Vụ cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội: Một nạn nhân nữ đã tử vong

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 20:17 22/08/2016

Khoảng 14h10 ngày 22/8, tại nhà số 143, Tổ dân phố số 6 Khu giãn dân Mộ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy lớn khiến 1 người chết và nhiều người khác bị thương.

Theo thông tin của Viện bỏng Quốc gia cung cấp, bà Nguyễn Thị Sáu, nạn nhân trong vụ sập nhà 5 tầng ở Mỗ Lao hiện tại đang trong tình trạng hôn mê, diện tích bỏng khoảng 50%, trong đó có 9% bị bỏng sâu tại vùng mặt, cổ, ngực, tay chân. Theo thông tin của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Nguyệt cũng đã tử vong tại bệnh viện.

Thông tin ban đầu, địa điểm xảy ra cháy là căn nhà 5 tầng, diện tích 56 m2, chủ hộ là ông Nguyễn Chi Lăng (sinh năm 1965), vợ là bà Nguyễn Thị Sáu (sinh năm 1975) và con gái là Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (sinh năm 1997). 

Trước đó, vào thời điểm xảy ra cháy có bà Nguyễn Thị Sáu và con gái là Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ở tại nhà. Ông Nguyễn Chi Lăng và 2 con nhỏ đi vắng.

Vụ cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội: Một nạn nhân nữ đã tử vong - Ảnh 1.

Nhiều vật dụng phía trong ngồi nhà đã bị lửa thiêu rụi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, phòng Cảnh sát PC&CC số 9 đã nhanh chóng xuất 1 xe chỉ huy chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 3 xe chữa cháy đồng thời yêu cầu chi viện 1 xe thang của Phòng Cảnh sát PC&CC số 8, 2 xe nước của Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông đến đám cháy. 

Lực lượng Công an quận Hà Đông, Công an phường Mộ Lao và Ban chỉ huy quân sự quận Hà Đông cũng có mặt hỗ trợ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng chí Phạm Thị Hòa, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông đã có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Khi lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp đến nơi xảy ra cháy, đám cháy đã bao trùm toàn bộ tầng 1, tầng 2 và đang lan lên tầng 3, khói khí độc đã bao trùm toàn bộ căn nhà. Bà Nguyễn Thị Sáu đã được quần chúng nhân dân cứu ra ngoài và đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia. 

Vụ cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội: Một nạn nhân nữ đã tử vong - Ảnh 2.

Rất đông người dân trong khu vực tập trung theo dõi sự việc.

Phòng Cảnh sát PC&CC số 9 đã tổ chức trinh sát đám cháy, đồng thời triển khai công tác cứu nạn cứu hộ và chữa cháy; CBCS đã tiếp cận từ tầng 4 nhà bên cạnh, dùng công cụ phá dỡ rào inox ở mặt tiền ngôi nhà để cứu nạn nhân bị mắc kẹt. 

Đến 15h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế; đến 15h15 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp của Phòng Cảnh sát PC&CC số 9 đã tổ chức cứu được 1 người mắc kẹt trong đám cháy là chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (sinh năm 1997) từ tầng 5 ra ngoài và được lực lượng y tế 115 đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày