U23 Malaysia chính thức nhận "phán quyết" từ AFC, thoát mối lo bị loại khỏi giải châu Á

TIỂU LÂM MỘC, Theo Phụ nữ mới 21:56 13/09/2023

AFC đã ra thông báo và U23 Malaysia chính thức thoát mối lo "đánh rơi" tấm vé dự VCK giải U23 châu Á 2024.

Chiều 13/9, trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) đã chính thức thông báo 16 đội sẽ tham dự VCK giải U23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar vào năm sau. Theo đó, U23 Malaysia có mặt trong danh sách này, đồng nghĩa với việc U23 Malaysia chính thức thoát mối lo không được dự giải đấu như nhiều phương tiện truyền thông ở khu vực đưa tin trước đó.

U23 Malaysia chính thức nhận phán quyết từ AFC, thoát mối lo bị loại khỏi giải châu Á - Ảnh 1.

Thông báo chính thức từ trang chủ của AFC về danh sách 16 đội dự VCK U23 châu Á 2024

Sở dĩ U23 Malaysia bị đặt vào nguy cơ "đánh rơi" tấm vé dự giải châu lục, xuất phát từ động thái khiếu nại từ phía U23 Iran sau trận gặp Uzbekistan.

LĐBĐ Iran đã gửi đơn lên AFC đề nghị xem xét việc cầu thủ số 3 của Uzbekistan nhận 2 thẻ vàng trong trận đấu (ở phút 40 và 90) nhưng lại không bị phạt thẻ đỏ mà vẫn tiếp tục đá cho đến khi trận đấu kết thúc. Phía Iran cho rằng kết quả thua 0-1 của Iran nên được hủy bỏ.

Trong trường hợp kết quả trên bị huỷ hoặc 2 đội phải đá lại, danh sách các đội nhì bảng tại vòng loại U23 châu Á cũng sẽ bị ảnh hưởng và Malaysia có thể sẽ không lọt vào top 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Tuy nhiên, với thông báo chính thức về danh sách 16 đội dự VCK giải U23 châu Á 2024 từ phía AFC, có thể thấy đề nghị từ phía Iran đã không được đáp ứng. U23 Malaysia là đội hưởng niềm vui bởi họ chắc chắn sẽ được tham dự giải châu lục vào năm sau.

Như vậy, U23 Malaysia cũng chính thức cùng U23 Việt Nam, Thái Lan và Indonesia, xác lập một cột mốc mới cho bóng đá Đông Nam Á khi lần đầu tiên khu vực có 4 đại diện góp mặt ở VCK giải U23 châu lục.

Đáng lưu ý, U23 Việt Nam và Malaysia có xác suất để đối đầu nhau tại VCK U23 châu Á 2024 do hai đội nằm ở hai nhóm hạt giống khác nhau nên hoàn toàn có thể được xếp vào chung một bảng đấu. Trong khi U23 Việt Nam được xếp nhóm hạt giống số 2 thì Malaysia nằm nhóm hạt giống số 4.