Vật nhỏ rơi lại hiện trường tố cáo tài xế Camry gây tai nạn ở Đà Nẵng rồi bỏ trốn vào Quảng Ngãi

Khương Mỹ, Theo Nhịp Sống Việt 23:54 24/04/2020

Sau khi gây tai nạn ở Đà Nẵng, phát hiện người phụ nữ chạy xe máy nằm bất động trên đường, tài xế đã lái ô tô bỏ trốn vào tỉnh Quảng Ngãi rồi đưa xe vào 1 gara ô tô để phi tang chứng cứ.

Ngày 24/4, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa di lý tài xế Nguyễn Văn Th. (SN 1989, trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) cùng xe ô tô Camry BKS 72A – 321.11 từ tỉnh Quảng Ngãi về Đà Nẵng để phục vụ điều tra.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h40 tối 20/4, chị Phạm Thị Phượng (SN 1995, trú tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy BKS 38H1 - 009.57, lưu thông trên đường Dũng Sĩ Thanh Khê hướng ra đường Nguyễn Tất Thành. Khi đến đường Yên Khê 2 (P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê) thì xe máy này bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe ô tô màu đen loại 4 chỗ, đang chạy hướng ngược lại.

Vật nhỏ rơi lại hiện trường tố cáo tài xế Camry gây tai nạn ở Đà Nẵng rồi lái xe bỏ trốn Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Chiếc ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Vụ va chạm khiến chị Phượng và xe máy bị tông mạnh về phía sau, đập vào 1 chiếc xe tải đang đậu ở làn đường đối diện. Hậu quả, chị Phượng bị gãy xương đùi, đa chấn thương ngất xỉu tại chỗ.

Điều đáng nói, sau khi phát hiện nạn nhân nằm bất tỉnh trên đường, tài xế ô tô đã lập tức điều khiển xe bỏ chạy ra đường Điện Biên Phủ rồi bỏ trốn. Một số người dân chứng kiến vụ tai nạn đuổi theo yêu cầu tài xế dừng xe nhưng không được. Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu.

Vật nhỏ rơi lại hiện trường tố cáo tài xế Camry gây tai nạn ở Đà Nẵng rồi lái xe bỏ trốn Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khám nghiệm hiện trường, công an thu được mảnh vỡ chứng minh chiếc xe ô tô là hiệu Camry cùng lời khai của 1 số nhân chứng cho thấy BKS chiếc xe là 72 cùng số sau là 11.

Trích xuất camera, cảnh sát xác định chiếc ô tô gây tai nạn chạy về hướng tỉnh Quảng Nam. Đến ngày 21/4, lực lượng chức năng đã tìm được chiếc ô tô gây tai nạn đang nằm tại 1 gara tại TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi).

Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu tài xế Th. khai nhận sau vụ tai nạn đã đưa xe vào gara sửa chữa để che giấu dấu vết vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày