Công tác tiếp đón yếu kém của nước chủ nhà SEA Games 30: U22 Campuchia đợi 12 tiếng ở sân bay, nằm ngủ vạ vật trên thảm vì hết phòng khách sạn

H.A, Theo Trí Thức Trẻ 21:07 24/11/2019

Sau U22 Myanmar và U22 Timor Leste bị tiếp đón tệ hại, đến lượt U22 Campuchia phải chịu chung tình cảnh éo le.

Công tác tiếp đón yếu kém của nước chủ nhà SEA Games 30: U22 Campuchia đợi 12 tiếng ở sân bay, nằm ngủ vạ vật trên thảm vì hết phòng khách sạn - Ảnh 1.

U22 Campuchia nằm ngủ vạ vật trên sàn khách sạn.

ĐT bóng đá nam U22 Campuchia tới Philippines từ lúc 4h30 sáng nhưng phải đợi gần 12 tiếng, đến 5h chiều mới được về khách sạn. Buổi tập của họ tại sân tập bị huỷ, thay thế bằng màn chạy bộ khởi động quanh khách sạn. Thức ăn rất khó nuốt và tệ hơn nữa, vì khách sạn hết phòng, nhiều người phải nằm vạ vật trên sàn khách sạn.

Vào thời điểm tới Philippines, U22 Campuchia chỉ còn 2 ngày để chuẩn bị cho trận mở màn vòng bảng SEA Games 2019. Chắc chắn màn delay này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới công tác chuẩn bị của họ.

Ngoài U22 Campuchia, trước đó U22 Myanmar và U22 Timor Leste đã phải chịu đựng công tác tiếp đón yếu kém của nước chủ nhà. U22 Myanmar đã phải chờ rất lâu ở sân bay mới được đưa về trung tâm thành phố Manila dù chuyến bay không bị chậm chễ.

Khi tất cả bắt đầu tỏ ra chán nản, chiếc xe buýt được BTC sắp xếp đến chở các cầu thủ mới xuất hiện. Tuy nhiên vì xe có chất lượng quá thấp, chỗ ngồi quá chật chội nên các thành viên của tuyển U22 Myanmar, từ cầu thủ cho đến đội ngũ HLV đều rất không hài lòng.

Đoàn U22 Đông Timor thậm chí còn vướng vào tình huống khó đỡ hơn. Họ có mặt tại Philippines vào lúc 5h00 sáng nay và phải đợi 2 tiếng 30 phút ở sân bay mới có xe đến đón. Sau đó, tài xế đã đưa nhầm họ đến một khách sạn khác, khiến các cầu thủ mệt lả người.

Công tác tiếp đón yếu kém của nước chủ nhà SEA Games 30: U22 Campuchia đợi 12 tiếng ở sân bay, nằm ngủ vạ vật trên thảm vì hết phòng khách sạn - Ảnh 2.

Tuyển U22 Timor-Leste lả người vì chờ đợi.

Sau những sự cố liên tiếp, Uỷ ban tổ chức SEA Games của Philippines (PHISGOC) phải lên tiếng xin lỗi. "Chúng tôi thành thật xin lỗi những VĐV khách mời đến từ Timor-Leste, Myanmar và Campuchia vì sự bất tiện họ phải chịu, về phương tiện đi lại và sắp xếp phòng khách sạn".

"PHISGOC luôn cố gắng đảm bảo phối hợp giữa các bên để việc đón tiếp diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi dự định đón khách từ sân bay và chở họ về khách sạn được bố trí từ trước. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thừa nhận thiếu sót trong việc để xảy ra những sự cố này và hứa sẽ làm tốt hơn. Sự cố của các đội là lời nhắc nhở đến những thành viên trong ban tổ chức rằng chúng tôi phải làm việc chăm chỉ hơn nữa. Chúng tôi nợ họ cũng như người dân Philippines một lời xin lỗi".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày