Vụ 2 khối bê tông chứa thi thể: Cảnh sát khám xét khẩn cấp một căn nhà khác ở Bình Dương

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 13:20 18/05/2019

Các nghi phạm khai trong quá trình sát hại 2 nam giới rồi bỏ xác vào thùng nước đổ bê tông thì nhóm có đến một căn nhà khác ở huyện Bàu Bàng để thuê.

Đến hơn 12h trưa ngày 18/5, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang khẩn trương khám nghiệm căn nhà thứ 2 có liên quan đến vụ án mạng 2 thi thể bị sát hại phi tang bằng cách bỏ trong thùng nhựa rồi đổ bê tông.

Theo đó, căn nhà thứ 2 bị khám xét ở gần khu công nghiệp Bàu Bàng, cách căn nhà thứ nhất, nơi tìm thấy 2 thi thể khoảng 15km.

Được biết, trong quá trình lấy lời khai các nghi phạm có khai nhận căn nhà thứ 2 này cũng có một phần liên quan đến vụ án vì cũng được thuê để sinh sống.  

Căn nhà thứ 2 liên quan đến vụ án đang được Công an phong toả nghiêm ngặt để khám xét.

Cùng thời gian khám xét căn nhà thứ 2, Công an tỉnh Bình Dương cũng khám xét lại căn phòng trong khách sạn tại khu dân cư ở TP. Thủ Dầu Một.

Trước đó, sáng ngày 18/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng là phụ nữ để điều tra vì liên quan đến vụ án giết người phi tang xác trong thùng nước, đổ bê tông tại căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng.

Vụ 2 khối bê tông chứa thi thể: Cảnh sát khám xét khẩn cấp một căn nhà khác ở Bình Dương - Ảnh 2.

Ngôi nhà ở ấp 5, xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng nơi phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông.

Theo đó, 4 người phụ nữ được xác định liên quan đến vụ án gồm:

1. Phạm Thị Thiên Hà - 31 tuổi, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. HCM

2. Trịnh Thị Hồng Hoa - 66 tuổi, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. HCM.

3. Lê Phú Hạnh - 54 tuổi, thường trú tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

4. Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày