Vừa giành chiến tích lịch sử, Indonesia bất ngờ có mối lo lớn ở VCK châu Á

ĐOÀN DỰ, Theo TỔ QUỐC 23:24 13/09/2023

U23 Indonesia đặt mục tiêu rất lớn ở VCK U23 châu Á 2024. Nhưng họ lại đang đối mặt với một mối lo rất khó giải.

Tối qua, U23 Indonesia có chiến thắng ấn tượng 2-0 trước U23 Turkmenistan. Như vậy, ở bảng K, vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Indonesia đã xuất sắc có ngôi đầu bảng. Trước đó, họ cũng thắng đối thủ còn lại tại bảng này, U23 Đài Bắc Trung Hoa, tới 9-0.

Sau hơn 10 năm, với 5 lần giải U23 châu Á đã được tổ chức, U23 Indonesia cuối cùng cũng lần đầu có vé dự VCK. Mục tiêu của U23 Indonesia tại giải lần này rất lớn. Họ đã sớm tính nước sẽ dự VCK và còn muốn lọt top 3 đội mạnh nhất hòng có vé dự Olympic Paris 2024.

Thế nhưng ngay lúc này, khi thực sự được dự VCK U23 châu Á 2024, U23 Indonesia lại đang rất lo lắng về một vấn đề quan trọng. Với câu chuyện nhân sự, HLV Shin Tae-yong chia sẻ sau chiến thắng trước U23 Turkmenistan:

"Vấn đề là chúng ta có nhiều ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài. Liệu khi đá VCK U23 châu Á 2024, họ có được CLB nhả về tuyển U23 Indonesia hay không? Điều đó có ý nghĩa rất quan trọng cho giải đấu tháng Tư tới. Nếu những ngôi sao của U23 Indonesia được triệu tập đầy đủ, tôi rất tự tin để thách thức top 3 châu Á".

Vừa giành chiến tích lịch sử, Indonesia bất ngờ có mối lo lớn ở VCK châu Á - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong có mối lo lớn sau khi giúp U23 Indonesia lần đầu được dự một VCK U23 châu Á

Đích thân Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, ông Erick Thohir đã phải lên tiếng về mối lo này:

"Chúng ta vẫn còn nhiều thiếu sót. Đầu tiên, hãy nhìn vào hàng tiền vệ. Chúng ta chỉ có Marselino (Ferdinand) và Ivar (Jenner). Đội hình của chúng ta đang suy yếu vì thế tôi mới nói rằng, cần tìm những cầu thủ khác thay thế.

Chúng ta không được phép tự mãn. Đừng để chiến tích này khiến chúng ta quá hưng phấn. Chiến tích này có được là nhờ chúng ta đã nỗ lực xây dựng bóng đá, từ các cấp trẻ U17, U20 lên U23. Chúng ta cũng đã thấy nhiều cầu thủ trẻ thậm chí được lên ĐTQG.

Nên đây là động lực để LĐBĐ Indonesia tiếp tục khai phá các cầu thủ trẻ. Tôi đã từng nói rằng, chúng ta cần ít nhất 150 cầu thủ trẻ xuất sắc để chờ đôn lên ĐTQG, từ các lứa U17, U20, U23.

Điều đó không hề dễ dàng. Và nếu chúng ta không chuẩn bị tốt, tháng Tư tới (khi diễn ra VCK U23 châu Á 2024) sẽ không hề dễ dàng".

Vừa giành chiến tích lịch sử, Indonesia bất ngờ có mối lo lớn ở VCK châu Á - Ảnh 2.

Ông Erick Thohir cũng lo lắng về lực lượng của U23 Indonesia khi họ sắp chinh chiến giải châu Á

Hiện U23 Indonesia có tới 5 ngôi sao đang thi đấu tại nước ngoài gồm Elkan Baggott (Ipswich Town), Ivar Jenner (FC Utrecht), Rafael Struick (Ado Den Haag), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze) và Pratama Arhan ( Tokyo Verdy).

VCK U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ tháng Tư tới đầu tháng Năm. Thời điểm đó, các CLB vẫn thi đấu bình thường do không phải lịch FIFA. Thế nên, sẽ không dễ cho U23 Indonesia triệu tập được quân số tốt nhất, đặc biệt với các cái tên đang xuất ngoại.

Nếu lực lượng không đảm bảo, dĩ nhiên tham vọng lọt top 3 châu Á của U23 Indonesia sẽ bị đe dọa mạnh.