Cảnh sát Thái Lan tuyên bố mặc dù lực lượng chức năng các nước như Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc, Campuchia đã đẩy mạnh truy quét và triệt phá trong suốt nhiều tuần qua, hiện vẫn còn khoảng 100.000 người tham gia vận hành các trung tâm lừa đảo tại khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar. Điều này cho thấy cuộc chiến đẩy lùi các đường dây lừa đảo trực tuyến này vẫn còn gian nan.
Theo nhận định của quan chức lãnh đạo chuyên án triệt phá các trung tâm lừa đảo thuộc cảnh sát Thái Lan, đến nay chiến dịch này mới chỉ ngăn chặn được một phần hoạt động lừa đảo tại thị trấn biên giới Myawaddy của Myanmar.
Ông Thatchai Pitaneelaboot - Trưởng lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm mạng và buôn bán người Thái Lan - nói: "Con số chúng tôi ước tính khoảng 100.000 người dựa trên thông tin tình báo, số lượng công ty chúng tôi có được từ việc trao đổi thông tin với chính phủ các nước và các cuộc điều tra riêng. Vì vậy, chúng tôi tin rằng hàng chục nghìn người vẫn còn ở Myanmar".
Đáng chú ý, cảnh sát Thái Lan nhận định không ít người làm việc trong các ổ nhóm lừa đảo này đã chủ động tìm đến Myawaddy để hành nghề lừa đảo, không phải bị lừa đưa sang.
Ông Thatchai Pitaneelaboot cho biết: "Hiện tại, vẫn còn những người nước ngoài cố gắng vào quận Mae Sot mà không có bất kỳ kế hoạch du lịch nào, không đặt phòng khách sạn. Hàng ngày khoảng 10 trường hợp như vậy được ghi nhận, ít hơn so với 100 người mỗi ngày trước khi các chiến dịch rà quét diễn ra. Cảnh sát Thái Lan hiện đang xây dựng quy trình để kiểm tra các phương tiện đưa đón và cả trên các ứng dụng gọi xe để nhanh chóng can thiệp".
Do những người được đưa khỏi các trung tâm lừa đảo đến từ nhiều nước khác nhau nên cảnh sát Thái Lan đang vận động việc thành lập một trung tâm phối hợp đa quốc gia phụ trách việc hồi hương, điều tra và chia sẻ thông tin liên quan đến việc xét xử tội phạm lừa đảo. Cảnh sát nước này cũng kêu gọi siết chặt kiểm tra lý lịch công dân nước ngoài tới Thái Lan để sàng lọc tội phạm.
Ông Thatchai Pitaneelaboot nhận xét: "Mấu chốt là chúng ta phải cố gắng hồi hương những người được đưa ra khỏi các trung tâm lừa đảo càng nhanh càng tốt. Tôi đã trao đổi với các đại sứ quán về việc xác định danh tính công dân từng nước, nhằm đẩy nhanh quá trình cho họ hồi hương. Thái Lan sẽ tạo điều kiện và sử dụng nguồn lực của chúng tôi để hỗ trợ. Sau đó, phía Myanmar sẽ có thể tiến hành thêm các cuộc trấn áp tội phạm.
Các quốc gia châu Á đang phối hợp trong một nỗ lực chung nhằm loại bỏ những trung tâm lừa đảo dọc biên giới của nước này. Các trung tâm này là một phần của mạng lưới các cơ sở bất hợp pháp ở Đông Nam Á kiếm hàng tỉ USD mỗi năm.