Vỡ sông băng ở dãy Himalaya, ít nhất 8 người thiệt mạng

Quỳnh Chi, Theo VTV 10:18 25/04/2021

Ít nhất 8 người thiệt mạng và 384 người được cứu thoát sau khi một sông băng ở dãy Himalaya bị vỡ, gây ra trận lở tuyết ở bang Uttarakhand của Ấn Độ.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết: "Tám thi thể đã được trục vớt. Các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành". Theo quan chức này, 6 trong số những người được giải cứu đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Vỡ sông băng ở dãy Himalaya, ít nhất 8 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Vỡ sông băng ở dãy Himalaya gây lũ quét vào tháng 2/2021 (Ảnh: AP)

Đường vào khu vực diễn ra vụ vỡ sông băng đã bị gián đoạn đã ở 4 - 5 điểm do tình trạng lở đất, sau khi một trận lở tuyết xảy ra ở huyện Chamoli của bang Uttarakhand vào tối 23/4 (theo giờ địa phương), quan chức này cho biết.

Giới chức bang Uttarakhand xác nhận rằng, ít nhất 8 người đã tử vong và gần 400 người được các lực lượng quân đội giải cứu.

Vỡ sông băng ở dãy Himalaya, ít nhất 8 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Lũ quét, lở đất tại huyện Chamoli sau khi một phần sông băng Nanda Devi bị vỡ (Ảnh: AP)

Ông Tirath Singh Rawat, Thủ hiến bang Uttarakhand, cho biết, một cuộc khảo sát trên không ở khu vực này đang được thực hiện nhằm khôi phục mạng lưới thông tin liên lạc đã bị gián đoạn trong bối cảnh các tuyến đường bị đóng cửa do tuyết rơi dày.

Tháng 2/2021, một sông băng ở dãy Himalaya bị vỡ, gây lở đất và lũ quét ở bang Uttarakhand, khiến hơn 200 người thiệt mạng và cuốn trôi 2 dự án thủy điện của bang này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày