Quý 1 năm 2025 vừa trôi qua chưa lâu nhưng cõi mạng đã ngập tràn từ lóng, câu nói viral mới. Nếu vẫn còn đang loay hoay với “bảnh”, “chill phết”, “flex”, “chill guy”,... thì xin thưa bạn đã lạc hậu rồi đấy. Thậm chí, chỉ lơ là một chút thôi là cảm giác như mình chính người tàng hình trong mọi group chat, phải tốt lên: Ủa? Alo? Alo?
Hoặc tưởng tượng một ngày lướt mạng đi comment dạo, bỗng dưng có người trả lời “Ra đường tôi nể mỗi bạn” khiến bạn thắc mắc: “Là sao? Có quen biết gì đâu mà đòi ra được gặp?”. Rồi nhỏ bạn thân chuyển sang ngôn ngữ kì lạ “ok mom”, “cà phê không người đẹp ơi”, “Đại đại đi”,... Nói chung là không hiểu gì cả.
Thấu hiểu nỗi niềm này, đây chính là danh sách những cụm từ, câu nói viral đang được thế hệ cợt nhả tích cực lăng xê vừa qua! Ai chưa biết thì nhanh chóng cập nhật, ai biết rồi thì đủ wow rồi đó!
Cho những ai chưa biết "sít rịt" là Việt hoá của "secret" và "bốc trúng sít rịt" xuất phát từ trào lưu xé túi mù của netizen. Ngoài ra "bốc trúng sít rịt" còn có thể hiểu thành việc vô tình rơi vào tình huống khó đỡ, không mong muốn.
Chỉ là lời khen thôi nhưng nghe uy tín hẳn ra!
Kể chuyện hài nhưng không ai cười thì chính cảm giác của bạn chính là hướng nội hết phần đời còn lại.
Thay vì kể khổ, than thở về chuyện gì đó thì cách nói "Tôi là nạn nhân của..." được netizen đồng cảm hơn vì sự hài hước và tính tượng hình cao.
Thay bằng lời khen đẹp sáo rỗng, nhận xét "tuyệt đối điện ảnh" thú vị hơn đúng không?
Và ngược lại, khi có gì đó đủ ấn tượng và độc đáo thì sẽ là: Đủ wow rồi đó!
Chắc Gia Cát Lượng không bao giờ ngờ rằng mình lại được "xuyên không" theo cách này.
Câu nói này vốn đã có từ lâu ở một số vùng miền dưới hình thức "Làm đại đi" nhưng bây giờ đã trở nên viral hơn.
Lốp trong từ "lốp dự phòng" nhé!
Từ câu quen thuộc "phải gọi bằng sư phụ", cư dân mạng chuyển thành kiểu tẻn tẻn "phải gọi bằng điện thoại".
Một câu cảm thán hài hước, ý chỉ ai đó đang gặp vận chuyện gì đó không vui, không còn may mắn nữa.
Cách xưng hô của hội bỉm sữa cũng được netizen vận dụng triệt để.
“Cơm nước gì chưa người đẹp?” không mới mẻ mà vẫn được sử dụng khá rộng rãi. Tuy nhiên đối tượng sử dụng không phải người trẻ như hiện tại mà tập trung vào các cô chú trung niên, lớn tuổi nói chung. Vì vậy nhiều Gen Z khi nghe câu nói này cảm thấy thú vị.
Đọc đến đây rồi mà không like là ê nha!
(Tổng hợp)