Vì sao học MBA trong nước là lựa chọn tối ưu hiện tại?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 10/03/2021

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, việc nâng cao trình độ thông qua khoá MBA quốc tế ngay tại Việt Nam được cho là hướng đi thông minh, giúp người học bứt phá trên thị trường tuyển dụng hậu dịch bệnh.

Cơ hội nâng cao kiến thức và tư duy

MBA hay Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh từ lâu đã được công nhận là tấm vé thông hành dẫn tới các vị trí quản lý trong doanh nghiệp. Nhiều CEO của các tập đoàn hàng đầu thế giới như Tim Cook của Apple, Susan Wojcicki của YouTube, hay Jack Ma của Alibaba đều sở hữu tấm bằng MBA bên cạnh các bằng cấp chuyên môn riêng.

Chương trình MBA cung cấp các kiến thức và kĩ năng về quản trị, có thể được áp dụng linh hoạt cho nhiều ngành nghề. Đặc biệt, đây là sự bổ sung hoàn hảo cho những người đã có kinh nghiệm chuyên môn và một số năm làm việc nhất định, mong muốn hoàn thiện kĩ năng quản trị để vươn tới những vị trí cao hơn. Chị Trần Thị Thùy Dương - Giám đốc Tài chính Boyd Vietnam là một trong số đó. Sở hữu bằng Kế toán - Kiểm toán của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chứng chỉ ACCA (kế toán viên công chứng Anh quốc) cùng bề dày kinh nghiệm, chị Dương vẫn lựa chọn học MBA tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) vì muốn trau dồi thêm về quản trị nhân sự cũng như hiểu biết về thị trường để nắm bắt những cơ hội mới.

Vì sao học MBA trong nước là lựa chọn tối ưu hiện tại? - Ảnh 1.

Học MBA tại nước ngoài là lựa chọn quen thuộc mở ra cơ hội phát triển sự nghiệp. Tuy vậy, những năm gần đây, các khóa MBA trong nước trở nên phổ biến, đặc biệt là MBA quốc tế với tấm bằng có giá trị tương đương tại nước ngoài

MBA cũng là chương trình có tính thực tế cao, cho phép người học rèn luyện tư duy và kĩ năng thông qua các ví dụ thực tiễn. Bên cạnh đó, nhiều khóa MBA đề cao tính cá nhân hoá, dùng chính trải nghiệm công việc của người học làm tư liệu cho các bài tập, buổi thảo luận. Học viên vì thế có thể tìm ra câu trả lời cho các vấn đề tại doanh nghiệp mình đang làm việc, đồng thời được khơi nguồn cho những ý tưởng mới. Với chị Thùy Dương, sau khóa học, chị đã tìm ra được lời giải cho bài toán quản lý nhân sự nan giải trước đó: "Mình đã biết áp dụng các chỉ số đánh giá năng lực, phân bổ nguồn lực, cũng như giao tiếp với nhân viên hiệu quả hơn. Hơn nữa, kiến thức về quản trị rủi ro hỗ trợ mình rất nhiều trong quản lý dự án, nâng cao hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp."

Môi trường kết nối hiệu quả

Bên cạnh kiến thức, kĩ năng, MBA còn giúp người học xây dựng mạng lưới kết nối chuyên nghiệp. Đây cũng là một trong những lợi ích lớn nhất mà anh Đặng Lê Huy - học viên MBA khóa I tại BUV và hiện là Building Manager tại HongKong Land - có được sau khóa học: "Có thể nói, các mối quan hệ của tôi đã được mở rộng rất nhiều, không chỉ từ những bạn cùng lớp, từ các giảng viên kinh nghiệm mà còn từ các chương trình mà BUV tổ chức cho học viên trong quá trình học, đó là các sự kiện networking, tọa đàm với diễn giả nổi tiếng tới từ nhiều ngành nghề, đem lại cho chúng tôi nhiều hơn các cơ hội hợp tác, làm việc với nhiều tổ chức, doanh nghiệp." Đặc biệt, các khóa MBA trong nước với mạng lưới người học hầu hết là những quản lý doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam tạo ra ưu thế xây dựng mối quan hệ đối tác tiềm năng ngay tại thị trường trong nước.

Vì sao học MBA trong nước là lựa chọn tối ưu hiện tại? - Ảnh 2.

"Những thành viên trong lớp đều là những người có kinh nghiệm làm việc và đã có mạng lưới quan hệ rất tốt. Qua hơn 2 năm học tập cùng nhau, chúng tôi đã có thêm những người bạn có thể hỗ trợ nhau lúc cần." - anh Đặng Lê Huy chia sẻ thêm

Bên cạnh đó, việc chú trọng xây dựng các mối quan hệ còn mang tới cơ hội học hỏi và mở mang tầm nhìn - một tố chất cần thiết cho những người thành công. Bởi chỉ khi có tầm nhìn, người lãnh đạo mới có thể dẫn dắt bản thân và tổ chức đi một con đường đúng, đứng vững trước khó khăn và gặt hái những thành công lớn hơn. Các khóa học MBA với cơ hội trao đổi và chia sẻ những trải nghiệm "chinh chiến" thực tế, những góc nhìn đa chiều từ những người đi trước chính là những giá trị gia tăng quý giá mà mỗi học viên tích lũy cho bản thân.

Lựa chọn đón đầu xu thế

Xu thế lấy bằng cấp, chứng chỉ có giá trị quốc tế ngay tại Việt Nam được dự đoán sẽ phát triển ngay cả khi không còn dịch bệnh. Thực tế này đến từ nhu cầu tuyển dụng nhân sự nội địa chất lượng cao, am hiểu thị trường, với kiến thức và kĩ năng toàn cầu. Đây là lực lượng mà thị trường còn đang rất thiếu, với chỉ 11,6% trong tổng số 53,15 triệu lao động tại Việt Nam hiện là lao động trình độ cao, theo báo cáo nhân sự Việt Nam 2020 của Manpower. Vì vậy, việc lấy bằng MBA quốc tế song song với tích lũy kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam sẽ mang lại lợi thế lớn cho những ứng viên muốn thăng tiến nhanh trong sự nghiệp.

Các khóa MBA trong nước thường có lịch học linh động; người học không cần gián đoạn công việc để tham gia. Một lợi thế không nhỏ khác của MBA trong nước là mức chi phí hợp lý. Với mô hình khóa MBA quốc tế, ưu thế này càng rõ rệt khi người học chỉ phải bỏ ra khoản học phí thấp hơn và không phát sinh thêm sinh hoạt phí như khi học tại nước ngoài, nhưng vẫn lấy được tấm bằng có giá trị tương đương. Trong trường hợp của anh Huy, chị Dương, chi phí đã tiết kiệm được khi chọn học tại BUV thay vì đi du học Anh Quốc lên tới 70%.

Vì sao học MBA trong nước là lựa chọn tối ưu hiện tại? - Ảnh 3.

Có thể nói, MBA quốc tế tại Việt Nam là lộ trình đáng cân nhắc với những lợi thế về chất lượng, thời gian, chi phí, giúp ứng viên tạo đột phá trong sự nghiệp (Ảnh: Lớp học MBA tại BUV)

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) cung cấp chương trình MBA chuẩn Anh Quốc do Đại học Staffordshire trực tiếp cấp bằng. Chương trình đem lại kiến thức quản trị kinh doanh cập nhật và có tính thực tế cao, cơ hội trau dồi kĩ năng quản lý chuyên sâu với định hướng cá nhân hóa, học hoàn toàn bằng tiếng Anh cùng đội ngũ giảng viên quốc tế giàu kinh nghiệm, lịch học linh động và chi phí chỉ bằng 1/3 học tại nước ngoài. Đây sẽ là bước ngoặt trong sự nghiệp, tạo đà cho các vị trí quản lý trong tương lai. Tìm hiểu thông tin tại www.buv.edu.vn hoặc hotline 096 662 9909.