Sáng 8/7, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Vũ Văn Vương (SN 1974, trú xã Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội) về tội Giết người.
Theo cáo trạng, ngày 17/1/2025, Vũ Văn Vương đi về nhà và dùng hung khí, dùng tay bóp cổ, sát hại cháu H (SN 2006, con ruột bị cáo), cháu T. (SN 2008, con ruột bị cáo), chị Th (SN 1975, vợ bị cáo) và bà Nh. (mẹ ruột bị cáo). Sau khi sát hại vợ con, bị cáo Vương giấu thi thể vào gầm giường.
Thực hiện hành vi xong, Vũ Văn Vương đi mua thuốc ngủ uống để tự tử nhưng không chết. Sau đó, Vương bỏ trốn vào Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến ngày 18/1, Vũ Văn Vương bị lực lượng chức năng bắt giữ và di lý về Hà Nội.
Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án Tử hình, Vũ Văn Vương đã bày tỏ mong muốn "được thi hành án sớm".
Vũ Văn Vương (ảnh chụp khi mới bị khởi tố)
Trước đó, khoảng 14h30’ ngày 17/1, người dân phát hiện bà N. (sinh năm 1946 ở thôn Kim Long Trung, Phú Xuyên, Hà Nội) tử vong trong tư thế nằm trên giường tại phòng khách.
Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát Nhân dân huyện Phú Xuyên thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định.
Sau hơn 20 giờ đồng hồ khẩn trương xác minh, điều tra, đến khoảng 12h30' ngày 18/1 các lực lượng thuộc Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ nghi phạm gây ra vụ việc là Vũ Văn Vương.