Vụ hành khách nhiễm bệnh trên du thuyền Westerdam: Xét nghiệm lần 2 vẫn dương tính với virus corona

Jayden, Theo Trí Thức Trẻ 16:12 16/02/2020

Phó Thủ tướng Malaysia Waz Azizah Wan Ismail cho biết nữ hành khách đã được xét nghiệm lần thứ hai vào đêm 15/2 và tiếp tục cho kết quả dương tính.

Như đã đưa tin, ngày 15/2, Bộ Y tế Malaysia phát hiện một hành khách của du thuyền MS Westerdam đã nhiễm Covid-19. Đó là bà cụ 83 tuổi người Mỹ. Sau khi xuống tàu ở Campuchia, bà bay sang thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Người chồng 85 tuổi của bà cụ không nhiễm Covid-19 nhưng cần phải cách ly, theo dõi. Trên chuyến bay cùng cặp đôi này có 143 người khác nhưng họ đều không xuất hiện các triệu chứng bệnh.

Phản ứng trước thông tin trên, người đại diện Holland America - công ty vận hành du thuyền - cho biết: "Các kết quả xét nghiệm đầu tiên đã được báo cáo nhưng mang tính chất sơ bộ. Chúng tôi đang chờ công tác xét nghiệm tiếp theo để khẳng định chắc chắn".

Vụ hành khách nhiễm bệnh trên du thuyền Westerdam: Xét nghiệm lần 2 vẫn dương tính với virus corona - Ảnh 1.

Đến chủ nhật 16/2, có 236 hành khách và 747 thủy thủ ở lại trên du thuyền MS Westerdam (Ảnh: Reuters)

Đồng thời, Bộ Y tế Campuchia cũng kêu gọi phía Malaysia kiểm tra một lần nữa các kết quả xét nghiệm của du khách 83 tuổi. "Trước khi cho phép cá nhân kể trên cùng các hành khách khác của tàu Westerdam lên bờ, Bộ y tế Campuchia đã xét nghiệm cẩn trọng bằng cách hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, tuân thủ các quy định y tế quốc tế 2005 của WHO. Campuchia yêu cầu Malaysia tái xét nghiệm để kiểm tra" - thông cáo của Bộ y tế Campuchia nêu.

Đến hôm nay, Phó Thủ tướng Malaysia Waz Azizah Wan Ismail cho biết rằng cụ bà đã được xét nghiệm lại vào đêm 15/2 và tiếp tục cho kết quả dương tính. Chồng bà có triệu chứng nhưng âm tính với nCoV.

Công ty Holland America cho biết vẫn còn 236 hành khách và 747 thủy thủ ở lại trên du thuyền, neo đậu tại cảng Sihanoukville của Campuchia.

Trước đó, du thuyền Westerdam chở theo 1.455 hành khách và 802 thành viên thủy thủ đoàn đã phải lênh đênh trên biển suốt hai tuần do bị Philippines, đảo Guam (Mỹ), Đài Loan, Nhật Bản và Thái Lan từ chối cho nhập cảnh, lo ngại sẽ lây nhiễm virus.

Cuối cùng du thuyền được cập cảng ở Campuchia và 1.274 người đã lên máy bay về nước sau khi trải qua các thủ tục kiểm tra. Việc Malaysia thông báo nữ bệnh nhân 83 tuổi nhiễm virus đã nhanh chóng dấy lên lo ngại, rằng các hành khách khác rời đi từ Campuchia cũng có thể bị lây nhiễm, theo tờ New York Times nhận định.

Hãng Reuters đưa tin, nhiều người đang lo ngại các du thuyền vòng quanh châu Á có nguy cơ lan truyền virus. Hiện tại, "ổ dịch" lớn thứ nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc chính là tàu Diamond Princess vẫn đang bị cách ly ngoài cảng Yokohama, Nhật Bản. Hiện có 356 người đã nhiễm virus trên du thuyền này.

*Dịch bệnh Covid-19 đang có những chuyển biến phức tạp. Theo dõi thêm tại đây.

(Theo Reuters, NY Times)

Vụ hành khách nhiễm bệnh trên du thuyền Westerdam: Xét nghiệm lần 2 vẫn dương tính với virus corona - Ảnh 3.