U22 Việt Nam ra quân tại SEA Games 2019: Vấn đề không phải là thắng, mà là ghi được bao nhiêu bàn

GN, Theo Trí Thức Trẻ 06:21 25/11/2019

Đối thủ đầu tiên của U22 Việt Nam tại SAE Games 2019 là U22 Brunei, đội bóng được đánh giá thấp nhất bảng B. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Park Hang-seo không chỉ là thắng, mà quan trọng là thắng với cách biệt bao nhiêu bàn.

U22 Việt Nam đối đầu với U22 Brunei, đây có lẽ là cặp đấu chênh lệch nhất của khu vực Đông Nam Á vào lúc này. Một đội tuyển với những ngôi sao trẻ từng là Á quân châu Á như Quang Hải, Hà Đức Chinh hay Bùi Tiến Dũng đối đầu với tập thể gồm những cầu thủ mới chỉ 19, 20 tuổi. Nhiều người trong số đó thậm chí còn phải thi đấu cho những câu lạc bộ nghiệp dư mà không hợp đồng. 

Với nhiều CĐV Việt Nam, đây không phải trận đấu được mong chờ đặc biệt. tuy nhiên, kết quả của nó có thể quyết định trực tiếp đến cục diện của bảng đấu. HLV Park Hang-seo cũng nhận thức được điều này qua phát biểu trong phòng họp báo: "Chúng tôi sẽ cố gắng trong từng trận, phải tính toán thông minh, chuẩn bị chu đáo để có thể giành chiến thắng. Vị trí trên BXH sẽ phụ thuộc nhiều vào số lượng bàn thắng và thành tích đối đầu".

U22 Việt Nam ra quân tại SEA Games 2019: Vấn đề không phải là thắng, mà là ghi được bao nhiêu bàn - Ảnh 1.

Vậy đối thủ nào mà HLV Park Hang-seo có thể ghi nhiều bàn thắng? Đó chắc chắn là U22 Brunei. Đoàn quân của HLV Aminuddin Jumat chẳng có cơ sở nào để có thể giành 1 điểm trước Việt Nam, họ cũng chỉ có thể tự lên dây cót tinh thần bằng tuyên bố "không hề run sợ" (theo lời của ông Jumat). Trong lịch sử non trẻ của mình, U22/U23 Brunei mới chỉ một lần giành được thắng lợi trong các trận đấu chính thức, hoặc giao hữu với các nước khác, đó là chiến thắng từ năm 2011 trước Philippines. Kể từ đó đến nay, đội bóng này thi đấu 24 trận và toàn thua. 

Về thành tích đối đầu với Việt Nam, U22 Brunei tất nhiên là cũng... toàn thua. Trong những lần gặp nhau ấy, đội bạn luôn thất bại với cách biệt ít nhất 6 bàn và chưa có pha lập công nào. Trận đấu chính thức gần nhất của U22 Brunei chính là chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình tại vòng loại U23 châu Á và để thua 0-6. Từ đó cho đến nay, HLV Aminuddin Jumat và học trò chỉ tập chay. 

Với những thống kê như vậy, thật khó để HLV Park Hang-seo và các học trò... thất bại trước U22 Brunei. Thuận lợi của U22 Việt Nam là họ sẽ gặp đối thủ yếu nhất bảng này ngay trong trận ra quân, khi tất cả các cầu thủ đang ở trạng thái sung sức nhất. Ghi thật nhiều bàn thắng để chiếm lấy ngôi đầu là mục tiêu tối thượng. 

Các HLV nói gì trước trận U22 Việt Nam vs U22 Brunei

- HLV Park Hang-seo: "U22 Việt Nam nằm trong bảng đấu có 6 đội. Sẽ rất khó khăn vì các đối thủ đều có thế mạnh riêng. Chúng tôi sẽ cố gắng trong từng trận, phải tính toán thông minh, chuẩn bị chu đáo để có thể giành chiến thắng

Vị trí trên BXH sẽ phụ thuộc nhiều vào số lượng bàn thắng và thành tích đối đầu. Tuy nhiên, nếu chỉ vì tính tới yếu tố này mà đưa các trụ cột vào thi đấu sớm thì có thể khiến các cầu thủ chấn thương. Đây là vấn đề hai mặt, ta sẽ phải tính thế nào cho tốt nhất".

- HLV Aminuddin Jumat: "Chúng tôi có mục tiêu của mình ở SEA Games 30 . Đấy là tập trung vào từng trận đấu và cố gắng thể hiện hết mình. Trước tiên, chúng tôi tập trung vào cuộc chiến với U22 Việt Nam. Tôi tin các cầu thủ có thể cải thiện thành tích ở các trận đấu tới".

U22 Việt Nam ra quân tại SEA Games 2019: Vấn đề không phải là thắng, mà là ghi được bao nhiêu bàn - Ảnh 3.

Lịch thi đấu môn bóng đá nam của U22 Việt Nam tại SEA Games 2019