Vụ bố chồng dùng búa đánh con dâu và 2 cháu: Nguyên nhân ban đầu

Gia Hưng, Theo Pháp luật và bạn đọc 16:39 30/11/2020

Công an điều tra và bước đầu xác định nguyên nhân vụ bố chồng đánh con dâu và 2 cháu nội nhập viện là do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình.

Ngày 30/11, lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, hiện đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ bố chồng đánh con dâu xảy ra tại xã Xuân Viên lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tuy nhiên, Công an huyện Nghi Xuân vẫn đang tiếp tục phối hợp với đơn vị chức năng tỉnh để điều tra làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan công an cho biết, bước đầu nguyên nhân vụ việc được xác định do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình. Một số thông tin đồn đại về việc ông H.T.C. muốn bán đất dẫn đến mâu thuẫn, nhưng công an chưa làm rõ thông tin này.

Vụ bố chồng dùng búa đánh con dâu và 2 cháu: Nguyên nhân ban đầu - Ảnh 1.

Cháu N. và cháu V. sau 1 thời gian điều trị đã ổn định sức khỏe và được cho về nhà

"Ông C. đang có nhiều biểu hiện của thần kinh không ổn định. Người này tuổi cao sức yếu nên đang được điều trị tại bệnh viện. Công an vẫn đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ vụ việc", một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân nói.

Được biết, sau vụ việc, 3 mẹ con chị P.T.D. (34 tuổi) bị nhiều vết thương ở đầu và được đưa đi bệnh viện cấp cứu điều trị.

Sau nhiều ngày chăm sóc, hiện sức khỏe cả 3 nạn nhân đã ổn định hơn nhiều. Trong đó 2 cháu bé con chị D. gồm: H.B.N (9 tuổi) và H.N.V (4 tuổi) sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An hiện đã khỏe mạnh, được cho xuất viện về nhà.

Riêng chị D. hiện vẫn được giữ lại viện điều trị để chăm sóc thai nhi. Do chị D. đang mang thai tháng thứ 6, các bác sĩ không thể chụp chiếu vết thương trên đầu, nên không thể xác định chính xác những tổn thương phía trong.

"Hiện vợ tôi vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe đỡ hơn nhiều. Các bác sĩ nói thai nhi trong bụng không bị ảnh hưởng gì", anh H. (chồng chị D.) chia sẻ và cho biết anh vẫn đang phối hợp với công an giải quyết vụ việc.

Vụ bố chồng dùng búa đánh con dâu và 2 cháu: Nguyên nhân ban đầu - Ảnh 2.

Cháu V. bị 2 vết thương trên đầu do ông nội đánh

Là người chứng kiến vụ việc và cũng là nạn nhân bị ông nội đánh, cháu H.B.N. (9 tuổi) nhớ lại, thời điểm bị ông đánh là khi cả nhà chuẩn bị ăn bữa cơm tối.

Theo đó, tối 13/11, khi chị D. vừa dọn cơm ra để cả nhà chuẩn bị ăn thì ông C. chê canh không ngon. Sau vài tiếng cãi vã, ông C. lấy chiếc búa đinh đánh nhiều nhát vào đầu chị D. Cháu N. và cháu V. đứng cạnh bên cũng bị ông C. cầm búa đánh trúng vào đầu. Trong đó, cháu N. bị 1 vết vào đỉnh đầu và cháu V. bị 2 vết ở đỉnh đầu phải khâu nhiều mũi.

Sau khi bị đánh, chị D. máu chảy nhiều, nằm gục giữa nền nhà. Cháu N. sau đó đã chạy ra ngoài kêu cứu hàng xóm đến đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 18h30 ngày 13/11, trong lúc dọn cơm ra ăn thì ông H.T.C. đã xảy ra mâu thuẫn với con dâu là chị P.T.D. Trong cơn nóng giận, ông C. đã dùng búa đinh đánh con dâu và 2 cháu nội.

Vụ bố chồng dùng búa đánh con dâu và 2 cháu: Nguyên nhân ban đầu - Ảnh 3.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Đ. Hùng)

Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy sang thì phát hiện chị D. và con bị thương nặng nên lập tức đưa đi bệnh viện cấp cứu. Riêng ông C. đã bỏ đi khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Quá trình tìm kiếm, công an phát hiện ông C. đang trốn trong một trang trại cách nhà chừng 300m.

Thời điểm phát hiện, ông C. đã uống thuốc sâu tự tử, nôn mửa nên được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và qua cơn nguy kịch.

Vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh điều tra làm rõ.

Vụ bố chồng dùng búa đánh con dâu và 2 cháu: Nguyên nhân ban đầu - Ảnh 4.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày