Bật mí ảnh hậu trường của sao “Tôi dám hát”

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 02/10/2013

Ngoài những phần thể hiện vui bùng nổ trên sân khấu “Tôi dám hát”, các sao còn có những khoảnh khắc đáng nhớ sau hậu trường

Sau khi tham gia thử thách Ném Vòng – Hồ nước đá, Đại Nhân đã bị té đến trầy tay nhưng vẫn chấp nhận tham gia thử thách phụ là ngâm mặt trong bồn nước đá. Tuy hết mình vì cuộc chơi vui bùng nổ nhưng chàng ca sĩ “Trở lại tìm em” đã có sự chuẩn bị chu đáo để có thể nhanh chóng “tút” lại tóc tai sau hậu trường. 
 
Bật mí ảnh hậu trường của sao “Tôi dám hát” 1
 
Phạm Quỳnh Anh tham gia thử thách vừa hồn nhiên, vừa đáng yêu mặc dù chị rất sợ nhưng vẫn nhiệt tình với các thử thách của chương trình. Tất cả là nhờ vào “động lực” lớn lao chính là bé Bella, chị yêu con đến mức làm case điện thoại hình cô bé vô cùng đáng yêu, tham gia thử thách xong khi vào hậu trường Phạm Quỳnh Anh cứ ngồi mân mê case điện thoại ngắm hình con, xem lại những clip chị đã quay về Bella và cười tủm tỉm. 
 
Bật mí ảnh hậu trường của sao “Tôi dám hát” 2
 
Tiêu Châu Như Quỳnh được xem là một trong những thí sinh “manly” nhất “Tôi dám hát”. “Cô Tiêu” không những biết cách dùng kẹo ngọt dỗ dành đối thủ Linh Phu vừa khóc nức nở sau thử thách đầu tiên mà còn là “điểm tựa vững chắc” cho người bạn Phú Quý. Trước khi vào cuộc chơi, Phú Quý đã phải bỏ nhỏ: “Chị ơi, có gì chị bảo vệ em nha!
 
Bật mí ảnh hậu trường của sao “Tôi dám hát” 3
 
Khổng Tú Quỳnh sau khi khóc nức nở đến quên lời sau thử thách Ghế điện thì vào hậu trường cô đã được người yêu dỗ dành bằng những điệu dance sport ấn tượng khiến cô nàng lại cười tươi như hoa. 
 
Bật mí ảnh hậu trường của sao “Tôi dám hát” 4
 
Sau khi đối diện với những thách thức đáng sợ trên sân khấu “Tôi dám hát” và bộc lộ tất tần tật những cảm xúc chân thật nhất của mình thì các sao lại cảm thấy chương trình thực sự vui bùng nổ với đầy ắp những trải nghiệm khó quên, từ ngoài sân khấu đến sau cánh gà và ngay cả khi xem chương trình được phát trên truyền hình YAN TV. 
 
Đến với “Tôi dám hát”, khán giả được thấy thần tượng của mình ở một khía cạnh khác. Bằng nhiều nhiều thử thách giúp nghệ sỹ bộc lộ cảm xúc thật của mình, từ hào hứng, đến hồi hộp, sợ hãi và cuối cùng là tiếng cười vỡ òa đọng lại sau mỗi thử thách, 13 tập gameshow Tôi Dám Hát đã đem đến cho nghệ sỹ cơ hội thể hiện những mặt khác của bản thân. Dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn dám hát, dám đối mặt và vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình.
 
“Tôi dám hát” được phát sóng trên YAN TV từ tháng 6/2013. Đây là gameshow ca nhạc vui nhộn, hồi hộp và đầy kịch tính do YAN Media sản xuất, với sự tài trợ của nhãn hàng nước giải khát Mirinda. 
 
Bật mí ảnh hậu trường của sao “Tôi dám hát” 5
 
Qua những thử thách bất ngờ nhưng vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối, “Tôi dám hát” đem đến cho khán giả truyền hình những phút giải trí vui bùng nổ cùng những trải nghiệm đáng nhớ cho người chơi khi thể hiện niềm đam mê ca hát trong những tình huống “oái ăm” nhất.