VCK U19 nữ châu Á 2019: Việt Nam nỗ lực đáng khen nhưng CHDCND Triều Tiên quá mạnh

GN, Theo Trí Thức Trẻ 20:07 30/10/2019

16h ngày 30/10, đội tuyển U19 nữ Việt Nam gặp U19 nữ CHDCND Triều Tiên tại lượt trận thứ 2 bảng B VCK U19 nữ châu Á 2019 diễn ra trên sân vận động IPE Chonburi (Thái Lan). Trước đối thủ rất mạnh, các học trò của HLV Iriji Akira dù rất nỗ lực tìm cách xoay chuyển tình thế nhưng cuối cùng vẫn thất bại với tỷ số đậm.

VCK U19 nữ châu Á 2019: Việt Nam nỗ lực đáng khen nhưng CHDCND Triều Tiên quá mạnh - Ảnh 1.

Các cầu thủ U19 nữ Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực trước đối thủ có sức mạnh vượt trội

Chiến thắng mở màn trước chủ nhà Thái Lan giúp các cầu thủ Việt Nam ra sân với tinh thần tự tin nhưng cũng không chủ quan mà nhập cuộc đầy thận trọng. Trước đối thủ có thể hình chắc chắn và lối chơi thiên về sức mạnh, HLV trưởng Ijiri Akira quán triệt các cầu thủ chơi phòng ngự chặt chẽ ngay từ đầu. Đội hình xuất phát của đội bóng áo đỏ cũng không có nhiều sự thay đổi khi HLV trưởng Iriji Akira tiếp tục giữ nguyên các vị trí, chỉ điều chỉnh duy nhất ở vị trí của tiền vệ Ngô Thị Hồng Nhung (13) được thay bằng hậu vệ Phan Thị Thu Thìn (21) với mục đích đẩy Nguyễn Thị Hoa (15) lên cao hỗ trợ cánh phải cho tiền đạo Tuyết Ngân (8).

Đúng như dự đoán, các cầu thủ CHDCND Triều Tiên nhanh chóng khẳng định sức mạnh gây áp lực lên phần sân đội bóng áo đỏ ngay những phút đầu.

Sau vài phút thăm dò, phút thứ 8 CHDCND Triều Tiên có tình huống gây nguy hiểm đầu tiên trước khung thành thủ môn Nguyễn Thị Loan (1) nhưng rất may cú đánh đầu từ pha phạt góc cánh phải chỉ dừng lại ở tình huống lộn xộn.

Với thể lực còn sung mãn, hàng phòng ngự tuyển Việt Nam tiếp tục cố gắng giữ vững cự ly đội hình, tổ chức kèm người chặt chẽ để kiểm soát các pha đánh đầu trung lộ của đối phương.

Sang phút 14, đội bóng áo đỏ bất ngờ tổ chức phản công nhanh tạo cơ hội để tiền đạo Tuyết Ngân (8) dứt điểm nhưng rất tiếc cú sút thiếu lực không thể làm khó thủ môn Yu Son Gum (18).

Diễn biến thời gian còn lại của hiệp 1 ghi nhận nỗ lực phòng ngự của các cầu thủ Việt Nam khi bóng chủ yếu lăn trên nửa sân.

Phút 37, khung thành tuyển Việt Nam tiếp tục rơi vào nguy hiểm khi CHDCND Triều Tiên có thêm tình huống sút phạt cố định. Rất may cú ra chân tuy khá căng của tiền đạo Lim Yun Ok (14) đã bị thủ môn Nguyễn Thị Loan (1) ôm gọn bóng ngay sau đó. Hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa không bàn thắng sau những nỗ lực của thủ môn Nguyễn Thị Loan (1) trước những đợt sút khung thành dồn dập của đội bóng áo trắng.

VCK U19 nữ châu Á 2019: Việt Nam nỗ lực đáng khen nhưng CHDCND Triều Tiên quá mạnh - Ảnh 2.

Đầu hiệp 2, HLV trưởng Ijiri Akira quyết định tung Nguyễn Thị Trúc Hương (7) vào thay Nguyễn Thị Tú Anh (5) để tăng cường sức mạnh cho hàng công. Đội bóng áo trắng cũng có sự thay đổi nhân sự ở tuyến giữa khi tiền đạo Yin Ji Hwa (15) được thay vào sân.

Mặc dù hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam sớm được nhắc nhở tập trung cao độ tổ chức kèm người nhưng lưới của thủ môn Nguyễn Thị Loan (1) đã sớm bị rung lên với bàn thắng đầy bất ngờ của tiền vệ mới thay vào sân của đội bóng áo trắng ở ngay phút 47.

Ở phút 52, khung thành đội bóng áo đỏ tiếp tục chao đảo với cú sút trực diện của cầu thủ đối phương nhưng rất may bóng đã đập vào người thủ môn Nguyễn Thị Loan (1) trước khi bay ra ngoài. Thủ môn mang áo số 1 này thậm chí thêm một lần nữa cứu thua cho tuyển Việt Nam ở ngay phút 55 khi cản phá thành công cú sút của tiền đạo Kim Yun Ok (14).

Phải đợi đến phút 61, CHDCND Triều Tiên mới có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 do công của tiền vệ Kim Kyong Yong (17).

Phút 64, tiếp tục đến lượt tiền đạo Vũ Thị Hoa (9) được tung vào sân thay Cù Thị Huỳnh Như (19). Ngay lập tức đối phương cũng củng cố lực lượng với sự xuất hiện của tiền đạo Jong Yun Mi (20).

Được tăng cường sức mạnh nơi hàng công, CHDCND Triều Tiên sớm có bàn thắng nới rộng khoảng cách tỉ số 3-0 do hậu vệ Ryu Sol Song (8) thực hiện.

Phút 76, HLV trưởng Ijiri Akira có sự thay đổi người cuối cùng khi quết định tung Hoàng Thị Hiền (3) vào thay Lương Thị Thu Thương (18) củng cố hàng phòng ngự và bảo toàn tỉ số.

Thế trận nửa cuối hiệp 2 tiếp tục thuộc về các cầu thủ CHDCND Triều Tiên với một loạt cú sút cận thành còn đội bóng áo đỏ gần như không có cơ hội dâng cao đội hình. Hàng phòng ngự đội bóng áo đỏ và thủ môn Nguyễn Thị Loan (1) xứng đáng được khen ngợi với những nỗ lực cản phá các pha dội khung thành của đối phương, qua đó bảo toàn tỉ số 0-3 đến cuối trận.

Như vậy, sau 2 lượt trận, đội tuyển U19 nữ Việt Nam hiện vẫn đang có 3 điểm. Thầy trò HLV Ijiri Akira còn 1 trận đấu bảng cuối cùng gặp đối thủ U19 nữ Australia diễn ra lúc 16h ngày 2/10 tới tại SVĐ IPE Chonburi (Thái Lan).

Cũng với chiến thắng thứ 2 trước Việt Nam đã giúp CHDCND Triều Tiên hiện có 6 điểm, chính thức giành tấm vé đầu tiên tại bảng A vào bán kết dù còn trận đấu cuối cùng gặp chủ nhà Thái Lan vào ngày 2/11 tới.

Ở cặp đấu còn lại của bảng A trong ngày 30/10, chủ nhà Thái Lan sẽ tiếp Australia trong trận đấu diễn ra lúc 19h trên SVĐ Chonburi. Việc 2 đội cùng chưa có điểm nào sau lượt trận đầu tiên không chỉ khiến cho cục diện bảng A trở nên gay cấn mà còn là lý do để trận quyết đấu này trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Đội hình xuất phát của U19 nữ Việt Nam:

Thủ môn: Nguyễn Thị Loan (1)

Hậu vệ: Nguyễn Thị Xuân Diệp (1), Trần Thị Duyên (12), Lương Thị Thu Thương (18) (Hoàng Thị Hiền (3) vào thay phút 76), Cù Thị Huỳnh Như (19) (Vũ Thị Hoa (9) vào thay phút 64), Phan Thị Thi Thìn (21)

Tiền vệ: Nguyễn Thị Tú Anh (5) (Nguyễn Thị Trúc Hương (7) vào thay phút 46), Trần Thị Hải Linh (6), Nguyễn Thị Hoa (15),

Tiền đạo: Nguyễn Thị Tuyết Ngân (8), Ngân Thị Vạn Sự (16)

(Theo VFF)