VKS đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm với lái xe container

VTV24, Theo VTV 20:01 04/06/2020

VKS không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hoàng, đề nghị HĐXX giữ nguyên tội danh và hình phạt 4 năm 6 tháng tù.

VKS đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm với lái xe container - Ảnh 1.

Trong phần luận tội, đại diện VKS xác định Lê Ngọc Hoàng không giảm tốc độ khi gặp biển báo "Đi chậm", đề nghị HĐXX giữ nguyên mức án 4,5 năm tù đối với bị cáo này.

Sáng 4/6, TAND tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của bị cáo Lê Ngọc Hoàng (tên gọi khác là Vũ Văn Hoàng, SN 1985, trú tại Thái Bình) trong vụ container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến 5 người thiệt mạng.

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Lê Ngọc Hoàng (tài xế container) không thừa nhận cáo buộc tội danh "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" của bản án sơ thẩm.

Theo bị cáo Hoàng, vào ngày xảy ra sự việc (19/11/2016), anh chở 27 tấn thép đi với vận tốc 62km/h theo hướng Hà Nội - Thái Nguyên. Khi phát hiện xe ô tô Innova của tài xế Ngô Văn Sơn (SN 1978, ở Bắc Ninh) cách khoảng 70m, anh định đánh lái sang trái thì có xe phía sau đi tới.

Sau đó, khi cách khoảng 50m, Hoàng mới phát hiện Innova đang đi lùi nên phanh và bẻ lái sang phải đường dẫn đến va chạm với xe của Sơn.

Sau phần xét hỏi, đến phần luận tội, đại diện VKS đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của Hoàng, giữ nguyên tội danh và hình phạt sơ thẩm đối với Lê Ngọc Hoàng là 4 năm 6 tháng tù giam, còn bị cáo Ngô Văn Sơn 9 năm tù giam cùng về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Vị đại diện VKS cho rằng, bị cáo Hoàng khi gặp biển báo hiệu nguy hiểm "Đi chậm" nhưng không giảm tốc độ tối thiểu, trong khi đó xe Innova bật đèn cảnh báo.

Trước đó, tại tòa sơ thẩm ngày 14/2, TAND thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Hoàng 4 năm 6 tháng tù và Ngô Văn Sơn 9 năm tù, về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Về phần dân sự, tòa buộc 2 tài xế bồi thường cho gia đình các bị hại tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Vụ án xảy ra 4 năm trước. Qua nhiều lần xét xử, HĐXX đều nhận định cả 2 tài xế có lỗi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày