Báo Thái Lan gây sốc khi so sánh đội nhà với Tây Ban Nha và Brazil, tin tưởng thầy trò HLV Nishino sẽ lột xác ngoạn mục để vô địch SEA Games 30

VIỆT NGUYỄN, Theo https://www.siamsport.co.th/seagames2019/news/view/162446 10:30 28/11/2019

Tờ Siam Sport của Thái Lan đưa ra nhiều dẫn chứng về các đội bóng để thua trận mở màn nhưng vẫn giành chức vô địch ở giải đấu đó, đồng thời thể hiện sự tin tưởng vào việc bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games của đội nhà.

Chiều 26/11 vừa qua, nhà đương kim vô địch SEA Games là U22 Thái Lan bất ngờ để thua với tỷ số 0-2 trước U22 Indonesia. Đoàn quân của HLV Akira Nishino đã để lộ không ít điểm yếu và thất bại trước đối thủ trực tiếp trong việc giành vé vào bán kết SEA Games năm nay.

Báo Thái Lan gây sốc khi so sánh đội nhà với Tây Ban Nha và Brazil, tin tưởng thầy trò HLV Nishino sẽ lột xác ngoạn mục để vô địch SEA Games 30 - Ảnh 1.

U22 Thái Lan của HLV Nishino đã chơi rất bế tắc và phải nhận thất bại 0-2 trước Indonesia ở trận ra quân. Ảnh: Hiếu Lương.

Truyền thông Thái Lan tỏ ra khá hoang mang với tình hình của đội nhà. Tờ Siam Sport cho biết HLV Akira Nishino đang ở trong tình trạng hết sức căng thẳng. Chiều hôm qua, U22 Thái Lan đã hủy buổi tập tại sân theo kế hoạch ban đầu, thay vào đó là tập hồi phục tại khách sạn, HLV người Nhật Bản cũng cấm cửa phóng viên Thái Lan tác nghiệp ở buổi tập này. Chưa dừng lại ở đó, ngay sau trận thua U22 Indonesia, Changsuek - fanpage chính thức của các đội tuyển quốc gia Thái Lan cũng đã chặn các truy cập tới từ Việt Nam. Một động thái khá khó hiểu.

Mới đây, để trấn an các cầu thủ cũng như người hâm mộ nước nhà, tờ Siam Sport đã đưa ra hàng loạt dẫn chứng về các đội bóng thất bại trong ngày ra quân nhưng vẫn có thể lên ngôi vô địch sau đó, khẳng định đội nhà vẫn còn nhiều hy vọng bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại SEA Games năm nay. Tờ báo này lần lượt nói về ĐT Hà Lan tại Euro 1988, Brazil tại Copa America 2007, Tây Ban Nha tại World Cup 2010 và Chile tại Copa America 2016.

Báo Thái Lan gây sốc khi so sánh đội nhà với Tây Ban Nha và Brazil, tin tưởng thầy trò HLV Nishino sẽ lột xác ngoạn mục để vô địch SEA Games 30 - Ảnh 2.

Hà Lan để thua 0-1 trước ĐT Liên Xô ở trận mở màn Euro 1988 song đã lột xác ngoạn mục để đánh bại chính Liên Xô ở trận chung kết với tỷ số 2-0. Ảnh: UEFA

Báo Thái Lan gây sốc khi so sánh đội nhà với Tây Ban Nha và Brazil, tin tưởng thầy trò HLV Nishino sẽ lột xác ngoạn mục để vô địch SEA Games 30 - Ảnh 3.

Tương tự tại World Cup 2010, Tây Ban Nha nhận thất bại ở trận ra quân trước Thụy Sỹ với tỷ số 0-1 nhưng đứng dậy thành công để lên đỉnh thế giới lần đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: WNYC.

Brazil và Chile lần lượt để thua ở trận khai màn Copa America 2007, 2016 nhưng vẫn có thể lên ngôi ở giải đấu cùng năm. Ảnh: Getty.

Siam Sport viết: "Tình hình đã trở nên khó khăn hơn cho U22 Thái Lan, nhà đương kim vô địch. Chúng ta sẽ còn rất nhiều thứ phải làm vì mỗi bảng chỉ chọn ra 2 đội dẫn đầu lọt vào bán kết, điều đó đồng nghĩa với việc đoàn quân của HLV Nishino không được đánh mất điểm trong 4 trận đấu còn lại với Brunei, Lào, Singapore và Việt Nam.

Nghe có vẻ khá mơ hồ khi phía trước vẫn còn có Việt Nam, một đối thủ rất mạnh, nhưng không có gì là không thể. Trong quá khứ, có nhiều đội tuyển quốc gia lớn bắt đầu giải đấu với một thất bại nhưng vẫn có thể lên ngôi vô địch sau đó".

Dù đang ở trong tình thế khó khăn, nhưng trước một đối thủ yếu hơn về mọi mặt như U22 Brunei, có thể khẳng định thầy trò HLV Nishino sẽ sớm lấy lại niềm vui chiến thắng. Truyền thông Thái Lan tin tưởng rằng chỉ cần vực dậy tinh thần các cầu thủ, cánh cửa bảo vệ chức vô địch và giành huy chương vàng SEA Games lần thứ 4 liên tiếp vẫn còn rộng mở với các học trò của HLV Akira Nishino.

Báo Thái Lan gây sốc khi so sánh đội nhà với Tây Ban Nha và Brazil, tin tưởng thầy trò HLV Nishino sẽ lột xác ngoạn mục để vô địch SEA Games 30 - Ảnh 5.

Lịch thi đấu môn bóng đá nam bảng B chiều 28/11.