Vén màn đường dây mua bán dâm ở showbiz châu Á và cái giá cho sự sa ngã

duong nam, Theo 15:01 14/09/2022

Lý Dịch Phong, Tạ Y Kỳ, G.NA, Seungri... đều là những trường hợp đánh mất sự nghiệp, bị công chúng tẩy chay, thậm chí vướng vòng lao lý vì hoạt động phi pháp.

Trong những ngày vừa qua, scandal mua dâm của Lý Dịch Phong đã khiến làng giải trí châu Á chao đảo. Cũng từ vụ việc này mà thực trạng mua bán dâm trong làng giải trí đã lại trở thành vấn đề thu hút sự chú ý của công chúng.

Đằng sau tấm màn hào nhoáng của showbiz Trung - Hàn, hoạt động mua bán dâm vẫn diễn ra âm thầm nhiều năm qua và với những phương thức khó đoán. Nhiều kẻ không ngại thủ đoạn để kiếm chác, trục lợi, thoả mãn dục vọng đằng sau vỏ bọc mang tên "nghệ sĩ", "ngôi sao", "đỉnh lưu". Đây đều là những hành vi vi phạm pháp luật, khiến nhiều nghệ sĩ lao đao và phải nhận "trái đắng", thậm chí có những kẻ còn dính líu tới cáo buộc nghiêm trọng hơn đến mức phải chịu trách nhiệm trước toà.

Bóc trần đường dây mua bán dâm ngầm trong làng giải trí châu Á

Đã từ lâu, nhiều hoạt động môi giới mại dâm đã âm thầm diễn ra ở showbiz Hàn, Trung. Trước tiên nói về chân dung của "tú ông", "tú bà", những người này ít nhiều hoạt động trong giới giải trí nên họ có thể tận dụng mối quan hệ để thiết lập nên đường dây mại dâm với sự tham gia của người mẫu, ca sĩ, diễn viên.

Trước khi trở thành "má mì" tai tiếng trong Cbiz, Tạ Y Kỳ từng tham gia một cuộc thi Hoa hậu và đạt được thứ hạng cao. Seungri (cựu thành viên BIGBANG) vốn là idol thành công rực rỡ trên bầu trời nghệ thuật trước khi vướng vào vòng lao lý. Theo No Cut News đưa tin vào ngày 27/1 đầu năm nay, y đã thừa nhận hành vi môi giới mại dâm cho các nhà đầu tư đến từ Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản trước Tòa án quân sự cấp cao của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Chẳng ai có thể ngờ rằng, một thành viên của nhóm nhạc huyền thoại như BIGBANG lại biến chất thành kẻ môi giới, tiếp tay cho hành vi mua dâm phi pháp trong giới giải trí Hàn.

Tạ Y Kỳ, Seungri là 2 nhân vật từng vướng vào bê bối môi giới mại dâm chấn động toàn châu Á. Cả hai đều xuất thân với vị thế cao trong showbiz và từ đó trở thành nhân vật nguy hiểm tiếp tay cho hoạt động mại dâm

Theo nguồn tin kín từ làng giải trí, "ma cô" có thể trực tiếp gọi điện cho các ngôi sao, hoặc thông qua người quản lý để liên lạc với nghệ sĩ, rồi dùng nhiều "lời ngon tiếng ngọt" nhằm lôi kéo họ tham gia đường dây mại dâm do mình lập ra.

Để hoạt động mua bán dâm diễn ra trót lọt, những kẻ đứng đầu đường dây thường dựng lên các sự kiện trá hình nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Đó có thể là những sự kiện được gắn mác tiệc gặp mặt, hay hoạt động quay chụp quảng cáo… Thực chất, những đối tượng mua bán dâm sẽ tụ họp tại các sự kiện này và thực hiện "giao dịch tình - tiền" trái pháp luật.

Vén màn đường dây mua bán dâm phi pháp ở showbiz châu Á và cái giá cho sự sa ngã - Ảnh 3.

Các hoạt động mại dâm len lỏi làng giải trí xứ kim chi

Trong chương trình Rumor Has It (Channel A) của Hàn Quốc, phóng viên đã hé lộ câu chuyện về một đối tượng môi giới mại dâm ở Kbiz. Đối tượng này đã liên hệ với những người quản lý nghệ sĩ và nhờ họ cung cấp "gà" để làm người mẫu quảng cáo sản phẩm cho các thương hiệu. Sau đó, đối tượng đề nghị được gặp riêng nghệ sĩ để bàn bạc kế hoạch hợp tác với nhãn hàng. Thực chất, đối tượng gặp riêng nghệ sĩ nhằm mục đích lôi kéo họ tham gia vào đường dây bán dâm.

Ở Trung Quốc, công chúng không còn xa lạ với người mẫu tai tiếng Quách Mỹ Mỹ. Tờ Sohu tiết lộ, Quách Mỹ Mỹ đã thừa nhận ký hợp đồng với 1 công ty quản lý và được công ty này sắp xếp cho khoảng 50 buổi biểu diễn mỗi năm, mỗi lần được trả 50 nghìn tệ (170 triệu). Tuy nhiên, "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", té ra những buổi biểu diễn này chỉ là trên danh nghĩa và Quách Mỹ Mỹ đã dùng chúng để ngụy trang cho hành vi bán dâm.

Vén màn đường dây mua bán dâm phi pháp ở showbiz châu Á và cái giá cho sự sa ngã - Ảnh 4.

Quách Mỹ Mỹ là hot girl tai tiếng tại Trung Quốc, từng lộ chuyện bán dâm trá hình trong showbiz

Bên cạnh những phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng cầm đầu đường dây cũng thường đặt ra nhiều quy tắc riêng cho "gà" của mình.

Tạ Y Kỳ từng giành danh hiệu Á hậu tại 1 cuộc thi sắc đẹp. Sau đó, nhân vật này cầm đầu đường dây bán dâm, dưới trướng có hơn 40 ngôi sao đều là người mẫu của các công ty lớn hoặc diễn viên hạng B, C.

Tạ Y Kỳ đóng vai trò làm người trung gian, sắp xếp địa điểm cho các nghệ sĩ nữ này gặp mặt với khách mua dâm và đưa ra những chính sách cực nghiêm khắc. Cựu Á hậu yêu cầu những người đẹp tham gia bán dâm không được phép dò hỏi danh tính khách hàng cũng như không được liên lạc riêng tư với khách hàng.

Vén màn đường dây mua bán dâm phi pháp ở showbiz châu Á và cái giá cho sự sa ngã - Ảnh 5.

Tạ Y Kỳ đặt ra nhiều quy tắc cho "gà" của mình khi thực hiện hành vi bán dâm

Các đối tượng tham gia bán dâm trải rộng từ nghệ sĩ có tên tuổi cho đến những gương mặt vô danh, tân binh. Hồi tháng 4/2019, cảnh sát Hàn Quốc đã triệt phá đường dây bán dâm do "tú ông" họ Ko cầm đầu. Theo lời tố cáo từ 1 cựu người mẫu, Ko tự nhận là đội trưởng đội sản xuất tuyển diễn viên cho phim truyền hình.

Sau khi dụ dỗ thành công các thực tập sinh, diễn viên tân binh tham gia đường dây bán dâm, ông Ko đã làm giả danh tính của họ. Tiếp theo, Ko mới giới thiệu "gà" của mình cho các khách hàng là quan chức cấp cao.

Không chỉ diễn viên tân binh, cả nghệ sĩ tên tuổi cũng từng vướng phải lùm xùm bán dâm. Còn nhớ hồi tháng 3/2016, cảnh sát triệt phá một đường dây mua bán dâm của các nghệ sĩ Kbiz. Được biết, các nghệ sĩ nữ này bán dâm với mức giá cao nhất cho một đêm vào khoảng 35 triệu won (600 triệu đồng), giá thấp nhất rơi vào khoảng 5 triệu won (87 triệu đồng).

Trong thời gian vụ việc "chiếm sóng" truyền thông toàn châu Á, cư dân mạng đã đổ dồn sự chú ý về nữ ca sĩ đình đám một thời G.NA do những chi tiết miêu tả về cô gái bán dâm (A) được cho là trùng lặp với cựu nghệ sĩ nhà CUBE.

Vén màn đường dây mua bán dâm phi pháp ở showbiz châu Á và cái giá cho sự sa ngã - Ảnh 7.

G.NA được cho là có tham gia vào đường dây bán dâm bị cảnh sát Hàn triệt phá hồi năm 2016

Theo mô tả của truyền thông xứ Hàn lúc bấy giờ, A đã bán dâm một đại gia Hàn kiều tổng cộng 3 lần. Tại thời điểm 2016, A vừa tròn 29 tuổi. Nữ ca sĩ ra mắt năm 2010, nổi tiếng nhờ giọng hát nội lực và thân hình sexy.

Đáng nói, ảnh chụp màn hình website công ty quản lý của A được đài truyền hình Hàn Quốc SBS làm mờ có giao diện và logo trên website chính thức của CUBE Entertainment (công ty chủ quản của G.NA). Dựa vào các chi tiết nói trên, G.NA đã chính thức trở thành nhân vật bị SBS chỉ điểm, công chúng ngỡ ngàng khi phát hiện ra vụ việc này. Được biết, A đã khai rằng mình bị lừa, không hề biết có "giao dịch tình - tiền" trong buổi gặp gỡ với đại gia Hàn kiều.

Vén màn đường dây mua bán dâm phi pháp ở showbiz châu Á và cái giá cho sự sa ngã - Ảnh 8.

Hình ảnh làm mờ về công ty quản lý của A trùng khớp với website CUBE - nơi G.NA từng hoạt động

Đối tượng khách hàng của các đường dây mua bán dâm trong giới showbiz cũng không chỉ dừng lại ở các nhân vật giàu có, quan chức cấp cao, CEO... Không ít nghệ sĩ cũng từng là khách hàng của những đường dây này, thậm chí còn vướng cảnh tù tội vì bị bắt tại trận nhiều lần. Gần đây nhất, ngôi sao hàng đầu châu Á một thời Lý Dịch Phong đã bị bắt vì mua dâm nhiều lần, cảnh sát Bắc Kinh đã công bố thông tin vụ việc lên hẳn trang Weibo chính thức. Trước đó, "thiên tài piano" Lý Vân Địch, tài tử Tân Bến Thượng Hải Huỳnh Hải Ba, nam diễn viên Thế giới hôn nhân Lee Kyung Young… đều bị bắt vì hành vi mua dâm.

Có người trong số họ còn dùng tới cả "tiểu xảo" nhằm che giấu thân phận nghệ sĩ nổi tiếng, xoá dấu vết bằng chứng về hành động phi pháp của mình. Những ngày vừa qua khi scandal của Lý Dịch Phong làm chao đảo làng giải trí châu Á, trên mạng xã hội Weibo đã xuất hiện tin đồn nam tài tử họ Lý luôn đeo kính râm trong suốt quá trình mua dâm. Hình ảnh rõ nét về hành động này của Lý Dịch Phong cũng nhanh chóng bị rò rỉ sau đó. Nam thần đỉnh lưu của Cbiz một thời phải xoá vội văn bản kêu oan trên trang mạng xã hội cá nhân trước khi cảnh sát Bắc Kinh chính thức lên tiếng. Từ sau trường hợp như Lý Dịch Phong hay Ngô Diệc Phàm, ngày càng ít khán giả tin vào lời thanh minh của nghệ sĩ trước scandal.

Lý Dịch Phong, Lý Vân Địch, Huỷnh Hải Ba, Lee Kyung Young,… là những ngôi sao bị bắt vì mua dâm

Những án phạt nghiêm khắc

Tại Hàn Quốc và Trung Quốc, hành vi mua bán dâm được xem là vi phạm pháp luật, nghệ sĩ dính líu đến hoạt động phi pháp này đều bị không chỉ khán giả mà cả các nhà đài, nhãn hàng, đối tác tẩy chay mạnh mẽ. Ở xứ sở kim chi, người tham gia mua bán dâm có thể bị xử phạt tối đa 1 năm tù giam và 3 triệu won (51,5 triệu đồng).

Pháp luật Trung Quốc cũng quy định các hình phạt khác nhau cho hành vi mua bán dâm, từ áp dụng xử phạt hành chính đến thi hành án phạt tù tùy theo mức độ nặng nhẹ của vụ việc. Với hành vi mua dâm, đối tượng tham gia có thể bị tạm giam trong vòng 10-15 ngày.

Lý Dịch Phong và Lý Vân Địch vướng vòng lao lý vì dục vọng

Mới đây theo Sina, Lý Dịch Phong đã thừa nhận mua dâm bất hợp pháp nhiều lần. Kết quả là nam diễn viên đình đám bị xử phạt hành chính và tạm giam để điều tra. Bên cạnh đó, các nhãn hàng cũng đã đồng loạt ra tay mở đầu làn sóng phong sát bằng cách chấm dứt hợp đồng với Lý Dịch Phong. Số tiền mà nam tài tử này phải đền bù cho các nhãn hàng rơi vào mức khổng lồ vì đối tác đều là các nhà mốt, nhãn hàng nổi tiếng thế giới như Prada, Panerai, Budweiser...

Trước đó, "thiên tài piano" Lý Vân Địch cũng đã sụp đổ hình tượng vì bê bối mua dâm. Nam nghệ sĩ một thời bị tạm giam trong vòng 15 ngày. Đồng thời, có đến 14 nhãn hàng đã gỡ bỏ hình ảnh Lý Vân Địch chỉ sau 1 đêm. Những buổi hòa nhạc được lên kế hoạch từ trước của "thần đồng piano" cũng bị hủy sạch. Sự nghiệp của Lý Vân Địch tiêu tan hoàn toàn vì dục vọng.

Không ít nữ nghệ sĩ sau tai tiếng bán dâm đã bị sụp đổ hình tượng và nhanh chóng mất hút khỏi showbiz. Không dễ dàng để công chúng chấp nhận sự trở lại của họ. Sau lùm xùm chấn động hồi năm 2016, G.NA hoàn toàn vắng bóng khỏi làng giải trí. Nhưng đến cuối năm 2017, nữ ca sĩ viết tâm thư cảm ơn những người hâm mộ vẫn ở bên, đồng hành cùng cô sau scandal lớn nhất cuộc đời trên trang Instagram cá nhân. G.NA cũng bày tỏ mong muốn sớm trở lại làng giải trí, song đến nay nữ ca sĩ vẫn chưa thể thực hiện được nguyện vọng này vì bị tẩy chay mạnh mẽ. Phần lớn khán giả Hàn Quốc đều bày tỏ sự phản đối rõ ràng trước câu ngỏ lời ẩn ý của G.NA.

Vén màn đường dây mua bán dâm phi pháp ở showbiz châu Á và cái giá cho sự sa ngã - Ảnh 11.

G.NA đến nay đã không còn có thể trở lại showbiz

Hoa hậu Hàn Quốc 1994 Han Sung Joo cũng là một trường hợp khác mất trắng sự nghiệp sau lùm xùm bán dâm. Trước đó theo tờ TV Chosun, cựu Hoa hậu từng thừa nhận ở chung phòng cùng 7 người đàn ông. Thậm chí, bạn trai cũ của Han Sung Joo còn tố cô lên giường với không dưới 20 người, trong số đó có cả những đại gia hơn 60 tuổi.

Vén màn đường dây mua bán dâm phi pháp ở showbiz châu Á và cái giá cho sự sa ngã - Ảnh 12.

Han Sung Joo mất hút khỏi showbiz sau bê bối

Không chỉ bị xử phạt hành chính, sụp đổ hình tượng, không ít nghệ sĩ thậm chí còn "ra tù vào tội" vì hành vi môi giới mại dâm. Còn nhớ vào khoảng năm 2010, Sina đưa tin nóng về việc "má mì" Tạ Y Kỳ đã phải ngồi tù sau khi đường dây bán dâm bị bại lộ. Chưa dừng lại ở đó, quá khứ đen tối đã ám ảnh cựu Á hậu trong suốt 1 thời gian dài. Theo tờ Apple Daily, hiện tại cô đã đổi tên, dùng 1 cái tên hoàn toàn mới là Lăng Uy Uy và rút lui hoàn toàn khỏi showbiz với hy vọng quên đi những tháng ngày đen tối trước đây.

Vén màn đường dây mua bán dâm phi pháp ở showbiz châu Á và cái giá cho sự sa ngã - Ảnh 13.

Tạ Y Kỳ đổi tên vì muốn quên đi quá khứ

Còn tại làng giải trí xứ kim chi, theo tin từ Naver, nam tài tử Thế giới hôn nhân Lee Kyung Young đã nhận án 10 tháng tù giam, 2 năm quản chế và 160 giờ phục vụ cộng đồng vì hành vi mua dâm trẻ vị thành niên hồi năm 2002. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ vẫn luôn phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội từ khán giả tại Hàn Quốc - những người vô cùng nghiêm khắc với những ngôi sao từng có scandal.

Vén màn đường dây mua bán dâm phi pháp ở showbiz châu Á và cái giá cho sự sa ngã - Ảnh 14.

Công chúng Hàn vẫn chưa tha thứ cho Lee Kyung Young

Nguồn: SBS, Naver, TV Chosun, Sina, Sohu

https://kenh14.vn/ven-man-duong-day-mua-ban-dam-phi-phap-o-showbiz-chau-a-va-cai-gia-cho-su-sa-nga-2022091321510567.chn