Vũ Cát Tường làm HLV "The Voice Kids" - Cuộc chiến không cân sức!

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 07/06/2016

Chiếc ghế cuối cùng cho vị trí giám khảo chương trình "The Voice Kids" đã thuộc về nữ ca sĩ - nhạc sĩ cá tính Vũ Cát Tường.

"The Voice Kids" đang nóng dần lên từng ngày. Sau khi công bố ba cái tên cực kì quen thuộc với giới trẻ sẽ nắm giữ 2 chiếc ghế nóng quan trọng đầu tiên gồm Noo Phước Thịnh và cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng thì gương mặt cuối cùng vẫn còn là một ẩn số đối với các khán giả yêu thích chương trình. Nhiều người đồn đoán giọng ca "Em của ngày hôm qua" Sơn Tùng M-TP sẽ nắm giữ vị trí này nhưng cũng có dự đoán nghiêng về những ca sĩ đang lên như Hoài Lâm, Tiên Tiên, Hoàng Thùy Linh...

Không để người hâm mộ phải đoán già đoán non, mới đây, ban tổ chức "The Voice Kids" đã công bố tên vị giám khảo cuối cùng sẽ chiếm giữ ghế nóng. Đó chính là ca/nhạc sĩ Vũ Cát Tường.

Vũ Cát Tường làm HLV The Voice Kids - Cuộc chiến không cân sức! - Ảnh 1.

Chủ nhân chiếc ghế thứ 3 đã lộ diện!

Vũ Cát Tường được xem là một hiện tượng âm nhạc khi cô liên tục cho ra những sản phẩm chất lượng và đầu tư công phu cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Cô cũng gặt hái không ít các giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ trong nước. Với kinh nghiệm sáng tác phong phú cùng danh hiệu Á quân "The Voice Vietnam" mùa 2, Vũ Cát Tường sở hữu giọng hát vừa vặn với mọi thể loại âm nhạc. Tuy nhiên sự xuất hiện của Vũ Cát Tường bên cạnh 2 team còn lại liệu có thật sự là một lựa chọn vừa vặn?

So với bộ ba giám khảo đã công bố từ trước: Đông Nhi - Ông Cao Thắng và Noo Phước Thịnh thì Vũ Cát Tường không hẳn là một cái tên thu hút truyền thông bằng. Đông Nhi lẫn Noo Phước Thịnh hiện là hai ca sĩ có lượng khán giả hâm mộ đông đảo nhất Việt Nam, cả hai đã cùng nhau càn quét mọi giải thưởng trong những năm qua. Trái với sức nóng của đôi bạn cùng tiến Noo Phước Thịnh - Đông Nhi, Vũ Cát Tường lại tỏ ra khá thầm lặng trên thị trường âm nhạc. Những sản phẩm của cô không được tung liên tục mà sẽ phát hành sau khi đã hoàn thành một cách thật chỉn chu như tính cách nghệ sĩ của nữ ca/nhạc sĩ. Do đó, về yếu tố truyền thông, Vũ Cát Tường bước đầu đã có sự bất lợi.

Vũ Cát Tường làm HLV The Voice Kids - Cuộc chiến không cân sức! - Ảnh 2.

Ông Cao Thắng và Đông Nhi

Vũ Cát Tường làm HLV The Voice Kids - Cuộc chiến không cân sức! - Ảnh 3.

Noo Phước Thịnh

Thứ 2, dòng nhạc của Vũ Cát Tường đang theo đuổi cũng khá người lớn, cần sự sâu sắc, trải nghiệm. Cô cũng không có quá nhiều những thử nghiệm ở đa dạng thể loại trong trình diễn cũng như sáng tác. Hình ảnh quá cá tính của Vũ Cát Tường có thể làm khó các thí sinh để quyết định chọn về đội. Sau những tiếng vang mà "Vết mưa", "Yêu xa", "Đông"... mang lại, các tác phẩm của Vũ Cát Tường vẫn được người nghe yêu thích nhưng vẫn còn khá nhỏ giọt. Những bài hit mới của cô như "Mơ", cũng như sản phẩm mới "Don't You Go" đầy mới mẻ cũng không thuộc dạng đại chúng và tiếp cận nhiều tầng lớp khán giả như những đồng nghiệp sở hữu 2 chiếc ghế nóng còn lại.

Thứ 3, độ phủ sóng và hoạt động của Vũ Cát Tường còn khá hạn chế. Những khán giả nhí có thể nhớ mặt hoặc thuộc lòng các bài hát của Đông Nhi và Noo Phước Thịnh nhưng Vũ Cát Tường có lẽ vẫn là một cái tên chưa quen thuộc đối với các em nên cô sẽ phải cố hết sức trong cuộc đua giành giật thí sinh về cho đội của mình.

Cuối cùng, quan trọng nhất, lượng khán giả không đông đảo như ba vị huấn luyện kia cũng là điều sẽ khiến Vũ Cát Tường đau đầu khi các thí sinh của cô chạy đua bình chọn với các đội khác. Mặc dù nếu áp dụng luật chơi như mọi năm, lượng bình chọn được tính theo từng đội, loại theo từng đội thì hầu như trong quá trình thi, lượng tin nhắn không ảnh hưởng mấy. Tuy nhiên nếu đến đêm Chung kết, khi so sánh lượng vote của 3 đội ngang nhau thì thí sinh của team Vũ Cát Tường khó lòng qua nổi 2 team còn lại. Đây cũng có thể là một bất lợi lúc các phụ huynh "dặn dò" con cái trước khi lựa chọn HLV.

Vũ Cát Tường làm HLV The Voice Kids - Cuộc chiến không cân sức! - Ảnh 4.

3 team của "The Voice Kids 2016" đã lộ diện

Nhận lời tham gia "The Voice Kids", có vẻ như Vũ Cát Tường đang bị "yếu thế" hơn so với Đông Nhi - Ông Cao Thắng và Noo Phước Thịnh. Liệu cô nàng sẽ dùng những chiêu trò gì để thu hút những thí sinh về đội của mình và làm cân bằng lại cuộc chiến không cân sức này?