Việt Nam chính thức có 4 tỷ phú USD trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes

Thanh Thanh, Theo Trí Thức Trẻ 21:31 06/03/2018

20 người giàu nhất có tổng tài sản đạt 1.200 tỷ USD, tương đương GDP của Mexico. Họ đại diện cho chưa đến 1% tổng số tỷ phú nhưng lại chiếm 13% tổng tài sản.

Tạp chí danh tiếng Forbes vừa công bố danh sách các tỷ phú đôla của thế giới năm 2018. Theo đó, danh sách thường niên lần thứ 32 của Forbes gồm 2.208 tỷ phú – con số cao kỷ lục với tổng tài sản cũng cao kỷ lục ở mức 9.100 tỷ USD, tăng 18% so với 1 năm trước.

Đứng đầu danh sách này là Jeff Bezos, với tài sản 112 tỷ USD. Trong 12 tháng qua cổ phiếu Amazon tăng tổng cộng 59%, giúp tài sản của ông tăng thêm 39,2 tỷ USD. Đây là mức tăng lớn nhất trong 1 năm được ghi nhận kể từ khi Forbes bắt đầu xây dựng danh sách vào năm 1987.

Việt Nam chính thức có 4 tỷ phú USD trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes - Ảnh 1.

Jeff Bezos - người đứng đầu danh sách các tỷ phú đôla của thế giới năm 2018.

 Bezos nhanh chóng vượt qua Bill Gates – người có tài sản đạt 90 tỷ USD theo thống kê của Forbes. Đứng thứ 3 là Warren Buffett (84 tỷ USD). Đây là năm thứ 6 kể từ năm 1995 đến nay Bill Gates không đứng ở vị trí số 1.

Tỷ phú người Pháp Bernard Arnault, ông chủ của đế chế hàng hiệu LVMH, là người có tài sản tăng nhanh thứ 2 trong năm qua. Kết quả kinh doanh xuất sắc của LVMH và thương vụ mua đứt Christian Dior giúp tài sản của Arnault tăng thêm 30,5 tỷ USD. Ông cũng là tỷ phú giàu nhất châu Âu và giàu thứ 4 thế giới.

Việt Nam chính thức có 4 tỷ phú USD trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes - Ảnh 2.

Tỷ phú người Pháp Bernard Arnault, ông chủ của đế chế hàng hiệu LVMH.

 Có 2 tỷ phú Trung Quốc lần đầu lọt vào top 20. Pony Ma, ông chủ của Tencent, là người giàu thứ 17 thế giới. Jack Ma đứng số 20 nhờ cổ phiếu Alibaba tăng 76% trong 1 năm qua.

Năm nay Việt Nam có 4 tỷ phú lọt vào danh sách. Ngoài ông chủ Phạm Nhật Vượng của Vingroup (xếp thứ 499) và bà Nguyễn Thị Phương Thảo của VietJetAir (xếp thứ 766) còn có 2 người là ông Trần Bá Dương của công ty ô tô Trường Hải (xếp thứ 1339) và ông Trần Đình Long của tập đoàn thép Hòa Phát (đứng thứ 1756). Tài sản của 4 người lần lượt là 4,3 tỷ USD, 3,1 tỷ USD, 1,8 tỷ USD và 1,3 tỷ USD.

Việt Nam chính thức có 4 tỷ phú USD trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes - Ảnh 3.
Việt Nam chính thức có 4 tỷ phú USD trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes - Ảnh 4.

4 tỷ phú Việt Nam lọt vào danh sách trên.

Theo Forbes