Vỡ đập thủy điện tại Lào khiến hàng trăm người mất tích

Mây, Theo Helino 16:17 24/07/2018

Hàng trăm người mất tích và nhiều người được cho là đã chết trong sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào.

 Ngày 24/7, thông tin về vụ vỡ đập thủy điện tại Lào khiến hàng trăm người mất tích và thiệt mạng đã phủ kín mặt báo và các phương tiện truyền thông nước này.

Thủy điện tại Lào bị vỡ khiến hàng trăm người mất tích - Ảnh 1.

Nước sông tại tỉnh Attapeu dâng cao gây ngập úng sau khi đập thủy điện vỡ. Ảnh: ABC LAOS

Sự việc xảy ra tại tỉnh Attapeu, khi con đập Xepian-Xe Nam Noy đột nhiên bị vỡ khiến khoảng 5 tỷ m3 nước tràn ra ngoài cuốn phăng nhiều nhà cửa, làm 6600 người rơi vào cảnh mất nơi ăn chốn cùng hàng trăm người mất tích vẫn chưa được tìm thấy.   

Nhà máy thủy điện Xepian-Xe Nam Noy đang được xây dựng có công suất thiết kế 410 MW, ước tính cung cấp khoảng 1.860 kWh điện/năm khi đưa vào sử dụng.

Công trình thủy điện này, ước tính tiêu tốn 1,02 tỷ USD, là dự án BOT đầu tiên được thực hiện bởi các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Lào.

(Theo Metro)