Cột mốc 0km và Km0 Hà Giang là địa điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước mỗi khi đặt chân đến Hà Giang (cũ).
Ngày 2/7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Trung Ngọc – Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Tuyên Quang cho biết, đối với cột mốc Km0 và 0km Hà Giang sẽ được giữ nguyên vị trí, hình thức và thông tin như hiện nay, không có sự thay đổi nào sau khi hợp nhất 2 tỉnh. Hiện ngành chức năng tỉnh Tuyên Quang chưa có kế hoạch can thiệp vào khu vực cột mốc Km0 Hà Giang.
Cũng theo ông Ngọc, 2 cột mốc này không chỉ là địa giới hành chính, mà còn là lịch sử, là văn hóa, là du lịch của người Hà Giang. Do đó, việc giữ nguyên 2 cột mốc này giữ vai trò như một địa chỉ gắn kết cảm xúc giữa du khách và vùng đất từng là tỉnh Hà Giang.
Cột mốc Km0 Hà Giang điểm bắt đầu của Quốc lộ 2 tại TP Hà Giang đã trở thành hình ảnh quen thuộc với du khách trong hành trình khám phá cao nguyên đá.
Cột mốc Km0 nằm bên đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, điểm bắt đầu của Quốc lộ 2 nối Hà Giang và Hà Nội. Từ vị trí này là điểm xuất phát trên hành trình đi khám phá các điểm du lịch nổi tiếng như phố cổ Đồng Văn, Cao nguyên đá, Cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pì Lèng, núi đôi Quản Bạ.
Đã từ lâu cột mốc Km0 được du khách rỉ tai nhau là điểm đến nhất định phải check-in khi đặt chân tới đất Hà Giang. Trên thực tế, tại khu vực Quảng trường 26/3 TP Hà Giang có 2 cột mốc Km0 nằm trên cùng 1 vị trí.
Cột mốc đầu tiên giống như các cột mốc giao thông khác có tác dụng chỉ dẫn được làm bằng bê tông, thiết kế đơn giản, đặt cạnh QL 2, trên 4 mặt ghi các thông số: "QL.2", "Km 290", "Hà Giang 0 km", "QL.2" và "Tuyên Quang 155km".
Cột mốc thứ 2 giống như một điểm du lịch hơn khi nằm trong khuôn viên Quảng trường 26/3 bên cạnh sông Lô. Được xây mới bằng đá hoa cương, lan can và nền lát đá tự nhiên với ba phần: phần đỉnh hình quả cầu, đường kính khoảng 90cm; phần thân hình trụ, cao 150cm, dài 100cm và phần chân hình thang, cao 100cm.
Các mặt cột mốc được viết bằng ba ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, gồm các thông số: "QL2 KM290", "Hà Giang Km 0"; "Ngày thành lập: 20 - 8 - 1891", "Diện tích: 7.884,37km2", "Hà Giang - Hà Nội: 320km", "Hà Giang - Đồng Văn: 155km" và dưới cùng ghi dòng chữ "Cột chuẩn quốc gia 104.499m".
Vị trí cột mốc nằm trong khuôn viên với không gian thoáng rộng, đảm bảo an toàn giao thông nên đã trở thành nơi chụp ảnh, thăm quan của nhiều du khách. Theo người dân TP Hà Giang khu vực này đã được xây dựng từ khoảng gần 20 năm nay.
Năm 2023, thành phố Hà Giang thực hiện tu sửa, nâng cấp Cột mốc Km0 và khu vực xung quanh cột mốc nhằm phục vụ tốt hơn khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu.
Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 30/6 tỉnh Hà Giang đã hợp nhất với tỉnh Tuyên Quang để thành lập tỉnh mới tên gọi Tuyên Quang.