Vụ án cháy quán karaoke An Phú: Nữ cựu cán bộ công an không nhận tội

Thanh Thảo, Theo nld.com.vn 14:58 24/10/2024
Chia sẻ

Trong số 6 bị cáo của vụ án này, chỉ có nữ cựu cán bộ công an không thừa nhận hành vi phạm tội của mình trong quá trình điều tra.

Chiều 24-10, phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) tiếp tục diễn ra với phần HĐXX xét hỏi một số bị cáo về các nội dung vụ án.

Trong số 6 bị cáo của vụ án này, chỉ có Phạm Thị Hồng, cựu cán bộ công an, trong quá trình điều tra không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đủ cơ sở khẳng định.

Vụ án cháy quán karaoke An Phú: Nữ cựu cán bộ công an không nhận tội- Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Thị Hồng tại phiên tòa sáng nay

Bị cáo Hồng khai lý do không nhận tội là do bị cáo không nhận thi công; không mua thiết bị; không liên hệ với ông H (ba anh Xuân); không nhờ anh Linh thi công mà chỉ liên hệ với anh Hùng rằng anh Xuân muốn nghiệm thu sớm về thời gian, còn nghiệm thu như thế nào thì không quan tâm. Bị cáo Hồng cho rằng mình chỉ là người giới thiệu Luân và Linh cho bị cáo Xuân.

Trong khi đó, trả lời tại tòa, anh Linh cho biết đã nhận từ 100- 120 triệu đồng tiền công do bị cáo Hồng thuê thi công karaoke An Phú. 

Cáo trạng nêu, vào năm 2017, Phạm Thị Hồng là cán bộ công an đang công tác tại Đội Tổng hợp của Phòng hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC & CNCH tỉnh Bình Dương.

Mặc dù Hồng không có tư cách pháp nhân, không được cấp Giấy phép kinh doanh lĩnh vực PCCC nhưng Hồng đã nhận hợp đồng thi công hệ thống PCCC của cơ sở An Phú với ông L.X.H (ba của bị cáo Lê Anh Xuân).

Sau khi cung cấp vật tư và thuê anh N.N.L lắp đặt, hoàn thiện xong hệ thống này, Hồng lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp với Phạm Quốc Hùng, tác động nhờ Hùng kiểm tra, nghiệm thu hệ thống PCCC của cơ sở An Phú, Hùng đồng ý.

Do không có tư cách pháp nhân nên Hồng nhờ Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh ký hợp thức hóa vào biên bản nghiệm thu do Phạm Quốc Hùng lập.

Như vậy, Phạm Thị Hồng nhận làm dịch vụ thi công hệ thống PCCC của cơ sở An Phú nhưng không đủ điều kiện hành nghề dịch vụ PCCC theo quy định.

Trước đó, tại phần xét hỏi bị cáo Lê Anh Xuân (chủ cơ sở karaoke An Phú), bị cáo này khai nhận không quen biết với những bị cáo còn lại, chỉ nhớ là trước đây có đưa 50 triệu đồng cho bị cáo Hồng theo yêu cầu của ba, mục đích là để nhờ làm hệ thống PCCC cho cơ sở.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày