Vũ Hán đóng cửa bệnh viện cabin cuối cùng điều trị Covid-19

Song Hy, Theo VTC 20:11 10/03/2020

Thành phố Vũ Hán hôm 10/3 đóng cửa toàn bộ các bệnh viện cabin, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang giảm xuống.

Ngày 10/3, ba bệnh viện cabin cuối cùng ở Vũ Hán chính thức đóng cửa sau một thời gian liên tục tiếp nhận bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Tính tới chiều 8/3, có 11 trong 14 bệnh viện cabin của Vũ Hán cũng ngừng hoạt động. Các bệnh nhân được xuất viện hoặc chuyển tới các bệnh viện khác để điều trị.

Vũ Hán đóng cửa bệnh viện cabin cuối cùng điều trị Covid-19 - Ảnh 1.

Vũ Hán đóng cửa toàn bộ bệnh viện dã chiến. (Ảnh: Sina)

Các bệnh viện cabin của Trung Quốc bắt đầu tiếp nhận các bệnh nhân từ ngày 5/2. Số bệnh nhân được điều trị tại các cơ sở này là 12.000 trường hợp.

Trong vài ngày qua, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn Trung Quốc, cũng như ở Vũ Hán giảm mạnh. Trong ngày 9/3, "tâm dịch" Vũ Hán chỉ có thêm 17 ca nhiễm mới, thấp hơn 5 ca so với ngày trước đó.

Theo dự báo của các chuyên gia y tế Trung Quốc, vào cuối tháng 3, Vũ Hán có thể không còn xuất hiện bệnh nhân mới hoặc chỉ ghi nhận số ca nhiễm tối thiểu.

Hiện tại Trung Quốc có 80.754 ca nhiễm Covid-19, có 3.136 người thiệt mạng và 59.905 trường hợp được chữa khỏi và xuất viện. Tuy nhiên, vẫn còn 4.794 bệnh nhân đang trong tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch.

Vũ Hán đóng cửa bệnh viện cabin cuối cùng điều trị Covid-19 - Ảnh 3.