Scandal sỉ nhục thí sinh "X Factor New Zealand" bị tố dàn dựng

Hulk, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 18/03/2015

Tuy nhiên những lập luận đưa ra từ... nhà đài đối thủ đã không nhận được sự đồng tình của dư luận.

Cuối tuần qua, "X Factor New Zealand" đã nổi như cồn "nhờ" scandal sỉ nhục thí sinh của cặp vợ chồng giám khảo Natalia Kills và Willy Moon. Chỉ một ngày sau thông báo sa thải gấp Natalia và Willy của kênh truyền hình TV3, một nguồn tin cho hay scandal trên đã được dàn dựng để lôi kéo sự chú ý cho "X Factor New Zealand".


Theo Throng, "X Factor New Zealand" đã trả tiền cho Natalia Kills và Willy Moon vào vai "kẻ ác" để lôi kéo khán giả

Throng - website của kênh đối thủ New Zealand TV vừa có một bài viết tố TV3 dàn dựng toàn bộ scandal gây rúng động nói trên. Theo website này, lời nói ở đầu chương trình của MC về việc "chưa thể thay đổi các giám khảo" là rất đáng nghi. Việc "X Factor New Zealand" xếp phần thi của Joe Irvine ở cuối cùng cũng được cho là có chủ đích vì "bình luận của Natalia Kills và Willy Moon sẽ có tác dụng nhất lúc đó". 

Phía Throng liên tục đưa ra những lời khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Natalia Kills và Willy Moon đã đóng vai những giám khảo xấu xa một cách hoàn hảo... Những lời của họ được tuôn ra mà chẳng hề do dự, rõ ràng đã được viết sẵn và tập dượt hết rồi". Throng còn cho hay việc chính bản thân Natalia và Willy Moon là hai nghệ sỹ nổi tiếng với việc "mượn" phong cách của những nghệ sỹ khác đã khiến cho cặp vợ chồng này trở thành "diễn viên" lý tưởng của "X Factor New Zealand".

Tuy nhiên, những lập luận mà Throng đưa ra không thuyết phục được dư luận. Nhiều người đã để lại bình luận phản đối trên website này: "Không có chuyện đây là dàn dựng đâu", "Giả thuyết hay đấy nhưng sau 10 năm làm việc tại kênh truyền hình đó cùng với đội ngũ thực hiện chương trình, ở trong cùng một ban ngành, tôi có thể xác nhận 100% là không có dàn dựng gì ở đây hết".

(Nguồn: MR)