưa với nhau, đến nỗi có luôn cái thai trong bụng.

"Nổi nhất sau một đêm là cô gái Nhĩ Tình" quả nhiên rất đúng. Thế nhưng, mọi chuyện Nhĩ Tình làm có là gì khi so sánh với A Nhược - cung nữ của Nhàn phi trong Như Ý Truyện. Thậm chí, khi xem A Nhược thì bạn sẽ phải thốt lên "Nhĩ Tình chỉ là công phu mèo cào thôi" hay "Nhĩ Tình phải kêu A Nhược một tiếng ‘sư phụ’"....

Cùng phản chủ, quyến rũ cả Càn Long nhưng Nhĩ Tình của “Diên Hi” phải gọi A Nhược “Như Ý Truyện” là sư phụ! - Ảnh 2.

Nhĩ Tình tuổi gì mà so với A Nhược trong Như Ý truyện

A Nhược (Tăng Nhất Huyên) xuất thân là nha hoàn hồi môn của Như Ý khi cô còn làm trắc phúc tấn trong phủ Bảo Thân vương. Là một người đầu óc ngu ngốc, miệng nhanh hơn não nhưng lúc nào cũng muốn được trèo cao. A Nhược chính là đại diện tiêu biểu của tuyển phản diện vừa phản chủ lại vừa ngu ngốc trong Như Ý truyện.

Cùng phản chủ, quyến rũ cả Càn Long nhưng Nhĩ Tình của “Diên Hi” phải gọi A Nhược “Như Ý Truyện” là sư phụ! - Ảnh 3.
Cùng phản chủ, quyến rũ cả Càn Long nhưng Nhĩ Tình của “Diên Hi” phải gọi A Nhược “Như Ý Truyện” là sư phụ! - Ảnh 4.

Tạo hình của A Nhược trong Như Ý truyện

Mặc dù Như Ý rất yêu quý và nâng đỡ cho A Nhược nhưng nàng ta lại không biết điều, mồm mép giảo biện. Thậm chí khi A Nhược khi Cao Quý Phi vả miệng vì thói lộng ngôn với chủ nhân, Như Ý còn đứng ra nói đỡ cho. Thế nhưng, nàng ta có cảm thấy biết ơn đâu, nhất nhất ham hư vinh, tư tưởng trèo lên cao làm phi.

Cùng phản chủ, quyến rũ cả Càn Long nhưng Nhĩ Tình của “Diên Hi” phải gọi A Nhược “Như Ý Truyện” là sư phụ! - Ảnh 5.

A Nhược bị Cao Quý Phi vả miệng vì lộng ngôn

Khi Càn Long tới ăn cơm với Như Ý, đáng lẽ ra A Nhược phải biết đường lui xuống nhưng nàng ta lại ở lại khua môi múa mép nhằm lấy lòng hoàng thượng. Sau đó, cha của A Nhược cũng đã được thăng chức quan cao hơn.

Nếu như Nhĩ Tình chỉ đơn thuần lên giường với hoàng thượng thì A Nhược lại càng muốn nhiều hơn thế nữa. Qủa nhiên lòng tham là vô đáy. Cô nàng nghe theo lời Phú Sát hoàng hậu và Cao Quý phi vu cáo Như Ý dùng thủy ngân hạ độc giết chết con của Mai Quý nhân và Nghi Quý nhân. Vì điều đó, Càn Long tức giận đày Như Ý vào lãnh cung, đồng thời phong A Nhược thành thường tại, ban hiệu Thận.

Cùng phản chủ, quyến rũ cả Càn Long nhưng Nhĩ Tình của “Diên Hi” phải gọi A Nhược “Như Ý Truyện” là sư phụ! - Ảnh 6.
Cùng phản chủ, quyến rũ cả Càn Long nhưng Nhĩ Tình của “Diên Hi” phải gọi A Nhược “Như Ý Truyện” là sư phụ! - Ảnh 7.

Bắt tay cùng các cung khác hãm hại chủ nhân Như Ý, giúp nàng một bước lên cao từ cung nữ lên làm Thận thường tại

Thời gian sau đó, A Nhược chiếm được vị trí đắc sủng. Hoàng thượng thường xuyên sủng ái A Nhược, sau khi ân sủng lại được ban thưởng hậu hĩnh. Thế nhưng, chẳng ai biết được rõ mọi chuyện bên trong là như thế nào. Thật ra, Càn Long và A Nhược chỉ là "tình một đêm", những đêm thị tẩm khác đều bắt nàng ta trần như nhộng quỳ dưới đất. Thiết nghĩ, cách mà Càn Long trừng phạt A Nhược có hơi tàn độc nhưng có lẽ chẳng ai cảm thấy cô ta đáng thương vì loại người "bán chủ cầu vinh" bị như thế là còn quá nhẹ.

Cùng phản chủ, quyến rũ cả Càn Long nhưng Nhĩ Tình của “Diên Hi” phải gọi A Nhược “Như Ý Truyện” là sư phụ! - Ảnh 8.
Cùng phản chủ, quyến rũ cả Càn Long nhưng Nhĩ Tình của “Diên Hi” phải gọi A Nhược “Như Ý Truyện” là sư phụ! - Ảnh 9.

A Nhược bò lên giường của Càn Long thành công

Cái kết cho những kẻ "ăn cây táo rào cây sung" như Nhĩ Tình, A Nhược cũng chẳng khác nhau là bao, chỉ khác là mức độ mà thôi. Nếu như Nhĩ Tình còn có con cái nhưng A Nhược lại không có bất cứ thứ gì. Sau khi Như Ý phục vị Nhàn Phi, A Nhược bị bỏ vào bao bố cho mèo cắn nát người rồi tống vào lãnh cung và tự tử mà chết.

Cùng phản chủ, quyến rũ cả Càn Long nhưng Nhĩ Tình của “Diên Hi” phải gọi A Nhược “Như Ý Truyện” là sư phụ! - Ảnh 10.

Cung nữ Hoàn Bích (Chân Hoàn truyện) và A Nhược

Có một số người cho rằng A Nhược chính là phiên bản của Hoán Bích trong Chân Hoàn truyện. Bởi điểm chung của hai người này đều là nha hoàn hồi môn của nữ chính và cũng có lần phản bội chủ nhân. Thế nhưng, không thể đánh đồng 2 nhân vật này với nhau được. Mặc dù Hoán Bích cũng phản bội chủ tử nhưng nàng không có dồn chủ nhân đến con đường chết, mà nàng chỉ âm thầm hướng về người mình yêu. Còn A Nhược thì không cần nói nhiều, kết cục cuối cùng của nàng ta cũng xứng đáng với những gì mà mình gây ra.

A Nhược bò lên giường của Càn Long

A Nhược tố cáo Như Ý