Va quẹt khi lái máy cày, nam thanh niên đâm người đàn ông tử vong rồi đứng chờ CA đến

Ngọc Tú, Theo Tổ quốc 17:54 09/05/2020

Khi điều khiển máy cày đi ra khỏi quán thì va chạm với 1 người đàn ông khác. Quá trình giải quyết, 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng xảy ra.

Ngày 9/5, tin từ UBND xã Hoa Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng hiện đang tạm giữ Trần Đình Lương (SN 1989, trú tại xóm 6, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành) để điều tra về hành vi "Giết người".

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 22h ngày 8/5, Trần Đình Lương điều khiển máy cày từ trong quán thì một người trong xóm đi ra ngoài đường. Quá trình đi ra, máy cày của Lương va chạm với xe máy của ông Phan Trọng M.

Sau khi xảy ra va chạm, Lương có đến xin lỗi ông M., nhưng không được đồng ý. Ông M. lấy điện thoại gọi cho anh trai mình là Phan Trọng V. (53 tuổi) và một người khác lên để giải quyết sự việc.

 Va quẹt khi lái máy cày, nam thanh niên đâm người đàn ông tử vong rồi đứng chờ CA đến - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng vẫn còn vết máu và dép của nạn nhân.

Tại đây, ông Phan Trọng V. đã đánh Lương. Bực tức vì bị đánh, Lương bỏ về nhà. Khoảng 45 phút sau, Lương cầm theo con dao quay trở lại đâm nhiều nhát vào bụng ông V. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Mọi người lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó không lâu.

Sau khi đâm ông V., Phan Đình Lương không bỏ trốn mà đứng ngay tại quán để chờ công an đến giải quyết sự việc.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày