Theo Hải quan Mumbai, số rắn này, bao gồm 44 con rắn lục Indonesia, được "giấu trong hành lý ký gửi". "Một công dân Ấn Độ đến từ Thái Lan đã bị bắt giữ" - thông báo của Hải quan Ấn Độ cho biết thêm.
Ngoài số rắn lục nói trên, hành khách này còn mang theo 5 con rùa lá châu Á và 3 con rắn có đuôi giống chân nhện - loài rắn có nọc độc thường săn mồi nhỏ như chim. Hành khách này bị chặn lại sau khi xuống máy bay tối 31/5.
Lực lượng Hải quan sân bay quốc tế Mumbai đã công bố hình ảnh tang vật, cho thấy những con rắn màu xanh dương và vàng trong một chiếc xô nhựa. Danh tính hành khách hiện vẫn chưa được công bố.
Hình ảnh chụp từ đoạn video được Hải quan Mumbai công bố (Ảnh: Hải quan Mumbai)
Theo quy định của Luật Bảo vệ động vật hoang dã, Cục Kiểm soát Tội phạm động vật hoang dã đã ra lệnh đưa các loài bò sát bị phát hiện trở lại quốc gia nơi chúng bị đưa đi.
Bắt giữ buôn lậu rắn là trường hợp tương đối hiếm tại sân bay quốc tế Mumbai, nơi lực lượng hải quan thường xuyên phát hiện và đăng tải hình ảnh các vụ buôn lậu vàng, tiền mặt, cần sa hoặc thuốc viên nghi chứa cocaine mà các đối tượng vận chuyển thường nuốt vào bụng.
Vào tháng 2/2025, lực lượng này đã phát hiện vụ buôn lậu 5 con vượn Siamang - loài linh trưởng nhỏ thường sinh sống tại các khu rừng ở Indonesia, Malaysia, và Thái Lan. Theo các nhân viên hải quan, những con vượn này được ngụy trang tinh vi trong một chiếc thùng nhựa đặt bên trong vali kéo của hành khách. Vượn Siamang thuộc danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).
Tháng 9 năm ngoái, hai hành khách cũng bị bắt giữ khi mang theo 5 con cá sấu con caiman. Sau đó 2 tháng, một hành khách mang theo 12 con rùa sống cũng bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Mumbai trong một chuyến bay từ Thái Lan.