Việt Nam đối diện mật độ thi đấu khủng khiếp, có thể "cày" 14 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Thành Đạt, Theo Nhịp Sống Việt 12:20 09/06/2021

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang nắm cơ hội rất lớn để lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nếu đi tiếp, các chiến binh sao vàng sẽ đối diện rất nhiều thách thức.

Nếu tuyển Việt Nam giành vé đi tiếp, theo thể thức của vòng loại thứ 3 World Cup 2022, 8 đội mạnh nhất của 8 bảng đấu A, B, C, D, E, F, G, H cùng 4 đội thứ nhì có thành tích tốt sẽ được chia làm 2 bảng đấu, mỗi bảng 6 đội và đá vòng tròn 2 lượt sân nhà - sân khách. Như vậy, mỗi đội sẽ phải đá 10 trận ở vòng này.

Bốn đội đầu bảng sẽ vào thẳng vòng chung kết World Cup 2022 được tổ chức tại Qatar. Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu trận play-off (theo luật lượt đi - lượt về). Đội chiến thắng trận đấu này sẽ gặp đội đứng thứ 5 ở vòng loại khu vực Nam Mỹ trong loạt play-off liên lục địa được tổ chức vào tháng 5 hoặc 6 năm 2022.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam có tối thiểu 10 trận đấu (vòng bảng) và tối đa 14 trận nếu được đá tới trận play-off ở vòng tranh vé vớt đi World Cup 2022. Trung bình sẽ có 2 trận mỗi tháng bắt đầu từ tháng 09/2021 cho tới cuối tháng 3/2022. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát, thời gian cách ly 21 ngày và mật độ thi đấu dày đặc như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc di chuyển, thi đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Việt Nam đối diện mật độ thi đấu khủng khiếp, có thể cày 14 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá tối thiểu 10 trận, tối đa 14 trận ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 (Ảnh: Hiếu Lương)

Tiếp theo sẽ là độ khó của vòng đấu này. Bởi lẽ đây là vòng đấu quy tụ những anh tài hàng đầu châu Á. Nếu chỉ giành vị trí thứ 3 ở bảng đấu của mình, ĐT Việt Nam sẽ phải thi đấu play-off. Và nếu chiến thắng, đội sẽ phải gặp một đại diện Nam Mỹ trong loạt trận cuối cùng.

Do Qatar là chủ nhà của World Cup 2022 nên châu Á chỉ còn 4,5 suất so với 5,5 suất trước đây. Họ cũng đã đạt đủ điểm để đi tiếp tại bảng E nhưng sẽ không tham gia vòng loại thứ 3. Điều này vô cùng có lợi cho đội tuyển Việt Nam khi mà cơ hội cho các đội nhì bảng sẽ tăng lên. Các học trò của HLV Park Hang-seo cần phải nắm ít nhất 4 điểm trong 2 trận sắp tới để vượt qua vòng loại thứ hai, trước khi nghĩ đến những mục tiêu xa hơn. Trận đấu tiếp theo, đội sẽ gặp ĐT Malaysia vào ngày 11/6 và gặp chủ nhà UAE vào 15/6, cùng lúc 23h45 (theo giờ Việt Nam).

Việt Nam đối diện mật độ thi đấu khủng khiếp, có thể cày 14 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh 2.

Việt Nam sẽ chạm trán những đội bóng rất mạnh là Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia (Ảnh: JFA)