Vụ đám đông hỗn chiến 8 người bị thương ở Lào Cai: 3 hộ nuôi cá hồi chưa đồng ý mức đền bù

Sông Yên, Theo infonet 19:45 15/03/2022

Chiều 15/3, trao đổi với PV Infonet, Đại tá Lưu Hồng Quảng – Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết: “Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban giám đốc đã khẩn trương chỉ đạo, các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ”.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, nguyên nhân xảy ra xô xát là do một số hộ dân đã ngăn cản việc thi công dự án thủy điện Mây Hồ.

Trong phạm vi thi công dự án còn 3 hộ dân có trang trại nuôi cá hồi dưới hạ lưu (gồm hộ ông Chảo Dần Quẩy ở thôn Can Hồ B, ông Lý Quẩy Vạn và ông Lý Quầy Vảng đều ở thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn) chưa thống nhất được với chủ đầu tư thuỷ điện Mây Hồ về yêu cầu mức hỗ trợ.

Một số người dân đã ngăn hoạt động thi công và xảy ra xô xát với nhóm người của Công ty này, dẫn đến 8 người bị thương (gồm người dân và công nhân của đơn vị thi công dự án).

Lực lượng chức năng kịp thời đến bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ đám đông hỗn chiến 8 người bị thương ở Lào Cai: 3 hộ nuôi cá hồi chưa đồng ý mức đền bù - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ việc


Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, ông Trần Trọng Thông đã trực tiếp xuống hiện trường, gặp gỡ, trao đổi thông tin với một số hộ dân và chỉ đạo chính quyền cơ sở tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân ổn định tình hình.
Sau khi nhận được thông tin, UBND thị xã Sa Pa đã chỉ đạo lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, ngăn chặn, giải tán đám đông, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Cũng trong sáng 15/3, UBND tỉnh đã họp, chỉ đạo thành lập đoàn công tác do Sở Công thương làm trưởng đoàn làm việc với UBND thị xã Sa Pa để nắm bắt thông tin, làm rõ nguyên nhân, phối hợp xử lý vụ việc theo thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh xử lý (đối với những nội dung nằm ngoài thẩm quyền nếu có).

Vụ đám đông hỗn chiến 8 người bị thương ở Lào Cai: 3 hộ nuôi cá hồi chưa đồng ý mức đền bù - Ảnh 2.

Cơ quan công an đến hiện trường

Trước đó, vào khoảng 14h15 ngày 14/3, tại xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ xô xát đánh nhau, gây thương tích giữa một số công dân của xã Ngũ Chỉ Sơn với công nhân thuộc Công ty TNHH năng lượng Mây Hồ.


Khi đó, một số công dân đã ngăn cản việc thi công dự án thủy điện Mây Hồ và hành hung nhóm công nhân của Công ty Mây Hồ dẫn đến việc xô xát giữa hai bên. Hậu quả vụ việc đã khiến cho 8 người bị thương.