Tỷ lệ ly hôn tại Trung Quốc tăng đột biến do các cặp vợ chồng ở nhà với nhau quá nhiều trong đợt dịch Covid-19

Trang Nguyễn, Theo Báo dân sinh 14:10 15/03/2020

Kỳ nghỉ tránh dịch bệnh kéo dài quá lâu có vẻ như không chỉ khiến công việc gián đoạn, tâm trạng chán nản mà còn dễ gây sứt mẻ tình cảm gia đình.

Tại Trung Quốc, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang dần ổn định, người dân nước này đang bắt đầu quay lại cuộc sống sinh hoạt và làm việc bình thường, các cơ quan hành chính cũng đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên sau một kỳ nghỉ quá dài do ảnh hưởng của dịch bệnh tỷ lệ ly hôn tại địa phương bất ngờ tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ ngày 24/2 đến ngày 11/3, phòng đăng ký kết hôn tại huyện quận Thông Xuyên thuộc thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã phải tiếp nhận và xử lý 88 đơn ly hôn. Lãnh đạo phòng đăng ký kết hôn quận Thông Xuyên, ông Lỗ Sĩ Quân cho biết, theo thống kê, tính riêng trong ngày 10/3 họ đã xử lý 15 đơn đăng ký kết hôn và 16 đơn ly hôn.

Tỷ lệ ly hôn tại Trung Quốc tăng đột biến do các cặp vợ chồng ở nhà với nhau quá nhiều trong đợt dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng dài chờ nộp đơn ly hôn

Được biết, để đảm bảo an toàn trong thời gian phòng chống dịch bệnh, tất cả người dân đều nghỉ ở nhà, rất nhiều cặp vợ chồng trẻ ngày ngày chạm mặt nhau nên thường xảy ra cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình và dẫn đến quyết định ly hôn. Ngoài ra ông Lỗ còn cho biết: "Từ sau đợt nghỉ Tết Nguyên Đán, do yêu cầu phòng chống dịch bệnh, chúng tôi không đến cơ quan làm việc khiến số lượng các đơn ly hôn bị dồn ứ, để giải quyết số đơn này cần có thời gian".

Từ khi tình hình dịch bệnh có xu hướng dần lắng xuống, các cơ quan hành chính đã bắt đầu trở lại làm việc. Tại Tây An, 17 phòng đăng ký kết hôn đã mở cửa sẵn sàng giải quyết cho các cặp đôi đang chờ ly hôn. Từ đầu tháng 3 số lượng các đơn ly hôn tại địa phương ngày càng tăng, văn phòng làm việc lúc nào cũng đông nghịt người.

Từ ngày 17/2, phòng đăng ký kết hôn thuộc Cục Dân sự huyện Đông Hưng, tỉnh Tứ Xuyên đã làm việc với công suất cao nhất. Trung bình một ngày cơ quan này giải quyết cho 30-50 cặp đôi. Tính đến ngày 10/3, đã xử lý tổng cộng 279 đơn đăng ký kết hôn và 182 đơn ly hôn. Tỷ lệ kết hôn tại đây cũng tăng so với các năm trước.

(Theo NetEase news, Sina)

Tỷ lệ ly hôn tại Trung Quốc tăng đột biến do các cặp vợ chồng ở nhà với nhau quá nhiều trong đợt dịch Covid-19 - Ảnh 3.