Ngày 2/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm trực tuyến đối với bị cáo Trần Nguyễn Thu Trang (40 tuổi, ngụ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) liên quan vụ đầu độc nhân tình bằng xyanua rồi lao xe xuống đèo Bảo Lộc.

Trần Nguyễn Thu Trang tại phiên xét xử trước đó (Ảnh cắt từ clip báo Tuổi trẻ) Trần Nguyễn Thu Trang tại phiên xét xử trước đó (Ảnh cắt từ clip báo Tuổi trẻ)
Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Trang là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền được sống, quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng con người, quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội nên tuyên mức án trên.
Do vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Nguyễn Thu Trang 20 năm tù về tội "giết người" và 10 năm tù về tội "hủy hoại tài sản". Tổng hình phạt chung của hai tội danh trên là 30 năm tù.
Trước đó, theo thông tin trên báo Tiền Phong dẫn nguồn từ cáo trạng cho biết, khoảng năm 2022, Trần Nguyễn Thu Trang (SN 1985, ngụ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và anh M.H.V. (SN 1986, ngụ phường Hòa Hưng, TPHCM) có quan hệ yêu đương. Cuối tháng 8/2024, giữa Trang và anh V. phát sinh mâu thuẫn, vì Trang cho rằng anh V. đang lừa dối tình cảm của mình, cùng với áp lực kinh tế gia đình nên Trang nảy sinh ý định giết V. rồi tự sát.

Trần Nguyễn Thu Trang tại cơ quan công an

Trần Nguyễn Thu Trang lúc được đưa ra khỏi xe
Trang lên mạng xã hội đặt mua 7 viên xyanua với giá 1,4 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Trang lấy thử một phần nhỏ của một viên xyanua hòa vào nước cho mèo uống, thấy mèo trúng độc và chết ngay sau đó. Sau đó Trang nghiền 1/3 viên xyanua bỏ vào túi nilon rồi dán kín cất giữ.
Ngày 20/10/2024, anh V. lái xe ô tô biển số 51L-320.10 đến phòng trọ của Trang tại số 159B Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận, TPHCM chở Trang về quê ở phường Cao Lãnh (Đồng Tháp) chơi. Đến khoảng 16h cùng ngày, anh V. lái xe chở Trang quay về TPHCM.

Hiện trường lao ô tô xuống vực trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) Hiện trường lao ô tô xuống vực trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng)
Trước khi đi về, Trang đến quán cà phê gần nhà mua cho anh V. ly cà phê để đem theo xe uống. Lúc này, Trang nảy sinh ý định dùng chất độc xyanua để giết anh V., nên trên đường về TPHCM, lợi dụng lúc anh Văn tập trung lái xe, Trang dùng áo khoác che ly cà phê, rồi lấy túi nilon chứa xyanua trong túi xách đổ vào ly cà phê của anh V.
Sau khi anh V. uống cà phê có xyanua, khoảng 3 phút sau có biểu hiện ngộ độc nên dừng xe, xuống đi vòng vào lề đường và gục xuống gần bánh trước bên phải xe.
Trang biết anh V. đã bị trúng độc chết nên đưa anh lên xe và chở về nhà trọ của mình tại TPHCM để vào nhà cất đồ.
Khoảng 1h sáng 21/10/2024, Trang lái xe chở thi thể anh V. đến đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), tại đây Trang chạy xe lên xuống đèo nhiều lần.
Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Trang lái xe đổ đèo Bảo Lộc, khi xe đang xuống dốc Trang đánh lái sang trái cho xe lao xuống vực.
Tuy nhiên, Trang chỉ bị thương nhẹ nên thoát ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu.
Kết quả giám định, anh V. tử vong do trúng độc xyanua. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Trần Nguyễn Thu Trang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.