Vợ chồng thầy cô giáo cùng 2 con nhỏ tử vong thương tâm trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Nha Trang

Hà Nam - Đỗ Hải, Theo Tổ Quốc 18:59 19/11/2018

Trận sạt lở kinh hoàng sau trận mưa lớn ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) khiến vợ chồng thầy cô giáo cùng 2 con nhỏ tử vong thương tâm.

Ngày 19/11, UBND phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, người dân địa phương và chính quyền đang tổ chức mai táng cho 4 người trong gia đình giảng viên Trường Cao đẳng mẫu giáo Trung ương 2.

Trước đó, sáng 18/11, sau cơn mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 8, nước từ trên sườn núi Hòn Xện (phường Vĩnh Hoà, TP Nha Trang) kéo theo đất, đá vùi lấp 10 căn nhà tại đây.

Vợ chồng thầy cô giáo cùng 2 con nhỏ tử vong thương tâm trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Nha Trang - Ảnh 1.

Thi thể một nạn nhân trong vụ lở núi ở Nha Trang vừa được tìm thấy.

Trong đó, anh Trần Hoàng Ph. (33 tuổi, Giảng viên Trường Cao đẳng Mẫu giáo trung ương 2) và vợ Nguyễn Thị Th. cùng 2 con nhỏ là Trần Nguyễn Hoàng Q. (6 tuổi) và Trần Phương Nhã Đ. (1 tuổi) bị nước cuốn trôi, chôn vùi trong đống đổ nát.

Sự việc thương tâm khiến anh Ph. và 2 con nhỏ tử vong. Thầy Ph. bị đất đá, cây cối lấp sâu, đến chiều tối 18/11, thi thể mới được tìm thấy. Vợ thầy Ph. bị nước cuốn xa khỏi nhà hơn 70 m, mắc kẹt trên ban công tầng hai một căn nhà dưới chân núi và bị thương nặng. Dù sau đó cô Th. được người dân cứu và đưa đi bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Vợ chồng thầy cô giáo cùng 2 con nhỏ tử vong thương tâm trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Nha Trang - Ảnh 2.

Hiện trường vụ sạt lở.

Được biết, thầy Phong quê ở TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), còn vợ quê Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Hai vợ chồng thầy Ph. đều học cùng nhau tại Trường CĐSP Trung ương Nha Trang. Sau khi tốt nghiệp, thầy Ph. được giữ lại khoa giảng dạy, còn cô Th. đi dạy tại một trường tư thục gần nhà.

Cùng ngày, bà Trần Thị Hòe – Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc (xã Cư Amung, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) cũng xác nhận, 5 người trong đoàn du lịch ở trường bị thương vong khi đi chơi ở tỉnh Khánh Hòa.

Theo bà Hòe, nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, các giáo viên và nhân viên của trường gồm 18 người tổ chức đi du lịch Nha Trang, các cô còn mang theo con em mình, tổng cộng đoàn có 33 người (tính cả tài xế và phụ xe).

Vợ chồng thầy cô giáo cùng 2 con nhỏ tử vong thương tâm trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Nha Trang - Ảnh 3.

Quán phở nơi xảy ra vụ việc thương tâm.

Vợ chồng thầy cô giáo cùng 2 con nhỏ tử vong thương tâm trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Nha Trang - Ảnh 4.
Vợ chồng thầy cô giáo cùng 2 con nhỏ tử vong thương tâm trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Nha Trang - Ảnh 5.

Nhiều người chết và mất tích trong vụ sạt lở ở Nha Trang.

Khoảng 7h30 sáng 18/11, cả đoàn lên xe ra về và ghé vào một quán phở, nằm phía sau vách núi để ăn sáng. Đến 8h20, khi mọi người đang ăn uống thì nghe một tiếng rầm rồi đá ập vào quán ăn khiến bức tường và đá đổ sập xuống. Sự việc xảy ra quá nhanh, mọi người chạy tán loạn ra ngoài thoát thân, bức tường đã đè vào cháu bé L.Đ.H.H (7 tuổi, con của cô văn thư) và đè vào bà chủ quán khiến cả 2 đều tử vong.

Cũng theo bà Hòe, thời điểm xảy ra sự việc cô văn thư đang đi ra nhà vệ sinh, khi chạy vào phát hiện sự việc đã vô cùng đau đớn. Vụ sạt lở đất còn khiến 2 cháu bé cùng 2 cô giáo của đoàn cũng bị thương và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu.

Theo Báo cáo nhanh vào sáng 19/11 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến ngày 18/11, thiệt hại ban đầu do mưa lũ, sạt lở đất tại tỉnh Khánh Hòa đã làm 17 người chết và mất tích, 11 người bị thương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày