Văn Toàn: "Không thể tin thua đậm trên sân nhà thế này, Quang Hải có lẽ rất thất vọng vì không được vào sân"

Thanh Hà, Theo Phụ Nữ Việt Nam 22:26 26/03/2024

ĐT Việt Nam vừa nhận thất bại muối mặt 0-3 trước ĐT Indonesia ngay trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Tối 26/3, đoàn quân của HLV Troussier gục ngã trước đội khách Indonesia với tỉ số đậm 0-3. Trận thua khiến cánh cửa vào vòng loại 3 World Cup 2026 gần như đã khép lại với ĐT Việt Nam. Sau trận đấu, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn nghẹn ngào chia sẻ:

"Thực sự em cảm thấy rất buồn và thất vọng vì kết quả. Em cảm thấy rất có lỗi khi không đáp được sự cổ vũ của người hâm mộ đã đến sân rất đông hôm nay. ĐT Việt Nam có lúc tốt lúc chưa tốt, người hâm mộ vẫn đồng hành và cổ vũ ở sân hay qua truyền hình, chúng em sẽ cố gắng để làm tốt hơn. Em hy vọng mọi người hãy nhẹ nhàng với các cầu thủ", Văn Toàn nói.

Nói về việc Quang Hải đang có phong độ rất cao nhưng HLV Troussier nhất quyết không sử dụng cầu thủ quê Đông Anh vào sân dù đội tuyển bị dẫn trước tới 2 bàn, Văn Toàn nhận định: "Em nghĩ mỗi HLV có triết lý khác nhau. Quang Hải rất xuất sắc, không được thi đấu, cậu ấy có lẽ thất vọng rất nhiều".

Văn Toàn: Không thể tin thua đậm trên sân nhà thế này, Quang Hải có lẽ rất thất vọng vì không được vào sân - Ảnh 1.

Văn Toàn thất vọng sau trận thua 0-3 trước ĐT Indonesia

"Em vẫn chưa tin vào trận thua rất đậm ngay sân nhà. 2 trận còn lại của vòng loại 2 World Cup 2026, em hy vọng ĐT Việt Nam sẽ kết thúc giải với kết quả tốt đẹp nhất", Văn Toàn chia sẻ.

Tiền vệ đội trưởng Đỗ Hùng Dũng đầy tâm sự: "Toàn đội rất là buồn, các cầu thủ đã rất cố gắng. Tôi là đội trưởng, tôi thực sự thất vọng. Chúng tôi đã rất nỗ lực, chúng tôi cảm thấy chưa đủ tốt, cần phải cố gắng rất nhiều. Đối thủ càng ngày càng mạnh lên.

Các cầu thủ rất xúc động vì cổ động viên. Trận trước thua, rất nhiều người hâm mộ cũng có những lời chỉ trích về cầu thủ nhưng người hâm mộ vẫn rất thương cầu thủ, khán giả đến rất đông. Chúng tôi cảm nhận được tình cảm của tất cả mọi người. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì không thể đem đến niềm vui cho mọi người được. Bản thân các cầu thủ cố gắng hết sức, chúng tôi không bao giờ từ bỏ, nản chí. Kết quả không được như mong muốn. HLV có người đến người đi, cầu thủ có thể thay người nhưng Việt Nam vẫn còn mãi mãi, tôi hy vọng tương lai đội sẽ tốt lên.

Có lẽ là các cầu thủ và Ban huấn luyện cũng phải nhận ra đội tuyển chưa có chuẩn bị tốt, chưa đánh giá tốt về đối thủ và thực lực của mình".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày