Vì sao nói Tom Holland là Spider-Man tuyệt vời nhất trên màn ảnh?

Joker, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 06/05/2016

Bằng hình tượng nhí nhố và đáng yêu trong "Captain America: Civil War", Spider-Man tuổi teen của Tom Holland đã gần như chinh phục được tất cả các khán giả và nhà phê bình.

Trước khi góp mặt vào "Vũ trụ Điện ảnh Marvel" trong bom tấn Captain America: Civil War, nam diễn viên 19 tuổi Tom Holland đã phải gánh vác những trọng trách rất lớn. Một mặt, Tom vừa phải thể hiện vai diễn Spider-Man thật xuất sắc làm hài lòng các fan hâm mộ, mặt khác cậu cũng phải thoát khỏi cái bóng của hai đàn anh Tobey Maguire và Andrew Garfield. 

Việc giới thiệu Spider-Man trong "Vũ trụ Điện ảnh Marvel" đã được rất nhiều fan chờ đợi mong mỏi gần một thập kỷ và điều ước này đã trở thành sự thật sau khi Marvel/Disney và hãng Sony ký kết hợp đồng lịch sử vào năm ngoái.

Vì sao nói Tom Holland là Spider-Man tuyệt vời nhất trên màn ảnh? - Ảnh 1.

Không phụ lòng người hâm mộ, Tom Holland đã có một màn trình diễn tuyệt vời và thậm chí thuyết phục cả những khán giả khó tính nhất. Phiên bản Spider-Man của Tom được nhiều fan và các nhà phê bình đánh giá rằng rất duyên dáng, thú vị, đôi lúc là một cậu bé fanboy ngây thơ nhưng cũng cực kỳ tinh quái và hài hước. 

Hơn nữa, biểu cảm của Tom cũng không quá dữ dội như Andrew Garfield hay tội nghiệp như Tobey mà lại rất nhẹ nhàng và dễ thương, đây chính là điểm mà nhiều fan hâm mộ Spider-Man cảm thấy thân quen với nhân vật trong truyện tranh.

Mặc dù Spider-Man này không phải là điểm sáng duy nhất của Captain America: Civil War, nhưng sự góp mặt của cậu với thời lượng tốt đã mang đến cho phim những giây phút hào hứng và thú vị, đôi lúc khán giả sẽ phải bật cười vì sự hài hước của anh chàng. Đây đích thực là một sự khởi đầu và chuẩn bị tốt cho bộ phim Spider-Man: Homecoming vào năm sau.

Vì sao nói Tom Holland là Spider-Man tuyệt vời nhất trên màn ảnh? - Ảnh 2.

Cảnh quay đầu tiên của Spider-Man trong phim được thiết lập tại căn hộ nhỏ của dì May "hấp dẫn". Đây được xem như một cách dẫn dắt nhân vật nhẹ nhàng và cho ta thấy rằng các đạo diễn đã không cố tình nhồi nhét Peter Parker vào một cách quá hấp tấp. 

Spider-Man phiên bản này vẫn còn rất "non và xanh",  cậu cũng chỉ mới chạy lăng xăng trong bộ đồ liền quần (thứ mà Tony Stark miêu tả) trước khi được mời gọi vào Team Iron Man. Cậu nhóc thiếu niên này vẫn rất ngoan ngoãn, học hành rất cần cù nhưng lại toát lên bản chất người hùng nghiệp dư tinh quái. Quả thật là một sự tương phản tuyệt vời đối với các thành viên Avengers trưởng thành. Tuy nhiên, cả Iron Man và Spider-Man đều có những điểm chung của họ, do đó ta hoàn toàn không lạ gì về việc Iron Man sẽ xuất hiện trong Spider-Man: Homecoming sắp tới.

Với cảnh quay chiến đấu, Spidey mới làm được nhiều việc hơn là chỉ khiêu khích đối thủ khi cậu đối đầu với cả Falcon và Bucky. Cái cách mà cậu ấy đu lượn, chiến đấu, phô trương sức mạnh, lải nhải với đối thủ và la hét khi bị dính đòn khiến khán giả cực kỳ phấn khích và từ đó họ đã cảm thấy yêu mến phiên bản Nhện của Tom Holland hơn cả những phiên bản trước đó.

Vì sao nói Tom Holland là Spider-Man tuyệt vời nhất trên màn ảnh? - Ảnh 3.

Đối với Maguire, Spider-Man của anh rất mạnh mẽ, quyết liệt và đôi lúc dữ dội. Trong khi đó đối với Garfield, phiên bản này có phần thoải mái và có nhiều cảnh quay đu lượn đẹp mắt. Nhưng Spider-Man của Tom Holland mới chính là lý do tại sao cậu ấy cần được về nhà. Với sự phổ biến của The Avengers, khán giả đại chúng gần như sẽ bỏ tiền xem bất cứ bộ phim siêu anh hùng nào được sản xuất, nhưng công thức này chỉ có thể thành công nếu bạn có nhiều siêu anh hùng cùng tương tác với nhau.

Điều ấn tượng nhất về Spider-Man trong Civil War là làm cách nào mà họ có thể xoay sở để giới thiệu thêm Black Panther và còn khiến chúng ta phải bật khỏi ghế vì Ant-Man. Anh chàng leo tường này đã dễ dàng chinh phục các fan hâm mộ mà không hề làm lu mờ các nhân vật khác thay vì để cậu đóng vai trò chính trong cuộc chiến như truyện tranh. Khi Spider-Man chứng minh giá trị của mình trong đội hình Iron Man, vai trò của cậu ấy lúc này là làm tăng thêm gia vị cho bộ phim và kích thích sự mong chờ của khán giả đối với Homecoming.

Vì sao nói Tom Holland là Spider-Man tuyệt vời nhất trên màn ảnh? - Ảnh 4.

Với Captain America: Civil War, nếu như không có Spider-Man xuất hiện, khán giả có lẽ đã cảm thấy một điều gì đó thiếu vắng và có thể họ chỉ xem bộ phim này với tâm lý "cuộc chiến của những siêu anh hùng quen thuộc". Với Spider-Man, dẫu sao khán giả cũng sẽ bớt cảm thấy chóng vánh vì không có Hulk và Thor góp mặt.

Và điều hay nhất ở đây là gì? Tại thời điểm Tony Stark xuất hiện trong căn hộ của Peter Parker, có vẻ như bác Ben đã qua đời từ lâu. Vì vậy khi Homecoming ra mắt, chúng ta khỏi cần phải xem lại cái chết bị sử dụng nhiều nhất từ năm 90 đến nay, mặc dù chúng tôi cược rằng Peter vẫn phải chịu cảnh bị Flash Thompson bắt nạt.

Nhân dịp Captain America: Civil War được chiếu tại Việt Nam, hãng phát hành dành tặng khán giả 1 balo, 1 áo khoác và bọn laptop case. Bạn hãy bình chọn xem nhân vật nào là ấn tượng nhất trong Captain America cùng lý do và gửi vào hòm thư cinegame@kenh14.vn kèm thông tin cá nhân chi tiết. Chúc bạn may mắn!