Vụ giết người sau va chạm giao thông: Nghi phạm khai do xe máy mới mua bị trầy xước

Minh Tuệ, Theo Tổ Quốc 10:34 06/11/2018

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận mới mua chiếc xe máy thì xảy ra va chạm với anh P. dẫn tới bị trầy xước nên đuổi theo nói chuyện. Bực tức, Minh rút dao bấm đâm người đàn ông gục và tử vong.

Ngày 5/11, Công an quận 5, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Diệp Cẩm Minh (47 tuổi, ngụ quận 5) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là anh N.M.P. (37 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Tại công an, Minh khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trả lời lý do vì sao giết người sau va chạm giao thông, Minh khai do xe mới mua bị trầy xước nhưng anh P. không dừng lại mà tiếp tục chạy; bức xúc, Minh chạy xe theo, hai bên cự cãi và không kiềm chế bản thân nên Minh đã rút dao đâm.

Vụ giết người sau va chạm giao thông: Nghi phạm khai do xe máy mới mua bị trầy xước - Ảnh 1.

Đối tượng Minh tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 10h30' ngày 31/10, Minh điều khiển chiếc xe của mình lưu thông tới giao lộ Đỗ Ngọc Thạnh - Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5, TP.HCM thì xảy ra va chạm với xe máy của anh P. điều khiển.

Vụ va chạm khiến cả 2 bị thương nhẹ, chiếc xe máy của Minh mới mua bị trầy xước. Lúc này, anh P. điều khiển xe máy tiếp tục di chuyển. Minh đuổi theo ép vào lề đường để nói chuyện thì xảy ra cự cãi. Bất ngờ, Minh rút dao bấm trong người đâm vào anh P. gây thương tích. 

Anh P. giữ xe máy lại thì Minh tăng ga đẩy cả xe và người anh P. đi tới trước căn nhà số 21 đường Dương Tử Giang, phường 14, quận 5, khiến anh P. té xuống đường. Sau đó, Minh tăng ga bỏ chạy về hướng chợ Kim Biên.

Người dân phát hiện anh P. đưa đi cấp cứu nhưng tới chiều cùng ngày anh đã tử vong do vết thương quá nặng.

Về phần Minh, hay tin anh P. tử vong nên bỏ trốn ở nhiều nơi. Qua 5 ngày truy xét, ngày 5/11, công an phát hiện Minh đang lẩn trốn ở 1 quán cà phê ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM nên bao vây khống chế bắt giữ. 

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày