Vợ chồng "chó Hạm" cùng 4 "chân rết" bị bắt vì buôn bán ma tuý

Q.Nhật, Theo Người lao động 11:30 16/02/2024

Công an đã bắt giữ đối tượng Mai Anh Tuấn với biệt danh "chó Hạm" cùng vợ và 4 "chân rết" vì buôn bán ma tuý từ Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) về tỉnh Thừa Thiên - Huế cung cấp cho các cơ sở kinh doanh và dịch vụ nhạy cảm.

Ngày 16-2, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa phá thành công chuyên án, bắt 6 đối tượng có liên quan trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ khu vực biên giới cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị về tỉnh Thừa Thiên - Huế để tiêu thụ.

Công an bắt giữ hai đối tượng cầm đầu là Mai Anh Tuấn (chó Hạm; SN 1997) và Nguyễn Thị Lan (SN 1998), cùng trú tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế); Nguyễn Trung Thông (SN 1997; trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh); Trần Lê Viết Ninh (SN 2002; trú tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà); Nguyễn Trường Nhật (SN 1994; trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế); Võ Đình Quốc Việt (SN 2002; trú phường An Tây, TP Huế).

Vợ chồng chó Hạm cùng 4 chân rết bị bắt vì buôn bán ma tuý - Ảnh 1.

"Trùm" đường dây ma túy "chó Hạm" và vợ bị bắt. Ảnh: CACC.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện cặp vợ chồng Mai Anh Tuấn và Nguyễn Thị Lan có nhiều căn cứ cho thấy đang điều hành đường dây vận chuyển, mua bán trái phép ma túy vào Thừa Thiên - Huế. Cơ quan công an nhanh chóng xác lập chuyên án để đấu tranh và sau đó bắt giữ các đối tượng.

Vợ chồng chó Hạm cùng 4 chân rết bị bắt vì buôn bán ma tuý - Ảnh 2.

Khẩu súng và hộp tiếp đạn bị thu giữ. Ảnh: CACC.

Trong quá trình bắt quả tang và khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng, lực lượng công an thu giữ số lượng gần 27.000 viên ma túy tổng hợp, 76 gam ma túy tổng hợp khác cùng 1 khẩu súng và 1 hộp tiếp đạn.

Điều tra bước đầu, các đối tượng này khai nhận chúng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh và xảo quyệt, đã tổ chức vận chuyển, mua bán trái phép ma túy từ cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị vào Thừa Thiên - Huế rồi phân phối bán cho các cơ sở kinh doanh và dịch vụ nhạy cảm để kiếm lời.

Mỗi lần giao dịch từ 10.000 - 30.000 viên ma túy tổng hợp. Các đối tượng này còn sử dụng ứng dụng Telegram và tài khoản ảo để thiết lập, điều hành đường dây; đồng thời thuê các thanh thiếu niên người đồng bào ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vận chuyển ma túy từ biên giới về Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị.