Vòng loại U16 châu Á: Việt Nam không chênh lệch quá nhiều về trình độ với U16 Australia

TRUNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 15:52 13/09/2019

Trả lời họp báo chiều 13/9, HLV trưởng U16 Việt Nam, ông Đinh Thế Nam đã có những chia sẻ về các đối thủ nằm cùng bảng cũng như thể hiện quyết tâm giành nhiều chiến thắng nhất có thể tại vòng loại U16 Châu Á.

Ngày 14/9 tới đây, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân tại vòng loại U16 Châu Á 2020 gặp đối thủ U16 Timor Leste. Từng có dịp đối đầu với đội bóng này cách đây 1 tháng tại giải U15 Đông Nam Á, HLV Đinh Thế Nam tỏ ra khá thận trọng trong buổi họp báo chiều 13/9.

"Cách đây 1 tháng, đội bóng U15 Việt Nam đã phải vất vả mới có thể giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U15 Timor Leste. Qua trận đấu đó, tôi đánh giá rất cao đội bóng này, đặc biệt là về kỹ thuật, thể lực cũng như tinh thần thi đấu. So với những năm trước đây, U16 Timor Leste hiện tại đã tiến bộ hơn những năm trước rất nhiều", HLV Đinh Thế Nam đã giành những lời khen ngợi cho đối thủ.

Vòng loại U16 châu Á: Việt Nam không chênh lệch quá nhiều về trình độ với U16 Australia - Ảnh 1.

HLV Đinh Thế Nam tỏ ra thận trọng trước thềm trận đấu mở màn tại Vòng loại U16 Châu Á 2020. Ảnh: Trung Hiếu

Nhận xét về các đối thủ còn lại, HLV Đinh Thế Nam cho biết: "Ở giải U15 Đông Nam Á vừa qua tôi cũng đã có dịp theo dõi các cầu thủ U15 Australia. Theo tôi đánh giá, U15 Australia đã có nhiều sự tiến bộ hơn về mặt kỹ thuật so với 4 năm trước. Ở cấp độ trẻ, trình độ của Australia cũng như Việt Nam không chênh lệch nhau quá nhiều. Trong khi đó, Macao hay Mông Cổ thì tôi chưa có thông tin gì về họ".

Đội tuyển U15 Việt Nam đã có những màn thể hiện tương đối ấn tượng tại giải U15 Đông Nam Á tại Thái Lan cũng như giải U15 Quốc tế tổ chức tại Việt Nam cách đây không lâu. Với những cái tên đang có trong tay, dù chưa có cá nhân nào thực nổi bật song HLV Đinh Thế Nam vẫn tự tin ở trình độ của các học trò.

Ngoại trừ U16 Timor Leste và U16 Australia, HLV Đinh Thế Nam thừa nhận chưa biết thông tin gì về những đối thủ còn lại tại bảng H. Ảnh: Trung Hiếu

"Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, U16 Việt Nam cũng như 4 đội còn lại (Mông Cổ, Macao, Australia và Timor Leste - PV) đều đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng và muốn giành chiến thắng ở tất cả các trận đấu. Lứa cầu thủ hiện tại của Việt Nam dù không có những cá nhân đặc biệt như cách đây 4 năm, song trình độ các cầu thủ đồng đều nhau và có thể hình tốt hơn lứa đàn anh. Các cầu thủ của tôi sẽ chơi hết mình", HLV Đinh Thế Nam chia sẻ.

Ngày 14/9 tới, U16 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U16 Timor Leste tại sân bóng của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF (Mỹ Đình, Hà Nội). Tới ngày 18/9, đội tuyển sẽ đọ sức với U16 Mông Cổ và sau đó lần lượt là U16 Macao (20/9) và U16 Australia (22/9).

Chia sẻ của các HLV trưởng các đội trước thềm vòng loại U16 Châu Á bảng H:

HLV trưởng Australia: Chúng tôi cũng đã có một vài đợt tập huấn để chuẩn bị cho giải đấu này. Dù đây chỉ là một giải đấu trẻ và các cầu thủ cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng tôi vẫn hy vọng đội bóng sẽ giành chiến thắng ở tất cả các trận đấu.

HLV trưởng Macao: Lứa cầu thủ này của tôi đã được chuẩn bị trong vòng một năm trở lại đây. Tại giải đấu này, mục tiêu của toàn đội là tăng cường kinh nghiệm, thể chất cũng như hoàn thành những chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra ở từng trận đấu.

HLV trưởng Mông Cổ: Lứa cầu thủ này của Mông Cổ được đào tạo theo một chương trình hoàn toàn mới do AFC hỗ trợ. Bởi vậy, tôi hy vọng rằng ở giải đấu này các cầu thủ sẽ có dịp được cọ sát và tích lũy kinh nghiệm. Năm 2006, tôi từng có dịp làm việc tại Việt Nam và ở lần trở lại này tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

HLV trưởng Timor Lese: Ở giải U15 Đông Nam Á vừa qua, đội bóng của tôi đã thi đấu rất tốt. Tuy nhiên, tại vòng loại U16 Châu Á 2020, U16 Timor Leste sẽ còn có lực lượng tốt hơn như vậy.