Vụ 5 mẹ con chết cháy ở Sài Gòn sáng 27 Tết: Gia đình nạn nhân từng bị dọa đốt nhà

Nam An (tổng hợp), Theo Nhịp Sống Việt 15:35 21/01/2020

Theo một số người dân cho biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khá khó khăn và có vay nợ của một số người bên ngoài. Cách đây khoảng 1 tháng, do không có điều kiện trả nợ nên gia đình bà Huệ bị các đối tượng tạt sơn "khủng bố".

Vụ cháy nhà kinh hoàng xảy ra vào sáng 21/1 (27 Tết) khiến 5 người trong một gia đình tử vong phường Phước Long B, quận 9, TPHCM đã khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa.

Đến hơn 10h sáng 21/1 (27 tết), thi thể các nạn nhân trong vụ cháy làm 5 người trong gia đình bà Lê Thị Huệ (SN 1950) tử vong đã được cơ quan chức năng đưa đi nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Trong số này có 4 người sinh sống lâu năm tại đây, gồm bà Lê Thị Huệ (70 tuổi), Lê Hoàng Thanh (40 tuổi, con bà Huệ), Lê Hoàng Tâm (37 tuổi, con bà Huệ) và Trần Mỹ Tuyền (30 tuổi, vợ anh Thanh). Người còn lại là chị Lê Thị Tuyết Mai (44 tuổi, con bà Huệ) mới chuyển đến chưa lâu.

Vụ 5 mẹ con chết cháy ở Sài Gòn sáng 27 Tết: Gia đình nạn nhân từng bị dọa đốt nhà - Ảnh 1.

Một người dân cho biết trên báo Vietnamnet, gia đình này được xếp vào diện cận nghèo của phường Phước Long B. Trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn, người dân có nghe 2 tiếng xe máy rú ga lao với tốc độ cao từ hiện trường vụ cháy ra ngoài đường Đỗ Xuân Hợp.

"Thời điểm chúng tôi nghe tiếng xe máy rú ga thì cũng là lúc căn nhà cháy lớn kèm tiếng nổ. Có tiếng kêu cứu yếu ớt bên trong căn nhà nhưng chúng tôi bất lực vì đám cháy bùng lên quá lớn", nhân chứng này cho hay.

Theo thông tin trên Zing.vn, một người dân sống gần đó cho biết, mấy ngày trước, một nhóm thanh niên xăm trổ kéo đến căn nhà này yêu cầu gia đình trả nợ. Trước khi rời đi, họ dọa đốt nhà nếu lúc quay lại không lấy được tiền.

Cháu nội bà Huệ cũng xác nhận chị Mai sau khi vay 20 triệu đồng thường xuyên bị chủ nợ tới đe dọa. "Thậm chí những ngày gần đây, họ còn tới tận căn nhà này để ném sơn gây áp lực và dọa sẽ tiếp tục đến tìm nếu không chịu trả nợ", người thân nạn nhân cho hay.

Vụ 5 mẹ con chết cháy ở Sài Gòn sáng 27 Tết: Gia đình nạn nhân từng bị dọa đốt nhà - Ảnh 2.

Đồ đạc trong nhà bị cháy rụi.

Chia sẻ với báo Vietnamnet, một cán bộ Công an quận 9 xác nhận khả năng đây là vụ phóng hỏa giết người có chủ đích. Theo điều tra hiện trường xác định, ngôi nhà bị khóa trái và bị phóng hỏa.

Tuy nhiên trước thông tin nói trên, chia sẻ trên báo Tiền Phong, đại tá Trang Viết Thanh - Trưởng Công an quận 9 (TP HCM) cho biết, đã nắm được thông tin gia đình nạn nhân nợ tiền và bị các đối tượng tạt sơn, mắm tôm để đe doạ. Tuy nhiên, thông tin đốt nhà dằn mặt vì nợ đang là nghi vấn. Công an sẽ tiếp tục điều tra làm rõ và sẽ cung cấp thông tin khi có kết quả điều tra.

Trước đó, khoảng 4h06 sáng 21/1, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại căn nhà nằm trong hẻm 567 đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, quận 9).

Khoảng 7 phút sau, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, căn nhà bị cháy nằm sâu trong hẻm khiến lính cứu hoả phải dẫn đường ống dài khoảng 400m từ ngoài đường chính vào nhà để dập lửa.

Khoảng 20 phút sau khi có mặt, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, phần gác gỗ của căn nhà bị cháy sập. Khi vào bên trong, cơ quan chức năng phát hiện 5 người từ vong thương tâm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày