Văn Toàn thêm lần "tháo băng": Nỗi niềm bơ vơ của chiến binh luôn cháy hết mình

Ngô Trà, Theo Pháp luật & Bạn đọc 14:42 23/04/2022

Văn Toàn bơ vơ ở đội tuyển Việt Nam khi đã hơn 5 năm chưa thể ghi bàn, còn ở HAGL, cơ hội xuất ngoại chưa từng mở ra cho anh, như từng mở ra cho Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh.

Bơ vơ trong chính "ngôi nhà thứ hai"

Tối qua, trên sân Thống Nhất, thêm lần nữa Văn Toàn giận dữ giật tấm băng đội trưởng ra khỏi tay khi trận đấu kết thúc. Trong buổi họp báo sau trận, tiền đạo này đã phải đưa ra lời giải thích: "Tôi chỉ tháo băng đội trưởng, chứ không ném. Trong trận đấu ai cũng có sai lầm, nội hay ngoại binh cũng thế, tôi chỉ hô hào anh em trong đội tập trung hơn. Cầu thủ ngoại vẫn đang thi đấu tốt, hi vọng họ sẽ thi đấu tốt hơn trong phần còn lại của giải".

Văn Toàn vẫn thế, vẫn luôn bùng nổ trên sân cỏ - kể cả chuyên môn hay thái độ, nhưng luôn nén mình, nhẹ nhàng đầy uẩn ức khi rời sân. Lời khen dành cho các ngoại binh của HAGL là một ví dụ. Ai cũng thấy Baiano - tiền đạo ngoại binh chơi cạnh anh trên hàng tiền đạo, thực sự kém cỏi không chỉ ở 3 trận AFC Champions League vừa qua, mà còn ở 4 trận V.League trước đó. Song Văn Toàn vẫn dành lời khen cho đồng đội.

Văn Toàn thêm lần tháo băng: Nỗi niềm bơ vơ của chiến binh luôn cháy hết mình - Ảnh 1.

Có thể, hơn ai hết tiền đạo người Hải Dương này biết cái cảm giác "làm người thừa" khi không thể ghi nổi bàn thắng dù có cơ hội. Suốt hơn 5 năm trời qua, Văn Toàn vẫn là "ngôi sao đen đủi" trong tay HLV Park Hang-seo khi chưa thể ghi bất kỳ bàn thắng nào trong màu áo ĐTQG.

Đâu chỉ có thế, khi chắc hẳn Văn Toàn từng có những khoảnh khắc tủi thân khi lần lượt Tuấn Anh, Xuân Trường rồi Công Phượng được bầu Đức tạo điều kiện thi đấu ở nước ngoài, thậm chí là rất nhiều lần, nhưng cơ hội của mình thì chưa từng đến.

Nói cho cùng, dù luôn là trụ cột vững chãi, là điểm tựa đáng tin cậy của HAGL suốt 6 mùa giải qua, cả những lúc "chạm đáy" cho đến lúc "lên đỉnh", song tiền đạo có tốc độ "xé gió" này chưa bao giờ vượt qua được sức hút đến từ sự nổi tiếng của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Có lẽ Văn Toàn không có số làm ngôi sao...

Văn Toàn thêm lần tháo băng: Nỗi niềm bơ vơ của chiến binh luôn cháy hết mình - Ảnh 2.

Cơ hội nào cho Văn Toàn?

Đây không phải là lần đầu tiên Văn Toàn khiến người hâm mộ phải tranh cãi với hành động giật chiếc băng đội trưởng. Gần hai năm về trước, anh còn giật tấm băng ấy ra khỏi tay rồi ném xuống đất ở trận đấu gặp SHB Đà Nẵng thuộc vòng 6 V.League 2020.

Ngày ấy, sau sự nổi giận của người hâm mộ, tiền đạo này đã phải lên tiếng xin lỗi. Song sau đó là không ít những bình luận bày tỏ sự cảm thông với anh. Một tờ báo khi ấy đã viết: "Nhìn HAGL chơi bóng, dễ dàng nhận thấy chỉ có số ít cầu thủ thực sự nỗ lực. Phần còn lại gần như người thừa hoặc hoàn thành nhiệm vụ ở mức rất thấp. Cũng bởi mất phương hướng mà HAGL trận hay, trận dở và thường dở nhiều hơn hay.

Bầu Đức vẫn tự hào vì HAGL đứng ngoài cuộc đấu đá, tranh giành ở V.League. Nhưng niềm tự hào đó đã và đang bào mòn khao khát thi đấu của Văn Toàn. Vậy thì tự hào để làm gì?".

Văn Toàn thêm lần tháo băng: Nỗi niềm bơ vơ của chiến binh luôn cháy hết mình - Ảnh 3.

Cuối mùa giải ấy, Văn Toàn lại thêm lần "nổi cáu" với đồng đội bằng phát biểu: "Tôi hi vọng tất cả anh em nhìn lên khán đài mà thi đấu".

Rồi Kiatisuk trở lại HAGL, thổi luồng gió mới đầy sinh khí đưa HAGL đến "đỉnh cao" bằng một mùa giải cực kỳ thuyết phục, để giành quyền đại diện cho bóng đá Việt Nam ra chơi ở sân chơi châu lục. Chỉ có điều ở mùa giải mới đầy thử thách, ở sân chơi lớn mà những Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh... chưa từng được chơi, nhà cầm quân Thái Lan lại sai lầm nghiêm trọng.

Cho đến hiện tại, kết quả của HAGL ở AFC Champions League mùa này là khá khả quan dù chỉ mới có vỏn vẹn 1 điểm. Dù nhận đến 2 trận thua, song trong mắt các đối thủ, đội bóng Việt Nam rõ ràng khá đáng gờm, thay vì hình ảnh "lót đường" mà không ít người từng hình dung ra.

Song việc HLV Kiatisuk quá dành sự ưu ái cho tiền đạo ngoại binh với phong độ cực kỳ kém cỏi, cũng như không có được sự chuẩn bị tốt nhất để HAGL có được chiều sâu đội hình hợp lý đang khiến không chỉ đội bóng phố Núi phải trả giá, mà còn khiến Văn Toàn đang phải trả giá bằng cơ hội xuất ngoại của mình. Ở tuổi 26, cơ hội "ra biển lớn" của Văn Toàn không còn nhiều.

Sau hình ảnh rực cháy trên sân cỏ vì niềm tự hào HAGL, vì niềm tự hào của bóng đá Việt Nam, Văn Toàn sẽ thêm lần nữa bơ vơ?

https://soha.vn/van-toan-them-lan-thao-bang-noi-niem-bo-vo-cua-chien-binh-luon-chay-het-minh-20220423071212976.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày