Tuyển nữ Việt Nam chia tay Asian Cup 2018 với… 16 bàn thua

Thành Vinh, Theo Trí Thức Trẻ 23:18 13/04/2018

Trong lượt đấu cuối bảng B, thầy trò HLV Mai Đức Chung nhận thất bại 0-4 trước Hàn Quốc, qua đó dừng bước tại VCK bóng đá nữ châu Á 2018 mà không có được điểm nào, thủng lưới tới 16 lần.

Theo điều lệ Asian Cup 2018, hai đội nhất và nhì của bảng A, B sẽ giành vé trực tiếp dự World Cup 2019. Suất còn lại sẽ được xác định ở trận đấu play-off giữa hai đội đứng thứ 3 ở mỗi bảng.

Sau hai thất bại tan nát trước Nhật Bản (0-4) và Australia (0-8), về lý thuyết tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội giành vé World Cup 2019. Nhưng đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung ở lượt cuối bảng B lại là Hàn Quốc.

Nhập cuộc khá tốt, nhưng các cô gái Việt Nam nhanh chóng bộc lộ sự thua kém hoàn toàn về thể lực cũng như đẳng cấp. Chỉ sau 14 phút, tuyển nữ Hàn Quốc đã cụ thể hóa những cơ hội được tạo ra bằng bàn mở tỷ số của đội trưởng Cho So Hyun.

Tuyển nữ Việt Nam chia tay Asian Cup 2018 với… 16 bàn thua - Ảnh 2.

Có bàn khai thông bế tắc, Hàn Quốc chơi càng hưng phấn và đến phút 37, thủ môn Kiều Chinh phải lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng sau pha dứt điểm của Lee Geum-Min. Chỉ có may mắn mới giúp các học trò HLV Mai Đức Chung không nhận thêm bàn thua trong hiệp 1.

Ngay đầu hiệp 2, Lee Mi-na, cô gái xinh đẹp bên phía Hàn Quốc, với một cú sút xa đẹp mắt đã nâng cách biệt trận đấu lên 3-0. Sau liên tiếp các tình huống đe dọa khung thành Kiều Trinh, Lee Mi-na một lần nữa nổ súng ấn định chiến thắng 4-0 cho tuyển nữ Hàn Quốc.

Tuyển nữ Việt Nam chia tay Asian Cup 2018 với… 16 bàn thua - Ảnh 3.

Với 3 thất bại, nhận tới 16 bàn thua, tuyển nữ Việt Nam đã chia tay Asian Cup 2018 mà không giành được vé dự World Cup 2019 như mục tiêu đã đề ra. Nhưng kết quả này cũng hoàn toàn hợp lý bởi thầy trò HLV Mai Đức Chung rơi vào một bảng đấu với những đối thủ quá mạnh.

Chia tay Asian Cup 2018 với những trận thua tan nát, tuyển nữ Việt Nam cho thấy vẫn còn khoảng cách rất xa so với các đối thủ trong châu lục.