Video hài hước: Đang chuẩn bị tung cú sút uy lực, sao Chelsea bất ngờ đâm sầm vào nhân vật "không thể thổi phạt"

Thành An, Theo Trí Thức Trẻ 18:35 25/01/2021

Mason Mount mất toi cơ hội tung ra cú dứt điểm nguy hiểm chỉ bởi một nhân vật xuất hiện không đúng lúc.

Ở vòng 4 cúp FA, Chelsea không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại đội bóng đang chơi tại giải hạng Nhất Anh (The Championship), Luton Town, với tỷ số 3-1. Ngoài cú hat-trick ấn tượng của tiền đạo trẻ Tammy Abraham, một chân sút trẻ khác của The Blues, Mason Mount, cũng để lại highlight nhưng với tình huống... dở khóc dở cười.

Pha xuất hiện không đúng lúc đúng chỗ của trọng tài khiến sao Chelsea mất toi cơ hội

Trong một pha tấn công của Chelsea ở hiệp 1, Mount ngoặt bóng khá dẻo để loại bỏ cầu thủ đội khách và sẵn sàng cho cú sút uy lực bằng chân trái ngay sát mép vùng cấm. Nhưng tiền vệ sinh năm 1999 bất ngờ đâm sầm phải một cái bóng áo hồng. Người ngăn cản cơ hội dứt điểm của Mount trớ trêu thay lại là ông trọng tài David Coote.

Sự lựa chọn vị trí và xuất hiện không đúng lúc đúng chỗ của "ông vua sân cỏ" khiến Chelsea chỉ thu về một cú thả trả bóng, thay vì cơ hội tấn công nguy hiểm hoặc cú sút phạt. Trọng tài David Coote cũng nhanh chóng trở thành đề tài để các fan yêu bóng đá troll trên mạng xã hội.

"Thống kê của trọng tài David Coote trong hiệp 1. Tắc bóng: 1, tỷ lệ tắc bóng thành công: 100%", tài khoản twitter chính thức của FA Cup hài hước chia sẻ. Trong khi, nhiều fan Chelsea cũng không thể đứng ngoài cuộc.

"Một trong những trọng tài bắt Ngoại hạng Anh tệ nhất tôi từng thấy trong đời. Ông ta chẳng khác nào tiền vệ đánh chặn của Luton", tài khoản Fahaz_Olive52 nhận xét. Người khác mỉa mai. "Đó chắc chắn là tình huống truy cản 'sạch sẽ' nhất vì không thể thổi phạt".

Video hài hước: Đang chuẩn bị tung cú sút uy lực, sao Chelsea bất ngờ đâm sầm vào nhân vật không thể thổi phạt - Ảnh 2.

Trọng tài David Coote gây ra không ít điều tiếng ở một số trận đấu từ đầu mùa (Ảnh: Getty)

Đây không phải lần đầu tiên trọng tài David Coote "dính phốt" khi tham gia điều hành một trận đấu có sự góp mặt của các đội bóng Premier League ở mùa giải năm nay. Trong trận derby Merseyside hồi tháng 10 năm ngoái, Coote được giao phụ trách tổ VAR nhưng lại bỏ qua pha vào bóng nguy hiểm của thủ thành Jordan Pickford (Everton) khiến trung vệ Virgil van Dijk (Liverpool) dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu hết mùa.

Tổ VAR trận đấu đó còn gây tranh cãi khi từ chối bàn thắng của Jordan Henderson ở những phút cuối vì cho rằng Sadio Mane trước đó đã việt vị. Trong trận đấu giữa Leeds Utd và Wolves tại vòng 5 Ngoại hạng Anh, trọng tài David Coote đã bỏ qua tình huống có thể rút thẻ đỏ dành cho Raul Jimenez, sau khi tiền đạo khoác áo Wolves duỗi chân đạp thẳng vào "vùng kín" của trung vệ Robin Koch (Leeds).