Vụ bé trai 4 tuổi có hành động được cho là nhạy cảm trong giờ nghỉ trưa: Người đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội có vi phạm pháp luật?

Long Quyền, Theo Nhịp Sống Việt 20:14 06/06/2020

Theo quan điểm của Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, việc phụ huynh đăng tải hình ảnh nhạy cảm của cháu bé là rất đáng trách và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Mới đây, dư luận xôn xao về hình ảnh bé trai trường mầm non L.X. (xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) có hành động được cho là nhạy cảm với bé gái trong giờ ngủ trưa. Hiện các cơ quan chức năng đã vào cuộc tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc trên.

Vụ bé trai 4 tuổi có hành động được cho là nhạy cảm trong giờ nghỉ trưa: Người đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội có vi phạm pháp luật? - Ảnh 1.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng, vị phụ huynh cần phối hợp với phía nhà trường để làm rõ và ngăn chặn, không nên đăng tải những hình ảnh trên lên mạng xã hội gây phản cảm.

Nhiều người cũng thắc mắc đặt ra câu hỏi, liệu vị phụ huynh trên có vi phạm pháp luật khi đăng tải những hình ảnh như vậy lên mạng xã hội hay không?

Trao đổi với chúng tôi, Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, trách nhiệm giáo dục thuộc về phụ huynh cháu bé, các thầy cô giáo nên việc đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội không những không giúp giải quyết được vụ việc mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của cháu bé, gia đình cũng như làm ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.

Hành vi đăng tải hình ảnh của cháu bé lên mạng xã hội mà không được sự đồng ý của cha mẹ cháu bé là có dấu hiệu trái pháp luật, tùy mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, điểm g, Khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi "Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác" mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Vụ bé trai 4 tuổi có hành động được cho là nhạy cảm trong giờ nghỉ trưa: Người đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội có vi phạm pháp luật? - Ảnh 2.

Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

"Nếu đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan công an có thể khởi tố hành vi trên về tội "Làm nhục người khác" được quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015, mức xử phạt đến 2 năm tù. Bố mẹ là người đại diện theo pháp luật của cháu nên có quyền yêu cầu cơ quan chức năng xử lý đối với hành vi phát tán trên", Luật sư Trần Xuân Tiền cho biết.

Luật sư Tiền cũng cho rằng, phụ huynh và các thầy cô giáo cần tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến hành vi của cháu bé để có biện pháp điều chỉnh kịp thời. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với các nhà quản lý giáo dục đối với vấn đề giáo dục giới tính.

"Cấp ủy chính quyền cần dành sự quan tâm hơn nữa đến việc tăng cường quản lý giáo dục, quy định rõ trách nhiệm của nhà trường và cụ thể hơn là người phụ trách trông coi các cháu để xử lý trách nhiệm khi xảy ra sự việc.

Quan trọng hơn hết, các bậc phụ huynh cũng cần nâng cao nhận thức trong việc phát hiện những biểu hiện, thay đổi của con em mình để kịp thời phối hợp với nhà trường, giáo dục điều chỉnh hành vi của các cháu ngay từ độ tuổi nhỏ, tránh những sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra", Luật sư Trần Xuân Tiền bày tỏ.

Như trước, một phụ huynh vừa chia sẻ lên mạng xã hội đoạn clip và hình ảnh ghi lại hình ảnh bé trai mầm non được cho có hành động nhạy cảm với bé gái nằm kế bên trong giờ ngủ trưa khiến dư luận xôn xao.

Theo nội dung đăng tải, do camera của nhà trường có kết nối đến điện thoại nên khi đang mở camera xem giờ ngủ trưa của con ở trường mầm non đã vô tình phát hiện một bé trai đang có hành động nhạy cảm với bé gái.

Dù không xảy ra với con của mình nhưng do bất bình với cách trông giữ trẻ của nhà trường nên phụ huynh này đã quyết định đăng tải thông tin lên mạng xã hội với mục đích để cảnh tỉnh nhà trường cũng như các bậc cha mẹ cần có phương pháp giáo dục giới tính, cũng như quản lý tốt con trẻ hơn.

Hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ vụ việc trên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày