Vụ xe rước dâu gặp nạn khiến 13 người chết: Hai em nhỏ sắp xuất viện, tặng lại hơn 100 triệu đồng cho bệnh nhi nghèo

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 22:27 13/08/2018

Sức khỏe của 2 em nhỏ trong vụ xe rước dâu gặp tai nạn thảm khốc khiến 13 người tử vong đã hoàn toàn hồi phục. Gia đình các cháu cũng đã trao tặng hơn 100 triệu đồng trích từ số tiền được cộng đồng ủng hộ, đến các bệnh nhi nghèo tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Ngày 13/8, BS CKII Nguyễn Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, sức khỏe của bệnh nhi Dương Nguyễn Trúc Hân và Đặng Xuân Tiến (cùng SN 2012, quê xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) đã hoàn toàn hồi phục, các chấn thương vùng mặt, tổn thương não đều đã được điều trị ổn định. Dự kiến sáng 14/8, cả 2 sẽ làm thủ tục xuất viện.

Đây là 2 trong số 4 nạn nhân còn sống sót sau vụ tai nạn xe rước dâu, xảy ra tại thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) khiến 13 người chết vào rạng sáng 30/7 vừa qua.

Vụ xe rước dâu gặp nạn khiến 13 người chết: Hai bệnh nhân nhi sắp xuất viện và tặng lại hơn 100 triệu đồng cho bệnh nhi nghèo - Ảnh 1.

Đại diện gia đình cháu Hân và Tiến trao tiền hỗ trợ lại cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng.

Cùng ngày, đại diện bệnh viện đã trao 2 sổ tiết kiệm với tổng giá trị 3,8 tỉ đồng cho anh Dương Chí Linh (cha ruột bé Hân) và chú ruột của cháu Tiến. Trong đó cháu Tiến nhận sổ tiết kiệm trị giá 2,141 tỉ, cháu Hân nhận 1,746 tỉ.

Được biết, đây là số tiền mà các nhà hảo tâm đã ủng hộ cho 2 cháu Hân và Tiến thông qua Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện, trong thời gian điều trị tại đây.

Vụ xe rước dâu gặp nạn khiến 13 người chết: Hai bệnh nhân nhi sắp xuất viện và tặng lại hơn 100 triệu đồng cho bệnh nhi nghèo - Ảnh 2.

Bệnh viện bàn giao tiền ủng hộ của các mạnh thường quân cho gia đình 2 cháu bé.

Đặc biệt, cũng trong sáng13/8, gia đình hai cháu Tiến và Hân đã trao tặng lại Quỹ hỗ trợ bệnh nhi nghèo của Bệnh viện 100 triệu đồng trích từ tiền từ thiện của cộng đồng ủng hộ gia đình sau vụ tai nạn thương tâm. Ngoài ra, hai cháu Tiến và Hân đã cùng gia đình còn trực tiếp trao quà tặng cho nhiều gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây.

Đại diện gia đình có chia sẻ, gia đình rất cảm kích sự quan tâm của các y bác sĩ, của cộng đồng, nhất là các mạnh thường quân đã ủng hộ gia đình lo cho 4 người còn sống sót trong vụ tai nạn, đặc biệt là hai cháu Hân và Tiến. Hai cháu bình phục sức khoẻ tốt là phúc phần lớn nên gia đình muốn trao tặng lại một phần số tiền từ thiện mà gia đình nhận được từ cộng đồng để tặng lại cho các bệnh nhi nghèo.

Vụ xe rước dâu gặp nạn khiến 13 người chết: Hai bệnh nhân nhi sắp xuất viện và tặng lại hơn 100 triệu đồng cho bệnh nhi nghèo - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 2h15 ngày 30/7, xe ô tô khách BKS 75B-000.52 chở đoàn rước dâu, lưu thông trên quốc lộ 1A, theo hướng Quảng Trị đi Bình Định.

Khi đến thị trấn Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thì xảy ra va chạm với xe container đi chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến 10 người tử vong tại chỗ, 3 người khác tử vong trên đường đến bệnh viện.