Vụ sập tường nhà xưởng khiến 5 người chết: Nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng

Đức Anh, Theo Người lao động 08:21 16/09/2022

Đối với những nạn nhân tử vong, bị thương trong vụ tai nạn sập tường nhà xưởng đang xây trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa, tỉnh Bình Định sẽ hỗ trợ hết tất cả kinh phí ban đầu.

Liên quan đến vụ sập tường nhà xưởng đang xây trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), 23 giờ đêm 15/6, đoàn công tác của lãnh đạo thị xã An Nhơn đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng với gia đình nạn nhân và hỗ trợ 3 triệu đồng/trường hợp bị thương.

Vụ sập tường nhà xưởng khiến 5 người chết: Nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng - Ảnh 1.

Lãnh đạo thị xã An Nhơn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 3 triệu đồng cho ông Nguyễn Thanh Quang bị thương trong vụ tai nạn

"Trước mắt, thị xã An Nhơn đã hỗ trợ cho tất cả các nạn nhân bị thương trong vụ tại nạn, gồm cả những người dân ở địa phương và huyện Tuy Phước (Bình Định). Riêng nạn nhân tử vong, chúng tôi dự kiến sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp" – Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn Mai Xuân Tiến cho biết.

Trong số các trường hợp bị thương trong vụ tai nạn đang được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định tích cực cứu chữa, chỉ có ông Nguyễn Thanh Quang (SN 1981; ngụ thôn Lộc Trung, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) còn tỉnh táo khi đoàn công tác của thị xã An Nhơn đến thăm. Kể lại giây phút kinh hoàng vừa xảy ra, ông Quang cho biết lúc đó ông đang đứng trên giàn giáo để tô bức tường nhà xưởng cao khoảng 15m thì bất ngờ bức tường này sập đổ. Sau đó ông và rất nhiều người đang làm việc ở công trình bị vùi lấp dưới bức tường đổ nát.

Vụ sập tường nhà xưởng khiến 5 người chết: Nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn

"Do may mắn ngã vào sau chỗ máy trộn hồ đang ở cạnh đó nên khi bức tường đổ xuống, tôi ít bị gạch đá, xi măng, trụ bê tông… đè lên người. Sau đó không lâu, tôi được nhiều người chạy lại bới gạch, đá, dọn dẹp rồi kéo ra. Qua 20 năm làm thợ hồ, tôi chưa bao giờ chứng kiến vụ tai nạn lao động nào khủng khiếp như vậy", ông Quang bàng hoàng nhớ lại.

Theo ông Lê Ngọc Phi (quê ở tỉnh Phú Yên), công nhân làm thợ sắt tại công trình, thời điểm trước khi bức tường bị đổ sập, ông đang lắp giàn giáo ở khu vực gần đó và nghe gió rít lên từng hồi rất mạnh, trời có dấu hiệu sắp đổ mưa. Sau đó không lâu thì bức tường sập đổ, đè lên nhiều công nhân đang thi công công trình.

Vụ sập tường nhà xưởng khiến 5 người chết: Nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng - Ảnh 3.

Một nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn được đưa về nhà mai táng

Theo ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, báo cáo ban đầu từ hiện trường cho thấy, thời điểm xảy ra vụ tai nạn có gió lốc nên khả năng tường nhà xưởng của nhà máy Savvy Seafood đang xây cao, vữa chưa khô, dẫn đến đổ sập, gây tai nạn. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu thi công để nắm thêm thông tin vụ việc.

Trao đổi với phóng viên về vụ tai nạn trên, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết đã chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương tiến hành phong tỏa hiện trường, khẩn trương khám nghiệm, kiểm tra hồ sơ, làm rõ nguyên nhân. Đồng thời yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định bằng mọi giá phải tập trung cứu chữa những nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ sập tường nhà xưởng khiến 5 người chết: Nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng phong toả hiện trường để điều tra vụ tai nạn

"Quan điểm của lãnh đạo tỉnh thì tính mạng của người dân, công nhân là trên hết. Do vậy, bằng mọi giá phải tập trung cứu chữa những người đang bị thương. Đối với những nạn nhân tử vong, bị thương trong vụ tai nạn, tỉnh Bình Định sẽ hỗ trợ hết tất cả kinh phí ban đầu", ông Hồ Quốc Dũng nói.

Danh sách 11 người bị thương vong

Như Báo Người Lao Động điện tử đã nhiều lần thông tin, khoảng 16 giờ 30 phút chiều 15-6, tại công trình xây dựng nhà xưởng thuộc nhà máy Savvy Seafood trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa đã xảy ra vụ tai nạn lao động. Cụ thể, vào thời điểm trên, khi các công nhân xây dựng đang làm việc tại công trình thì một bức tường bất ngờ sập đổ. Gạch, đá… từ trên bức tường đổ xuống đè trúng nhiều công nhân đang xây bên dưới. Vụ việc đã khiến 11 người bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đến 22 giờ tối cùng ngày, 5 người trong số đó đã tử vong, 6 người bị thương còn lại vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Tất cả nạn nhân này đều ở thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Trong đó, thị xã An Nhơn có 2 người tử vong, 2 người bị thương và huyện Tuy Phước có 3 người tử vong, 4 người bị thương.

Cụ thể:

A - Bị thương:

1. Nguyễn Thanh Quang (SN 1981), ngụ thôn Lộc Trung, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước

2. Nguyễn Thị Gái (SN 1971), ngụ khu vực Hoà Nghi, phường Nhơn Hoà, thị xã An Nhơn.

3. Nguyễn Thị Hoan (SN 1985), ngụ xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.

4. Nguyễn Thanh Vân (SN 1952), ngụ xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.

5. Trần Văn Đạt (SN 1973), ngụ phường Nhơn Hoà, thị xã An Nhơn.

6. Nguyễn Thành Lập (SN 1992), ngụ xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước.

B – Tử vong

1. Hồ Ngọc Luân (SN 1998), ngụ thôn Thọ Lộc 2, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn

2. Ngô Thanh Trực (SN 1985), ngụ thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước

3. Nguyễn Thị Thanh Ái (SN 1988), ngụ thôn Lộc Trung, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước

4. Phạm Đức Tài (SN 1983), ngụ xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.

5. Hồ Văn Hướng (SN 1966), ngụ xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày