Nhân viên khách sạn nơi 4 nữ nghi phạm ở sau khi gây án “bê tông xác người”: Hành tung bí ẩn, chỉ 1 người trong nhóm giao tiếp với lễ tân

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 10:53 18/05/2019

Theo nhân viên khách sạn, chỉ có một người trong nhóm này tiếp xúc với lễ tân suốt thời gian sinh sống tại đây. Cả nhóm đều tóc ngắn, một trong số đó có bộ dạng vô cùng ốm yếu, giống như đang thuê khách sạn ở để đi chữa bệnh gần khu vực này.

Sáng ngày 18/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng là phụ nữ để điều tra vì liên quan đến vụ án giết người phi tang xác trong thùng nước, đổ bê tông tại căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng.

Theo đó, 4 người phụ nữ được xác định liên quan đến vụ án gồm:

1. Phạm Thị Thiên Hà - 31 tuổi, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. HCM

2. Trịnh Thị Hồng Hoa - 66 tuổi, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. HCM.

3. Lê Phú Hạnh - 54 tuổi, thường trú tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Còn người thứ 4 vẫn chưa rõ danh tính.

4. Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang)

4 nghi phạm không chút sợ hãi, hành tung bí ẩn

Theo tìm hiểu, khách sạn mà các nghi phạm sinh sống trong thời gian qua nằm trong khu biệt thự được đánh giá là sang trọng nhất Bình Dương.

Theo nhân viên khách sạn thì nhóm người vừa bị bắt giữ này đã đến thuê một phòng ở khách sạn vào khoảng tháng trước. Người đứng ra thuê phòng sử dụng giấy tờ tên là Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, hộ khẩu ở tỉnhTiền Giang).

Nhân viên khách sạn nơi 4 nữ nghi phạm ở sau khi gây án “bê tông xác người”: Hành tung bí ẩn, chỉ 1 người trong nhóm giao tiếp với lễ tân - Ảnh 1.

Khách sạn nơi 4 nghi phạm thuê phòng ở

Một nhân viên khách sạn cho hay: "Nhóm 4 phụ nữ ở khách sạn này được 1 tháng nay và cũng có hành tung khá bí ẩn".

Theo nhân viên tại đây, hầu như chỉ có một người trong nhóm này tiếp xúc với lễ tân trong thời gian sinh sống tại đây. Cả nhóm hình như đều tóc đều ngắn, một trong số đó có bộ dạng vô cùng ốm yếu, giống như đang thuê khách sạn ở để đi chữa bệnh gần khu vực này.

Vào khoảng 1h sáng ngày 18/5 nhóm này đã quyết định không ở nữa và thu dọn đồ đạc để rời khách sạn. Tuy nhiên một tiếp tân khách sạn vô tình thấy thông tin, hình ảnh các nghi phạm qua báo chí nên đã báo quản lý rồi gọi cho công an vào đến.

Sau đó Công an lập tức có mặt phong toả toàn bộ khu vực, tiến hành bắt giữ khi các đối tượng đang chuẩn bị lái xe ô tô BKS 51A-718.30 bỏ trốn.

Một bảo vệ tại đây xác nhận có sự việc này nhưng không nắm nhiều thông tin về nhóm khách bí ẩn.

Nhân viên khách sạn nơi 4 nữ nghi phạm ở sau khi gây án “bê tông xác người”: Hành tung bí ẩn, chỉ 1 người trong nhóm giao tiếp với lễ tân - Ảnh 2.

Tuyến đường đi đến khách sạn

"Chờ cơ quan chức năng làm rõ có thông tin chính thức thì chúng tôi mới có thể cung cấp cho báo chí được", anh bảo vệ nói.

Khách sạn T. nằm trong khu biệt thự Phú Thịnh ven sông Sài Gòn. Toàn khu biệt thự Phú Thịnh có bảo vệ canh gác 24/24 rất nghiêm ngặt. Được biết tiền phòng khách sạn ở mức khoảng từ 200.000 – 300.000 đồng/đêm.

Khi bị bảo vệ chặn, cả nhóm còn hỏi: "Sao lại chặn xe tôi"

Vụ việc công an tiến hành bắt giữ 4 nghi phạm giết người gây rúng động dư luận khiến cả khu dân cư cũng xôn xao. Nhiều người vẫn hoang mang, bàn tán về vụ việc cho biết hành tung 4 người này có vẻ cũng khá bí ẩn.

Anh L.D.G, nhà ở gần cổng ra vào biệt thự Phú Thịnh kể, lúc đó khoảng gần 1h sáng khi chiếc ô tô 7 chỗ chạy ra thì đội bảo vệ xuất hiện liền chặn lại.

"Sau đó, người phụ nữ cầm lái đã bước xuống hỏi nguyên nhân sao lại chặn. Bảo vệ trả lời "chờ tí". Rồi sau đó công an xuất hiện bắt giữ", anh G. kể lại.

Nhân viên khách sạn nơi 4 nữ nghi phạm ở sau khi gây án “bê tông xác người”: Hành tung bí ẩn, chỉ 1 người trong nhóm giao tiếp với lễ tân - Ảnh 3.

Khi xem hình 2 nghi phạm anh G xem rồi khẳng định người cầm lái chính là Phạm Thị Thiên Hà.

Còn chị H.T.T , nhân viên của một cửa hàng tiện lợi ở gần cổng ra KDC Phú Thịnh cho hay, lúc thấy công an xuất hiện chị cũng tò mò ra xem mới biết đây là các người có liên quan vụ tử thi bị đổ bê tông nhằm phi tang.

Theo chị T., lúc bị công an "tóm" cả nhóm im thin thít, không nói lời gì rồi sau đó đi theo công an lên xe về trụ sở.

Thông qua hình ảnh mà Công an công bố và thực tế thì chị T. xác định người lái xe tóc ngắn và còn trẻ, 3 người còn lại đã lớn tuổi.

Khi nhìn hình ảnh các nghi phạm Phạm Thị Thiên Hà, Lê Phú Hạnh và Trịnh Thị Hồng Hoa, chị T khẳng định chắc chắn: "Đúng là họ rồi. Nếu đúng họ gây ra vụ án đổ bê tông phi tang thi thể thì thật nhẫn tâm".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày