Valak Phiêu Lưu Ký và mối thù truyền kiếp với hai chị em trừ ma diệt quỷ

Nguyên Khánh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/09/2018

Đường đường mang danh là một chúa quỷ cai trị cõi âm ti, thế nhưng, do trót dại trêu ghẹo "hai chị em nhà Farmiga", ma sơ Valak trong vũ trụ "The Conjuring" đành phải xắn váy tháo chạy hết lần này tới lần khác.

Lấy cảm hứng từ một chúa quỷ huyền thoại lẫn thế lực hắc ám từng đeo bám gia đình vợ chồng Warren, đạo diễn James Wan đã sáng tạo nên hình tượng ma sơ Valak (Bonnie Aarons) - một trong những nhân vật nổi bật của vũ trụ kinh dị The Conjuring. Tuy chỉ mới góp mặt lần đầu tiên ở phần phim The Conjuring 2 (2016), nhưng thực tế, hắn ta đã xuất hiện trên trần thế cách đây vài thế kỉ trước. Câu chuyện cụ thể ra sao, xin mời bạn theo dõi Valak Phiêu Lưu Ký ngay bên dưới.

Valak Phiêu Lưu Ký và mối thù truyền kiếp với hai chị em trừ ma diệt quỷ - Ảnh 1.

Quân tử trả thù, vài trăm… năm cũng chưa muộn

Vào thời Trung Cổ tại vùng đất Romania, vị công tước xây dựng nên tu viện Cârta là kẻ rất sùng bái tà thuật. Ông quyết tâm thực hiện nghi lễ triệu hồi ác quỷ Valak, hiến tế vô số mạng người nhằm khai mở cánh cổng dẫn đến địa ngục. May mắn thay, lúc Valak sắp hiện nguyên hình, Giáo Hội cùng lực lượng Hiệp Sĩ Dòng Đền đã kịp thời đột kích tu viện, giết chết vị công tước rồi nhanh chóng phong ấn cánh cổng đó bằng thánh tích chứa máu của Chúa Jesus.

Valak Phiêu Lưu Ký và mối thù truyền kiếp với hai chị em trừ ma diệt quỷ - Ảnh 2.

Tu viện cổ Cârta, nơi Valak được triệu hồi lên dương thế.

Để ngăn ngừa Valak có thể trỗi dậy thêm lần nữa, Giáo Hội liền biến Cârta thành một dòng tu kín. Các sơ được cử đến sẽ đọc kinh trấn áp đêm ngày và túc trực bảo vệ phong ấn. Suốt mấy trăm năm trời, nơi đây vẫn hết sức yên bình cho tới Thế Chiến Thứ Hai (1938 – 1945). Những trận dội bom, không kích lên tu viện của phe phát xít đã làm phong ấn ít nhiều bị ảnh hưởng. Từ trong tăm tối, Valak lập tức nhân cơ hội ngàn vàng mà thoát ra bên ngoài, bắt đầu chuỗi ngày gieo rắc nỗi kinh hoàng cho Cârta lẫn ngôi làng nhỏ gần đấy.

Valak Phiêu Lưu Ký và mối thù truyền kiếp với hai chị em trừ ma diệt quỷ - Ảnh 3.

Nơi phong ấn cánh cổng địa ngục, sân nhà của Valak.

Chạm trán cô em Taissa, nếm mùi thất bại lần thứ nhất

Năm 1952, do không kìm chế được cảm xúc, Valak lỡ tay bức tử luôn hai nữ tu cuối cùng ở tu viện Cârta. Sự kiện báng bổ trên khiến Tòa Thánh Vatican cực kì tức giận. Họ quyết định cử cha sứ Burke (Demián Bichir), chuyên gia trừ tà ngáo ngơ và nữ tu Irene (Taissa Farmiga) sang Romania thăm hỏi hắn ta. Đúng như những gì mà Vatican dự liệu, Valak đã quá xem thường cặp đôi này. Thay vì sớm kết liễu mạng sống của hai vị khách tò mò, hắn dày công dàn dựng đủ mọi chiêu trò để hù dọa họ… cho vui. Đó chính là lý do tại sao khá nhiều khán giả cảm thấy tác phẩm The Nun giống hệt một bộ phim hài hước.

Valak Phiêu Lưu Ký và mối thù truyền kiếp với hai chị em trừ ma diệt quỷ - Ảnh 4.

Lâu lâu mới có khách đến chơi nên Valak liền bày trò hù dọa cho… vui

Thế nhưng, ngày vui trôi mau, anh chàng Valak thích mặc váy và dặm phấn dày dần nhận ra rằng, cô gái xinh xắn ấy cũng chẳng phải dạng vừa. Vốn là tông đồ được Chúa chọn thông qua điềm báo "Mary sẽ dẫn lối" (Mary points the way), Irene dễ dàng tìm thấy chiếc bình đựng thánh tích nhờ bức tượng Đức Mẹ bên trong tu viện. Dưới sự trợ giúp của cha sứ Burke cùng anh chàng nông dân điển trai Maurice Theriault (Jonas Bloquet), Irene khiến Valak trọng thương bằng tuyệt kỹ "ngậm máu phun người". Tưởng chừng đã trục xuất hắn ta khỏi dương gian vĩnh viễn, cả ba hí hửng thu dọn hành trang rồi đường ai nấy đi.

Valak Phiêu Lưu Ký và mối thù truyền kiếp với hai chị em trừ ma diệt quỷ - Ảnh 5.

Sơ Irene, nữ nhi đầu tiên khiến Valak phải "ôm mặt bỏ chạy".

Vòng quanh thế giới, khám phá muôn nơi

Bất ngờ thay, mặc dù lâm vào tình cảnh một chọi ba, Valak vẫn chưa hoàn toàn bị đánh bại như bọn họ đoán. Thậm chí, hắn còn mặt dày đu bám theo anh nông dân Maurice sang tận vùng New England (biểu tượng cây thánh giá ngược in trên gáy anh ta). Tuy nhiên, vì quá kiệt sức trước trận so găng với Irene, Valak đành chấp nhận an phận, im hơi lặng tiếng suốt gần hai thập niên. Mãi đến cuối năm 1970, sau khi hấp thụ đủ "hơi trai" từ chàng, hắn mới bắt đầu lộng hành trở lại. Liên tục chứng kiến Maurice phải hứng chịu sự tra tấn tàn bạo về cả thể xác lẫn tinh thần, gia đình anh liền cầu cứu Giáo Hội và các nhà ngoại cảm.

Năm 1971, trong lúc trình bày về đề tài quỷ ám ở giảng đường đại học, vợ chồng Warren - cặp đôi nổi tiếng chuyên nghiên cứu những hiện tượng tâm linh đã trình chiếu một đoạn phim tài liệu. Nó ghi hình buổi lễ trừ tà cho một thanh niên Canada gốc Pháp vừa diễn ra cách nay ít lâu. "Người này có thể khóc ra máu, nói tiếng La Tinh lưu loát dẫu chỉ học hết lớp 3 trường làng, trên da in hằn dấu cây thánh giá ngược". Không ai khác, anh ta chính là Maurice Theriault. Cũng tại buổi lễ trừ tà ấy, nhà ngoại cảm Lorraine Warren (Vera Farmiga, chị gái Taissa Farmiga) đã bị Valak dằn mặt bằng viễn cảnh đáng sợ về cái chết của chồng bà (Patrick Wilson).

Valak Phiêu Lưu Ký và mối thù truyền kiếp với hai chị em trừ ma diệt quỷ - Ảnh 6.

Đoạn băng về buổi lễ trừ tà cho Maurice trong The Conjuring (2013).

Trải qua hàng loạt nghi thức thanh tẩy, ngỡ rằng trai đẹp Maurice sẽ hồi phục hoàn toàn. Thế nhưng, Valak nào dễ dàng buông tha cho kẻ đã từng khiến mình phải tha phương cầu thực. Vài năm sau, hắn lại tiếp tục quấy phá Maurice, biến anh thành con người hung bạo, thường xuyên đánh đập vợ con. Một hôm, Valak định điều khiển Maurice dùng súng bắn chết vợ mình. May mắn thay, viên đạn chỉ găm trúng cánh tay cô ta. Maurice chợt bừng tỉnh và nỗ lực chống trả con ác quỷ bằng tất cả sức bình sinh. Tức giận vì mãi không thể chiếm hữu trai Pháp cứng đầu, Valak đành nuốt nước mắt ép anh chàng tự sát.

Valak Phiêu Lưu Ký và mối thù truyền kiếp với hai chị em trừ ma diệt quỷ - Ảnh 7.

Maurice Theriault ngoài đời cùng vợ.

Đánh mất vật chủ, Valak đi du lịch khắp nơi để giải sầu rồi quyết định dừng chân tại vùng Enfield, ngoại ô London. Ở đó, hắn tình cờ bắt gặp hồn ma Bill Wilkins với Ông Kẹ The Crooked Man. Nhờ nắm giữ nhiều mánh khóe jumpscare, Valak nhanh chóng trấn áp được bọn chúng và trở thành trưởng nhóm của băng đảng Enfield Poltergeist trứ danh.

Valak Phiêu Lưu Ký và mối thù truyền kiếp với hai chị em trừ ma diệt quỷ - Ảnh 8.

Valak và Bill Wilkins - cặp đôi hoàn cảnh.

Đại chiến với chị đại Vera, thua đau đớn lần thứ hai

Trong khi Valak đang tập trung đào tạo nghệ thuật hù dọa cho hai gã đồ đệ mới thu nạp, thì vợ chồng Warren cũng mải mê dấn thân vào vụ án cực kì đình đám khác - Amityville. Năm 1976, căn nhà số 112 nằm trên đại lộ Ocean Avenue, thành phố New York ngày càng thu hút sự quan tâm của giới khoa học lẫn truyền thông đại chúng bởi các hiện tượng kì bí. Để xác minh mức độ thực hư, báo giới đã mời vợ chồng Warren gia nhập tổ điều tra.

Tại đây, Lorraine sử dụng khả năng ngoại cảm và bất ngờ nhìn thấy điềm báo kinh hoàng về tương lai sắp đến. Sợ hãi tột độ vì nó giống hệt viễn cảnh năm xưa, bà tự nhủ sẽ không bao giờ nhận lời nghiên cứu bất kì trường hợp nào nữa nhằm bảo vệ chồng yêu khỏi bị xiên que. Theo chia sẻ từ đạo diễn James Wan, Amityville vốn bị một thế lực đen tối khác thao túng chứ chẳng phải Valak. "Thực thể lấy hình dạng ma sơ không liên quan gì tới Amityville".

Valak Phiêu Lưu Ký và mối thù truyền kiếp với hai chị em trừ ma diệt quỷ - Ảnh 9.

Điềm báo mà Lorraine Warren nhìn thấy ở Amityville.

Năm 1977, gia đình Hodgson chuyển tới dãy phố Green Street thuộc vùng Enfield. Phát hiện em gái đầm đỏ Janet (Madison Wolfe) vừa trót dại chơi bàn cầu cơ, Valak liền chọn cô làm con mồi béo bở kế tiếp. Những ngày sau đó, gia đình Hodgson liên tục chứng kiến hàng loạt hiện tượng siêu nhiên với tính chất nghiêm trọng mỗi lúc một tăng. Nhiều nhà ngoại cảm địa phương đã vào cuộc và thu thập được bằng chứng cho thấy Janet bị linh hồn độc ác Bill Wilkins quấy nhiễu. Thế nhưng, không ai biết rằng, Valak mới đích thực là kẻ chủ mưu giật dây tất cả.

Valak Phiêu Lưu Ký và mối thù truyền kiếp với hai chị em trừ ma diệt quỷ - Ảnh 10.

Janet Hodgson, nạn nhân của Valak tại vùng Enfield.

Kể từ lần đầu tiên chạm trán Lorraine, Valak đã nhận ra bà ta sẽ là mối đe dọa tiềm tàng tương tự Irene. Ngoài việc sở hữu ngoại hình rất giống nhau, hai người đều được Thiên Chúa ban ơn thông qua các điềm báo (hy vọng James Wan sẽ giải thích thỏa đáng mối quan hệ giữa Irene và Lorraine trong những phần phim Conjuring tiếp theo). Lo ngại vợ chồng Warren chẳng thể làm ngơ trước trường hợp Enfield, Valak tức tốc viếng thăm gia đình Warren bên Mỹ rồi len lỏi vào tiềm thức của họ gầm rú.

Tuy nhiên, mọi chuyện diễn biến hoàn toàn trật lất so với kết quả mà hắn kì vọng. Dẫu bị Valak phá hoại giấc mơ êm, Ed Warren vẫn hồn nhiên phác họa lại chân dung con quỷ rồi đem khoe vợ mình. Thậm chí, Lorraine còn tình cờ biết luôn danh xưng của hắn - Valak và lưu giữ nó trong cuốn Kinh Thánh bảo bối. Nhờ có chồng yêu tiếp lửa, Lorraine nhanh chóng vực dậy tinh thần. Sau đấy, cặp đôi này quyết định giúp đỡ Giáo Hội xem xét tình hình tại Enfield.

Valak Phiêu Lưu Ký và mối thù truyền kiếp với hai chị em trừ ma diệt quỷ - Ảnh 11.

Em nhìn xem, chồng em vẽ quỷ đẹp lắm đó!

Chẳng ngờ mình vừa châm dầu vô lửa, Valak hốt hoảng quay về Enfield cố thủ, dùng Bill Wilkins cùng The Crooked Man nhằm đánh lừa bàn dân thiên hạ. Cao tay hơn, hắn giở trò hăm dọa, ép buộc Janet tội nghiệp phải ngụy tạo hiện trường giả. Nghi ngờ cô bé lừa đảo mọi người để được nổi tiếng, nhóm nghiên cứu bắt đầu giải tán và rút quân khỏi nhà Hodgson. Nhưng quỷ tính vẫn chưa bằng trời tính, do căm ghét thói lộng quyền ở Valak, Bill Wilkins đã ngấm ngầm chỉ điểm cho vợ chồng Warren tử huyệt của hắn (cái tên) dưới dạng câu đố. "Tôi được cho và nhận. Tôi tồn tại từ hơi thở đầu tiên của cô. Dù muốn hay không, tôi cũng sẽ theo cô cho đến chết."

Valak Phiêu Lưu Ký và mối thù truyền kiếp với hai chị em trừ ma diệt quỷ - Ảnh 12.

Kịp thời giải đáp câu đố trước khi quá muộn, vợ chồng Warren liền quay lại giúp đỡ cô bé Janet. Sử dụng sát chiêu "sư tử hống" huyền thoại cùng cái tên Valak, Lorren đã khiến thanh niên mặc váy phải tháo chạy nhục nhã thêm lần thứ hai. Liệu Valak có tái xuất giang hồ thêm lần nào nữa sau thất bại đau đớn này? Chúng ta chỉ còn biết trông chờ vào các nhà làm phim Hollywood, hy vọng họ sẽ sớm bắt tay thực hiện The Conjuring 3 hay The Nun 2.

The Nun (Ác Quỷ Ma Sơ) hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.