Uỷ thác đầu tư để không "giao trứng cho ác", chuyên gia khẳng định: Không thể nào yêu từ cái nhìn đầu tiên!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 28/07/2022

Dựa trên kinh nghiệm cá nhân, chuyên gia tài chính đưa ra những mẹo hữu ích để tránh bị “sa bẫy” khi mà uỷ thác đầu tư đang ngày càng bị biến tướng, trở thành công cụ để trục lợi bất chính.

Có 1 hình thức khá phổ biến giúp “chứng sĩ” F0 chưa có nhiều kinh nghiệm hay những người không có nhiều thời gian để canh bảng điện nhưng vẫn muốn đầu tư là uỷ thác đầu tư. Đây là hình thức 1 bên giao tiền cho bên khác để đầu tư kiếm lợi nhuận. Nói cách khác, đây chính là kiểu đầu tư “hộ”, khi bản thân người góp vốn không cần tự mình thực hiện đầu tư. 

Đây vốn không phải một kênh đầu tư xấu. Song, nó đang có những sự biến tướng nhất định, khi nhiều người dùng uỷ thác đầu tư như là 1 công cụ để trục lợi bất chính. Không khó để tìm những trường hợp đã mất tiền oan lên tới hàng chục tỷ đồng chỉ vì trót tin vào các cá nhân này. 

Uỷ thác đầu tư để không giao trứng cho ác, chuyên gia khẳng định: Không thể nào yêu từ cái nhìn đầu tiên! - Ảnh 1.

Bí mật đồng tiền

Trong chương trình Bí Mật Đồng Tiền với chủ đề “Đừng giao “chứng” cho ác”, Mr. X30 Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng SSI, đã đưa ra câu trả lời cho vấn đề đang nhức nhối hiện tại “Kinh nghiệm này giúp nhà đầu tư không bị sa bẫy vào những chiêu trò lấy uỷ thác đầu tư ra làm lá chắn trục lợi?”

“Thực ra, luôn luôn có người đến đề nghị uỷ thác đầu tư cho những nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán. Tốt nhất, việc đầu tiên là mình không thể nào yêu từ cái nhìn đầu tiên. Dù câu chuyện có hay đến mức nào, mình cũng phải về suy nghĩ lại, không chốt bất cứ điều gì trong cuộc gặp mặt đầu tiên và phải kiểm tra lại tất cả các thông tin. Bởi vì thường họ sẽ cố gắng thuyết phục mình ngay trong buổi đầu tiên.”, Mr X30 chia sẻ.

Kinh tế trưởng SSI cho rằng, nhiều người khi bạn gặp người ta rồi, bạn sẽ rất dễ bị thuyết phục. Đó là cái nhà đầu tư phải tránh, đừng để nó lan tỏa sang những việc khác. Còn trong chuyện uỷ thác, những nhà đầu tư mới tự nhận rằng không biết gì nhiều, tốt nhất là nên đi nắm những người có tóc chứ đừng nắm những người trọc đầu. Hãy làm việc với những công ty lớn trước, khi uỷ thác cho các quỹ lớn hay công ty chứng khoán lớn, nếu có chuyện gì xảy ra, làm sai, bạn vẫn được bảo vệ. Ban đầu làm việc dễ trước, đừng uỷ thác cho 1 người mà thậm chí bạn cũng không quen biết nhiều. 

Uỷ thác đầu tư để không giao trứng cho ác, chuyên gia khẳng định: Không thể nào yêu từ cái nhìn đầu tiên! - Ảnh 2.

Mr. X30 Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng SSI

Bên cạnh đó, Host Ngọc Trinh cho rằng, một trong những yếu tố khiến nhà đầu tư mắc bẫy là chính họ tự lừa bản thân. “Chẳng hạn, từ bản thân mình, mỗi khi đọc được đâu đó hô hào nhân 5, nhân 10 tài khoản, trong đầu mình sẽ có chất kháng sinh. Nó nảy ra rằng, tại sao lãi được nhiều như này nhỉ, lãi được nhiều thế này sao lại đến lượt mình nhỉ, sao không phải cho người thân của họ, bí mật làm giàu sao lại dễ thế này. Nhưng rồi một lúc nào đó, niềm hy vọng trở nên rất lớn như 1 con sóng càn quét tất cả những câu hỏi phản biện mình đặt ra. Ngay thời điểm ấy, trong đầu mình chỉ nghĩ là có khi người này đúng”. 

Do đó, host Ngọc Trinh nhấn mạnh, nhiều khi những niềm tin này đến từ bản thân mình chứ không phải từ các chiêu thức marketing. Quan điểm của cá nhân Ngọc Trinh, đây chỉ là 1 chất xúc tác thêm, còn đi quẩn lại, người lừa mình đầu tiên là chính bản thân mình. 

Ảnh: Moneytalk

https://kenh14.vn/uy-thac-dau-tu-de-khong-giao-trung-cho-ac-chuyen-gia-khang-dinh-khong-the-nao-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien-20220728112728391.chn