Văn Hậu mua ổi phục vụ các anh ở tuyển Việt Nam nhân dịp lấy lại danh xưng "em út"

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 21:05 26/08/2019

Đoàn Văn Hậu và nhóm cầu thủ chấn thương có mặt tại khách sạn La Thành vào khoảng 20h10 ngày 26/8. Hậu vệ sinh năm 1999 còn tiện đường mua hai túi ổi to để về khách sạn chia cho mọi người.

Đình Trọng xách ổi hộ Văn Hậu khi đến khách sạn hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. T/H: Hiếu Lương.

Văn Hậu mua ổi phục vụ các anh ở tuyển Việt Nam nhân dịp lấy lại danh xưng em út - Ảnh 2.

Đoàn Văn Hậu cùng nhóm cầu thủ chấn thương có mặt tại khách sạn La Thành vào khoảng 20h10, sau khi kết thúc buổi tập luyện với bác sĩ Choi Ju-young.

Văn Hậu mua ổi phục vụ các anh ở tuyển Việt Nam nhân dịp lấy lại danh xưng em út - Ảnh 3.

Trên đường đi tới khách sạn, thấy có nơi bán ổi, Văn Hậu đã dừng lại để mua hai túi to. Ở đợt tập trung này, Văn Hậu cũng là cầu thủ trẻ nhất được gọi triệu tập. Trước đó, Văn Hậu mất danh xưng "em út" vào tay thủ môn Văn Toản (CLB Hải Phòng).

Anh chàng cho biết mua nhiều để chia cho anh em trong đội ăn. 

Văn Hậu mua ổi phục vụ các anh ở tuyển Việt Nam nhân dịp lấy lại danh xưng em út - Ảnh 5.

Khi mới lấy đồ từ taxi xuống, Văn Hậu và đàn anh Trọng Hoàng nhờ Đình Trọng xách hộ hai túi ổi vì hai tay đã kéo hai va li to. Trung vệ 22 tuổi còn kỳ kèo nói rằng không muốn xách vì sợ người ngoài nhìn vào lại hỏi sao ăn lắm thế?.

Văn Hậu mua ổi phục vụ các anh ở tuyển Việt Nam nhân dịp lấy lại danh xưng em út - Ảnh 6.

Cuối cùng Trọng "ỉn" vẫn xách nhưng khi đi lên phòng vẫn nhất quyết chia lại 1 túi để Văn Hậu cầm.

Văn Hậu mua ổi phục vụ các anh ở tuyển Việt Nam nhân dịp lấy lại danh xưng em út - Ảnh 7.

Nhóm cầu thủ tập trung vào tối này có Hà Minh Tuấn (ảnh), Trọng Hoàng, Văn Đức, Văn Hậu và Đình Trọng. Trừ Đình Trọng và Văn Đức, cả 3 cái tên còn lại đang chạy đua để kịp hồi phục cho trận gặp Thái Lan vào ngày 5/9.

Văn Hậu mua ổi phục vụ các anh ở tuyển Việt Nam nhân dịp lấy lại danh xưng em út - Ảnh 8.

Bác sĩ Choi Ju-young đang theo dõi sát sao các trường hợp này. Đợt tập trung lần này không có tên Đình Trọng, Văn Đức nhưng cả hai vẫn có tên để tiện cho bác sĩ người Hàn Quốc hướng dẫn tập hồi phục.